Tối 29-12, chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 với chủ đề Giấc mơ xuân quy tụ hơn 100 nghệ sĩ đã khai màn đêm đầu tiên tại nhà hát Hòa Bình.

 

Duyên dáng Việt Nam 25 quy tụ hơn 100 ca sĩ, diễn viên, người mẫu Việt Nam và hải ngoại - Ảnh: Gia Tiến

Chương trình hội tụ các giọng ca hàng đầu như Hương Lan, Tuấn Ngọc, Phương Thanh, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ… Cấu trúc chương trình cũng như thiết kế sân khấu đơn giản, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã đưa khán giả vào những giấc mơ nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn.

Bám sát chủ đề Giấc mơ xuân, những bài hát cũng ít nhiều liên quan đến “giấc mơ” như Giấc mơ kỷ niệm, Tìm lại giấc mơ, Đợi em trong mơ, Giấc mơ mùa thu, Giấc mộng lớn…

Ca sĩ Tuấn Ngọc mở đầu chương trình với chất giọng trầm ấm quen thuộc qua bài Dư âm. Tiếp sau đó, Lê Cát Trọng Lý ôm đàn hát Giấc mộng lớn - Ảnh: Gia Tiến

Ca sĩ Quang Dũng nồng nàn với ca khúc Bài tình cho giai nhân của Quốc Bảo - Ảnh: Gia Tiến

So với những chương trình trước, Duyên dáng Việt Nam lần này được dàn dựng tẻ nhạt hơn, đêm diễn không có nhiều tiết mục thực sự nổi bật. Điểm nhấn duy nhất của chương trình là màn song ca lần đầu nhưng khá ăn ý của đàn chị Thu Minh và á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương trong ca khúc Đường cong. Tiết mục các ca sĩ trình diễn thời trang áo dài của nhà thiết kế Liên Hương cũng gây bất ngờ cho khán giả.

Các ca sĩ Nhật Hạ, Thu Minh, Hương Lan, Đức Tuấn, Lệ Quyên và Quang Dũng trình diễn áo dài của nhà thiết kế Liên Hương - Ảnh: Gia Tiến

Bài hát Dáng xuân được thể hiện bởi ba người mẫu (từ trái sang): Vũ Hoàng Điệp, Trà Ngọc Hằng, Phan Lê Ái Phương và ca sĩ Dương Triệu Vũ - Ảnh: Gia Tiến

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với tiết mục Đợi em trong mơ - Ảnh: Gia Tiến

Bộ sưu tập mang tên Hồn xuân của nhà thiết kế Hoàng Hải - Ảnh: Gia Tiến

Thu Minh - Văn Mai Hương sôi động và quyến rũ trong tiết mục Đường cong - Ảnh: Gia Tiến

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà với phần trình diễn Tìm lại giấc mơ đầy mạnh mẽ và cuốn hút - Ảnh: Gia Tiến

Ca sĩ Nhật Hạ (giữa) hát Happy new year cùng với phần trình diễn thời trang qua bộ sưu tập Chúng ta là thế giới của Quỳnh Paris - Ảnh: Gia Tiến

Ca sĩ Hương Lan hát giữa "ruộng lúa" bài Tình hoài hương của nhạc sĩ Phạm Duy - Ảnh: Gia Tiến

Bên cạnh đó các người mẫu tham gia chương trình như Thanh Hằng, Hương Giang, Diễm Hương, Mạnh Hiệp, Quang Hòa… trình diễn ba bộ sưu tập của nhà thiết kế Quỳnh Paris, Hoàng Hải và thương hiệu áo dài ACB…

Chương trình còn diễn ra ba đêm nữa vào các ngày 30, 31-12-2011 và 1-1-2012.

 

                                                                Theo TuoiTre

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục