CLB dưỡng sinh của Hội NCT thành phố Hòa Bình hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

CLB dưỡng sinh của Hội NCT thành phố Hòa Bình hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 1.989 chi, tổ hội NCT với 81.588 hội viên (chiếm 9,8% dân số toàn tỉnh). Công tác chăm sóc sức khoẻ NCT luôn được coi trọng, 100% NCT thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại Nghị định số 67 ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Một số NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm trợ giúp kịp thời.

 

Đồng chí Đinh Kim Mười, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Trong những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, trợ giúp có hiệu quả về vật chất, tinh thần, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ NCT góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống NCT.

Hoạt động Toàn dân chăm sóc sức khoẻ NCT đã tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động Sống vui, sống khoẻ, sống có ích và phát huy vai trò NCT trong mọi lĩnh vực phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH. Trong 9 tháng năm 2012, Hội NCT tỉnh đã khảo sát 3.153 NCT cần được khám, chữa các bệnh về mắt , trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện CVĐ “Mắt sáng cho NCT”; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH lập danh sách mừng thọ theo Luật NCT cho 566 cụ tròn 90 tuổi và 36 cụ tròn 100 tuổi. Các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần NCT “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, có ích cho gia đình và xã hội được duy trì và thu hút khoảng 25.000 hội viên tham gia thường xuyên tại gần 600 CLB VH - TT và tổ, đội văn nghệ; khoảng 1.500 lượt NCT được tham gia các hoạt động thăm quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm. Ngoài ra, công tác  chăm lo sức khỏe  NCT còn được các cấp Hội NCT chú trọng, xây dựng quỹ Chăm sóc NCT. Trong 3 năm (2008-2012), tổng số quỹ của 3 cấp: tỉnh, huyện, xã đã vận động được trên 7,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thu được, hàng năm, Hội NCT tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng hàng chục nghìn suất quà cho NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, vùng sâu, xa, gặp nghiều khó khăn...; hỗ trợ xây dựng hàng chục nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; hàng chục nghìn áo ấm được trao tặng. Ngoài ra, công tác thăm hỏi NCT khi đau yếu đã được tổ chức thường xuyên, việc phúng viếng, tiễn đưa NCT khi qua đời được tổ chức chu đáo, tình nghĩa.

Ngoài ra, phát huy vai trò NCT cũng được triển khai rộng khắp đến các cấp Hội như: Hội NCT tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Sở NN&PTNT về thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2015; ký kết với Sở TN&MT thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2012 - 2016; tổ chức phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao, gương sáng và chương trình phối hợp với ngành Công an về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng  chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện khảo sát tại các cơ sở hội là: phường Chăm Mát (TP Hòa Binh), Mường Tuổng (Đà Bắc), Hương Nhượng (Lạc Sơn) để báo cáo T.ư Hội làm đề án: “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm nòng cốt trong phong trào: “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT.   

 

                                 

                                                                                Hồng Duyên

     

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục