(HBĐT) - Bảo đảm bình đẳng giới (BĐG) trong lĩnh vực văn hoá và thông tin là mục tiêu thứ 5 trong chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020. Theo nội dung chiến lược, để đảm bảo mục tiêu này cần đạt được 2 chỉ tiêu cơ bản gồm: chỉ tiêu 1 là đến năm 2015 giảm 60% và đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hoá, thông tin mang định kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về BĐG. Chỉ tiêu 2 là đến năm 2015 có 90% và đến năm 2020 có 100% Đài PT -TH Trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG.

 

Để thực hiện mục tiêu này, trong 3 năm qua (2011- 2013), tỉnh ta đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép về phổ biến pháp luật về công tác BĐG. Kết quả, tỷ lệ các sản phẩm văn hóa, thông tin được kiểm soát và loại trừ yếu tố định kiến giới đạt trên 90%. Theo thống kê của ngành LĐ -TB&XH, trong 3 năm, tình hình bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ: nạn nhân bị bạo lực gia đình dưới 16 tuổi 4 người. Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi là 221 người. Tổng số vụ bạo lực gia đình trên toàn tỉnh 839 người. Số vụ có nạn nhân của BLGĐ được phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân BLGĐ 133 vụ. Có 607 phụ nữ /3.714 người được đảm bảo đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý, tương đương 18%. 3.714 phụ nữ /20.112 người được tạo điều kiện biết khai thác tủ sách pháp luật, chiếm 48%. Tỉnh cũng duy trì các hoạt động nữ công, công đoàn tạo điều kiện cho chị em phụ nữ giao lưu, học hỏi, giúp đỡ nhau làm tốt công tác chuyên môn và làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình cũng như ở cơ quan. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” được công đoàn phát động hàng năm. Đồng thời, phụ nữ còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan văn hóa và gia đình văn hoá tại nơi cư trú. Ngành LĐ -TB&XH phát nhiều tờ rơi, panô, áp phích có nội dung về giới, BĐG; duy trì chuyên mục truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG trên Báo Hoà Bình, Đài PT -TH tỉnh với các nội dung như: tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giới, BĐG; các mô hình, điển hình thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn toàn tỉnh...

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đã đạt được, việc bảo đảm BĐG trong lĩnh vực văn hoá và thông tin còn một số khó khăn như: trên thị trường vẫn còn những sản phẩm văn hoá, thông tin mang tính định kiến giới chưa được kiểm soát hết; các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về BĐG chưa thực sự phong phú, đa dạng và hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung vào nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu 5 theo chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020 như: nâng cao nhận thức về giới cho người sản xuất các sản phẩm văn hoá, thông tin. Xoá bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong các sản phẩm văn hoá, thông tin. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động và sản phẩm văn hoá, thông tin từ góc độ giới.

 

 

                                                                                PV

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục