Hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, CĐ cơ quan Huyện ủy Kim Bôi thường xuyên phát động “ngày cuối tuần xanh” vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan sạch, đẹp.

Hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, CĐ cơ quan Huyện ủy Kim Bôi thường xuyên phát động “ngày cuối tuần xanh” vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan sạch, đẹp.

(HBĐT) - Qua 5 năm triển khai thực hiện (2009 - 2014), phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng đến các tổ chức công đoàn cơ sở và đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hoá, đặc biệt là tại cơ sở sẽ tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành VH -TT&DL tổ chức xây dựng ĐS VHCS trong CNVC - LĐ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những hoạt động văn hoá, giáo dục, phối hợp xây dựng các cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá đang được triển khai có hiệu quả đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở và giáo dục chính trị tư tưởng, tác động tích cực và cổ vũ các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trong CNVC - LĐ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ KT -XH của từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn, ngành nghề.

Phong trào đăng ký cơ quan, đơn vị văn hoá được BTV LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động phát động rộng rãi tại các cơ sở, gắn kết chặt chẽ với các phong trào và các cuộc vận động khác như phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, gia đình thể thao, thực hiện quy chế văn hoá công sở;  xây dựng cơ quan, DN xanh - sạch - đẹp - ATVSLĐ, PCCN; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh phối hợp với ngành VH -TT&DL xây dựng bộ quy chế thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa với tiêu chí cụ thể, trong đó nhấn mạnh yếu tố về người CB, CC - NLĐ.

 

Hưởng ứng phong trào, nhiều tổ chức công đoàn đã có những hoạt động thiết thực như LĐLĐ Kim Bôi đã phát động phong trào trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị, công trình phúc lợi xã hội; công đoàn thị trấn Kỳ Sơn phát động phong trào xây dựng nét đẹp người CB, CC với việc hình thành thói quen mặc đồng phục công sở, đeo thẻ công chức và đặc biệt là trong ứng xử với người dân, thái độ phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính khi người dân đến giao dịch. Đặc biệt, nhiều công đoàn trường đã gắn phong trào này với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, từ đó, tuyên truyền, giáo dục các em cùng tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng thư viện thân thiện và tổ chức nhiều trò chơi dân gian bổ ích.

 

Việc triển khai tích cực, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn cơ sở gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy đội ngũ CB, CNVC-LĐ trên địa bàn tỉnh có ý thức, trách nhiệm hưởng ứng phong trào toàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở và tại gia đình. Hàng năm, trên 100% CNVC-LĐ trong tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm pháp luật; trên 95% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 567 cơ quan, đơn vị; 629 trường học đạt chuẩn văn hóa; 59 DN, chiếm 83% đạt chuẩn văn hóa, trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục.

 

 

                                                                                   Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục