Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thuỷ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007- 2012.
(HBĐT) - Ngày 26/10, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lạc Thuỷ tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2007- 2012. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn và 60 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.
Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân thường xuyên quan tâm và thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn ANCT-TTATXH. Năm 2007, toàn huyện có 9.586/12.163 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt tỉ lệ 79%. Năm 2008 có 10.150/12.514 hộ, chiếm 81,1%. Năm 2009 có 11.425/14.714 hộ, chiếm 77,64%. Năm 2010 có 11.927/14.955 hộ, chiếm 79,7%. Năm 2011 có 11.630/15.371 hộ, chiếm 76%. Trong 5 năm qua, thông qua ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, các khu dân cư, xã, thị trấn đã biểu dương khen thưởng được trên 3.000 lượt hộ gia đình tiêu biểu ở cơ sở.
Trong những năm tiếp theo, huyện đề ra các mục tiêu và các giải pháp để đẩy mạnh phong trào nhằm góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) vào các mặt của đời sống nhân dân. Trong đó, huyện đã đưa ra một số mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2015 có 80% số hộ trong toàn huyện đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 80% làng, bản, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn làng văn hoá; 100% các, thôn xóm trong toàn huyện có nhà văn hoá và 50% các xã, thị trấn có nhà văn hoá…
Tại hội nghị, UBND huyện Lạc Thuỷ đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân và 60 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007- 2012.
Hương Lan
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.