Được sự ủy quyền, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với chùa Quất Lâm cho xã Hòa Sơn.

Được sự ủy quyền, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với chùa Quất Lâm cho xã Hòa Sơn.

(HBĐT) - Ngày 19/10, UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Hòa Sơn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận chùa Quất Lâm là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

 

Chùa Quất Lâm thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 khá khang trang, bề thế, có sư trụ trì. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, minh chứng cho tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc xã Hòa Sơn nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung. Khoảng năm 1953-1954, thực dân Pháp đã ném bom phá hủy toàn bộ ngôi chùa. Đến năm 1987, nhân dân trong vùng xây dựng lại ngôi chùa nhỏ trên khu đất cũ để làm nơi thờ tự. Năm 2011, nhân dân trong thôn đã tu sửa lại ngôi chùa, xây thêm nhà trung đường, hậu đường.

 

Chùa là một thiết chế khá thuần nhất của phật giáo, thờ tam thế Phật, phật A-di-đà, phật Mẫu Chuẩn Đề, Địa Tạng Bồ Tát, Đức ông, phật bà. Ngoài ra, chùa còn có nhà thờ Mẫu thờ Tam tòa Thánh Mẫu. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa phương. Với những giá trị đó, ngày 31/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký QĐ số 1068 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với chùa Quất Lâm.

 

Tại buổi lễ đón nhận, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Lương Sơn đề nghị xã Hòa Sơn thành lập BQL di tích nhằm quản lý, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích. Các hoạt động tín ngưỡng trong chùa cần thực hiện theo đúng Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Quy chế quản lý di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                    

                                                                Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục