Toàn cảnh hội nghị.
(HBĐT) - Chiều 31/10, Ban tổ chức Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2013 đã tổ chức họp bàn về tiến độ triển khai kế hoạch Ngày hội. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ, Trưởng BTC Ngày hội chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội, đến thời điểm này, công tác ban hành các văn bản đảm bảo đúng tiến độ. Các ngành, địa phương tiến hành thực hiện các phần việc theo nhiệm vụ được phân công.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề về công tác chuẩn bị cho ngày hội; kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Thời gian qua, các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội. Đối với công tác tuyên truyền, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hoà Bình đã có những phản ánh kịp thời cho công tác chuẩn bị Ngày hội. Công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đang được triển khai gấp rút… cơ bản theo tiến độ đề ra. Theo yêu cầu của Bộ VH-TT&DL, sự kiện Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 là sự kiện văn hoá quy mô lớn mang tính quốc gia nên việc tổ chức phải đảm bảo quy mô, an toàn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên trong BTC chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ Ngày hội. Đặc biệt là việc cấp điện cho khu Chợ vùng cao; đảm bảo ANTT, an toàn, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Ngày hội. Đối với đề nghị của Đài PT-TH, Báo Hoà Bình về việc xin cấp thêm kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị Sở Tài chính xem xét và có bổ sung phù hợp. Các cấp, ngành cần phối hợp chặt chẽ để Ngày hội diễn ra tại tỉnh ta thành công tốt đẹp.
Hương Lan
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.