Tiết mục múa “Ngày mùa”, mang đậm chất dân gian của các nghệ nhân xóm Ải tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2012.

Tiết mục múa “Ngày mùa”, mang đậm chất dân gian của các nghệ nhân xóm Ải tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2012.

(HBĐT) - Có dịp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc); được cảm nhận những nét đẹp trong văn hóa, truyền thống; sự ấm áp của nụ cười, câu hát, điệu múa của người dân nơi đây… Đó là những ấn tượng đẹp đọng lại trong lòng người dự hội.

 

Ông Bùi Văn Dựng, Trưởng xóm Ải cho biết: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Ải, năm 2012, được bà con trong xóm mong đợi và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ sáng sớm ngày hội, những bà, những cô tham gia biểu diễn văn nghệ đã rộn ràng, xúng sính với váy áo mới; những người đàn ông, đàn bà phụ trách bếp núc cũng tất bật với thịt lợn, đồ sôi để làm mâm cơm truyền thống liên hoan và đãi khách…. Và những tiết mục múa hát mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, được giàn dựng công phu, hấp dẫn, những giọng ca dân gian truyền cảm của những nghệ nhân trong làng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dự hội.

 

Ông Bùi Văn Dựng, Trưởng xóm Ải cho biết thêm: Làng Mường cổ - xóm Ải, được lựa chọn, công nhận là 1 trong 20 làng truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người từ năm 2008. Xóm được bao bọc bởi khu rừng bương, tre xanh mát và những ngọn đồi thấp thoáng. Làng có suối Ải nước trong xanh chảy quanh năm róc rách; những ngôi nhà sàn truyền thống bên những thửa ruộng lúa nước, nương ngô nằm xen nhau yên bình. Đặc biệt, nơi đây có những con người cần cù, chịu khó, họ là những người dân tộc Mường còn giữ  nhiều nét truyền thống trong đời sông sinh hoạt như lưu giữ nếp nhà, nếp sống và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong những năm qua, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” kết hợp với  Chương trình xây dựng NTM, xóm Ải đã có nhiều đổi mới toàn diện trong đời sống KT-XH. Đặc biệt, xóm Ải hôm nay đang phát triển theo hướng kết hợp giữa bảo tồn văn hóa dân tộc với phát triển dịch vụ du lịch, quảng bá văn hóa dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.

 

Hiện nay, xóm Ải có 88 hộ, 195 nhân khẩu. KDC luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, sự nhiệt tình năng nổ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, nên cuộc sống người dân trên địa bàn ngày càng phát triển. Thu nhập bình quân của tổ đạt trên 12 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu của xóm ngày càng tăng, số hộ nghèo còn 15 hộ. Xóm có 1,8 km đường bê tông hóa; 100% số hộ sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh. Năm 2012, xóm có 77 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 87,5%%....  Đặc biệt, để xây dựng và phát huy bẳn sắc văn hóa, truyền thống của làng Mường cổ, sau 4 năm triển khai thực hiện Dự án của Bộ VH-TT&DL về duy trì, tôn tạo, nâng cấp và xây dựng làng Mường cổ, đến nay, các hạng mục công trình phụ trợ như:  nhà sinh hoạt cộng đồng, đường nội bộ, trồng cây trong khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng và làm nhà vệ sinh, chuồng trâu, bò cho các hộ dân và các hạng mục quan trọng như: bảo tồn văn hóa phi vật thể, dạy, khôi phục nghề truyền thống, dạy dân ca, dân vũ… đã được triển khai thực hiện cơ bản.

 

Năm 2013, 100% số hộ trong xóm phấn đấu và ký cam kết đạt gia đình văn hóa; xóm phấn đấu giữ vững danh hiệu làng văn hóa; ủng hộ và phấn đấu hết mình để thực hiện thành công Dự án báo tồn duy trì, tôn tạo, nâng cấp và xây dựng làng Mường cổ của Sở VH-TT&DL... Đó là những quyết tâm, nỗ lực của người dân xóm Ải hôm nay.  

 

 

                                                                              Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục