Ca sĩ Tùng Dương có nhiều hoạt động hơn so với năm trước.

Ca sĩ Tùng Dương có nhiều hoạt động hơn so với năm trước.

Như một thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, các nhà sản xuất, trong đó có show ca nhạc và các giải thưởng luôn cần phải “điểm danh” xem năm qua mình đã làm được những gì, để rồi còn tiếp tục “xả hàng” vào dịp cuối năm thu hồi vốn. Vì thế sinh ra hiện tượng loạn và bội thực hàng cũng là điều khó tránh khỏi.

Điểm mặt các show...

Trước hết, cần phải nhắc đến Live concert mang tên Con sóng yêu thương của ca sĩ Đan Trường sau 15 năm hoạt động âm nhạc vừa diễn ra tại sân vận động Quân khu 7, ngày 17/12. Có thể nói, Đan Trường đã không hề tỏ ra kém cạnh nhiều đồng nghiệp đàn anh, đàn chị khi dám bỏ ra một khoản tiền cực “khủng” - hơn 3 tỷ đồng để đầu tư cho một liveshow. Một chiếc máy bay mô hình lớn bằng máy bay thật, sải cánh dài 18m, bay bằng… cần cẩu đã xuất hiện khi Đan Trường hát ca khúc Tuyết mùa hè của nhạc sĩ Nhất Trung.

 Ca sĩ Tùng Dương có nhiều hoạt động hơn so với năm trước.

Năm con mèo 2011, Tùng Dương là người có nhiều hoạt động so với những năm trước. Bên cạnh album thứ ba mang tên Li ti, anh còn “cặp đôi” với Thanh Lam trong liveshow có tên Yêu tại Hà Nội và TP.HCM. Tiếp đến, anh lại “cặp đôi” với nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý trong liveshow Dương và Lý và xuất hiện trong đêm nhạc Quê nhà của nghệ sĩ guitar Nguyên Lê...

Cũng trong tối 17/12, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc mang tên Nhiệt của ban nhạc The Wall (Bức Tường).

Ngày 15/12, tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM đã diễn ra liveshow của Hồ Ngọc Hà.

Cuối tháng này sẽ là 3 đêm Duyên dáng Việt Nam diễn ra vào các ngày 29, 30 và 31/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Chương trình Hòa nhạc cuối năm do nhạc sĩ Đức Trí thực hiện với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Cẩm Vân, Quang Linh, Lệ Quyên, Anh Khang, Quốc Thiên… cùng dàn nhạc giao hưởng TP.HCM sẽ khép lại tháng 12 quá “no nê” âm nhạc.

Giải nhiều như sao sa

Tại thời điểm này, Giải Làn sóng xanh của Đài TNND TP.HCM, Giải Mai vàng của báo Người Lao Động, TP.HCM và Giải Cống hiến của báo TTVH đã trở thành những giải thưởng quen thuộc. Ngoài ra còn có nhiều giải khác như:  VTV - Bài hát tôi yêu, Sao Mai điểm hẹn...

Mới nghe qua, dường như sức hút của Làn sóng xanh và Mai vàng có vẻ trội hơn so với các giải còn lại. Thế nhưng lại có người cho rằng những năm gần đây, chất lượng của giải đang ngày càng đi xuống khiến nhiều ca sĩ cũng như khán giả không còn mấy ngưỡng mộ.

Đặc biệt, đối với những người quen xài món nhạc thị trường, chủ yếu là giới trẻ lại không đánh giá cao, thậm chí là thờ ơ với giải Cống hiến vì cho rằng dường như giải này có vẻ hàn lâm quá, không hợp với gu nhạc thị trường phía Nam mà chỉ hợp với gu nhạc truyền thống phía Bắc thôi. Ý kiến này vấp phải sự phản ứng từ một số fan ở Hà Nội khi họ lập luận rằng, chính Lê Cát Trọng Lý đã từng nhận được giải này năm 2008 và nhiều thần tượng mà họ yêu thích và nhiệt tình bình chọn lại là những “sao” ca nhạc ở phía Nam.

Hiện tượng một số ca sĩ đã quá “nhàu” liên tục chiếm các giải hàng năm đã làm người xem không còn mấy hào hứng nếu không muốn nói là chẳng quan tâm gì đến giải nữa. Vì những cái tên như: Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Quang Dũng... gần như độc chiếm “phân khúc” giải thưởng. Thậm chí có không ít người đã liên tục đoạt tới 5 - 6 giải mỗi lần.

Bù lại, một loạt các giải khác ra đời để cạnh tranh, làm đối trọng với các bậc “trưởng lão” như giải Album Vàng, Album được yêu thích nhất, Ca sĩ trình diễn hay nhất trong đêm... bởi lẽ vài năm trở lại đây, kết quả giải Làn sóng xanh năm nào đưa ra cũng không nằm ngoài dự đoán khiến không chỉ ca sĩ mà cả công chúng yêu nhạc cảm thấy nản lòng không muốn can dự vào giải nữa.

Có thể nói không quá rằng bất kỳ một giải thưởng âm nhạc nào sau khi công bố cũng đều có những phản ứng và nhận xét trái chiều. Giải thì nhiều nhưng chất lượng chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, quy trình xét, tiêu chí và tiêu chuẩn đều rất mập mờ khiến người được nhận lẫn người trao và cả người chứng kiến nữa, ở một khía cạnh nào đó, cảm thấy mất giá trị.

 

                                                            Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục