Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trường đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà xã Pà Cò.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trường đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà xã Pà Cò.

(HBĐT) - Ngày 3/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào dân tộc Mông xã Pà Cò nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông. Cùng tham gia với đoàn có lãnh đạo Ban dân tộc, Ban Dân vận, LĐLĐ tỉnh.

 

Xã Pà Cò hiện có 534 hộ, hơn 2.700 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Năm 2013, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, kinh tế - xã hội xã Pà Cò đã có sự chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đạt hơn 16 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt 18.550 tấn, đạt 105% kế hoạch , Thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32,7%. Văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể bà con đồng bào Mông. Đồng chí chúc cấp uỷ Đảng, chính quyền xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực từng bước đưa xã phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo hiệu quả. Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tặng xã 1 suất quà và 7 suất quà cho trưởng bản, người có uy tín trong công đồng,  LĐLĐ tỉnh tặng 10 chiếc chăn ấm cho các em học sinh nghèo xã Pà Cò.

 

* Cùng ngày, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các ngành do đồng chí Hoàng Quang Minh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào dân tộc Mông xã Hang Kia nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (HĐND tỉnh), Ban dân tộc, LĐLĐ tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 

Xã Hang Kia hiện có 540 hộ, 3600 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn 43 %. Trong những năm gần đây xã đã được đầu tư nhiều chương trình: nước sach, đường giao thông, chương trình 134, 135. Đến nay diện mạo của xã ngày càng được phát triển đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong xã.

 

       

Đồng chí Hoàng Quang Minh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh,  lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội và Dân tộc (HĐND tỉnh), Ban dân tộc, LĐLĐ tỉnh, thăm, tặng quà cho các già làng nguyên là lãnh đạo xã.

 

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Quang Minh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh đã chúc Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Hang Kia luôn phát huy tinh thần đoàn kết từng bước đưa xã phát triển đi lên, xoá đói giảm nghèo. Đồng chí cũng đề nghị Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Hang Kia tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, không để tình trạng mua, bán ma tuý thâm nhập vào xã.. Nhân dịp này, các đồng chí trong đoàn đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà cho xã và các già làng trưởng bản, người có uy tín trong xã, LĐLĐ tỉnh tặng chiếc chăn ấm cho các em học sinh nghèo của xã.

 

*Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và chúc Tết đồng bào Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

 

       

Lãnh đạo, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Pà Cò.  

 

Đoàn công tác đã tặng quà cho mỗi xã 5 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ngoài ra, đoàn đã tặng quà Đảng uỷ, Chính quyền 2 xã Hang Kia, Pà Cò và các gia đình CBCS, quân nhân là người Mông hiện đang công tác trong LLVT tỉnh. Tổng giá trị số quà được Bộ CHQS tỉnh trao tặng trong dịp này là 25 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ “tiết kiệm ủng hộ người nghèo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của CBCS cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

 

 

 

 

                                         Đinh Hoà - Minh Tuấn - Mạnh Hùng

 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục