Lái phụ xe Công ty otô buýt Hòa Bình tận tình đưa đón bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Lái phụ xe Công ty otô buýt Hòa Bình tận tình đưa đón bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

(HBĐT) - Hơn 2 năm qua, Công ty ô tô Buýt Hòa Bình đã có nghĩa cử cao đẹp, được hành khách và dư luận đánh giá cao, đó là cấp thẻ miễn phí suốt đời cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty có 22 đầu xe, theo lịch trình, mỗi đầu xe một ngày chạy 4 chuyến Hòa Bình - Lạc Sơn và ngược lại. Qua những chuyến đi chúng tôi thấy có một số hành khách sức khỏe rất yếu nhưng đi, lại đều đặn vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần và đều lên, xuống xe ở cổng BVĐK tỉnh. Qua tìm hiểu được biết, đó là những người bị suy thận độ 3, thường xuyên phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống, tất cả đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi họp Công ty, CB-CNV đều đồng tình cao với việc bớt một phần thu nhập để cấp thẻ miễn phí suốt đời cho những bệnh nhận chạy thận nhân tạo có nhu cầu đi lại trên tuyến.

 

Anh Trần Văn Bình, SN 1987 ở xóm Đa, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) xúc động: Gia đình thuộc diện nghèo của xã, thu nhập chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt, bản thân tôi bị suy thận giai đoạn cuối, thường xuyên phải lên BVĐK tỉnh để chạy thận nhân tạo nên khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tháng 11/2011,được nhận tấm thẻ miễn phí do lãnh đạo Công ty ô tô buýt Hòa Bình đưa đến giao tận nhà. Vậy là hơn 10 tháng qua, Công ty ô tô buýt Hòa Bình đã miễn vé cho tôi trị giá 7,56 triệu đồng.

 

Chị Bùi Thị Nga, SN 1985 ở xóm Beo, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) phát hiện bị suy thận khi mới lên 8 tuổi, đến năm 2010, khi đi khám bác sỹ chẩn đoán đã suy thận độ 3 giai đoạn cuối và từ đó đến nay, hàng tuần, chị liên tục phải ra BVĐK tỉnh  để chạy thận nhân tạo. Là hộ cận nghèo của xã, thu nhập ít ỏi chỉ dựa vào vài sào ruộng, quá khó khăn nên có thời điểm chị Nga phải giảm từ 3 lần xuống còn 2 lần chạy thận nhân tạo/tuần, dù biết như vậy ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Tháng 7/2012 được Công ty ô tô buýt Hòa Bình cấp thẻ miễn phí suốt đời, chị Nga mừng lắm: “Tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng nhân ái của đội ngũ CB-CNV Công ty ô tô buýt Hòa Bình. Chúng tôi mong muốn Công ty tiếp tục phát triển thêm nhiều tuyến xe buýt hơn nữa để mọi người dân được hưởng  những lợi ích từ loại hình vận tải ưu việt này, nhất là những người có hoàn cảnh như tôi được chia sẻ, đón nhận tấm lòng nhân đạo, từ thiện của đội ngũ CB-CNV Công ty ô tô buýt Hòa Bình”.

 

Không riêng gì anh Bình, chị Nga, những bệnh nhân chạy thận nhân tạo như anh Tạ Hùng Nhiệm ở xã Yên Lạc (Yên Thủy) được Công ty ô tô Buýt Hòa Bình cấp thẻ miễn phí suốt đời từ tháng 8/2012 và anh Bùi Văn Hải ở xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) từ 2/9/2012 với giá trị 720.000 đồng/tháng. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song, Công ty ô tô Buýt Hòa Bình vẫn tiếp tục giang rộng vòng tay nhân ái để chia sẻ, giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo.

 

 

                                                                                    Đ.P

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục