Báo Kinh tế & Đô thị đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Báo Kinh tế & Đô thị đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

(HBĐT) - Sáng 1/1, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị (KT&ĐT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (1/1/1999-1/1/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

 

Được thành lập vào những năm cuối của thế kỷ XX, Báo KT&ĐT là cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội, là diễn đàn của nhân dân phản ánh tình hình phát triển kinh tế, quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bám sát tôn chỉ, mục đích, 15 năm qua, báo KT&ĐT phát triển từ tờ báo in trên khổ A2 với mỗi tuần 4 số, đến đầu năm 2001, báo đổi sang khổ A3 và ra bộ mới. Đến ngày 1/7/2006, báo tăng thêm 1 kỳ mỗi tuần; tháng 4/2012, báo ra mỗi tuần 6 kỳ. Cùng với việc nâng cao chất lượng báo in, từ đầu năm 2004, trang KT&ĐT điện tử cũng chính thức ra mắt và đến tháng 12/2012 đã chính thức được cấp phép hoạt động. Qua từng thời kỳ, nội dung và hình thức tờ báo không ngừng được đổi mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu của bạn đọc. Nhiều chuyên mục như: Câu chuyện hôm nay, phỏng vấn ngắn, Hà Nội trong tôi, từ nhà ra phố, điểm nóng giao thông,…đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Báo KT&ĐT cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Điển hình là vai trò làm cơ quan thường trực cuộc thi viết về an toàn giao thông Thủ đô; cuộc thi viết về cải cách hành chính của thành phố, ủng hộ vùng đồng bào thiên tai, hưởng ứng ngày “Vì người nghèo”, tham gia hiến máu nhân đạo…

Nhân dịp này, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Kinh tế & Đô thị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Ông Tạ Việt Anh, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Cũng trong dịp này, Báo Kinh tế & Đô thị đã tổng kết và trao giải Cuộc thi " Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2013". Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích và 6 giải tập thể cho các tổ chức, cá nhân có bài dự thi xuất sắc.

                                 

                       Hồng Duyên

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục