Tổ chức các lễ hội lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi và an toàn là mong mỏi của nhiều người. Ảnh: Quang Hưng.

Tổ chức các lễ hội lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi và an toàn là mong mỏi của nhiều người. Ảnh: Quang Hưng.

Kiểm tra ráo riết, phối hợp liên ngành trong việc quản lý lễ hội năm 2015, đặc biệt đối với các hiện tượng gây nhức nhối nhiều năm nay như đặt tiền lẻ, tăng giá dịch vụ… là những việc mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng thực hiện ngay từ trước khi mùa lễ hội bắt đầu.

 

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, cùng với Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ đã ban hành nhiều công văn, quyết định, gửi đến từng địa phương như công văn chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, về việc tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội…

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng nhấn mạnh những điểm mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương thực hiện trong quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015 như giảm tần suất, thời gian tổ chức đối với các lễ hội có quy mô lớn, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực tổ chức, hạn chế đốt nhiều vàng mã, quản lý tiền công đức công khai, minh bạch, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng quy định và có văn hóa, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ có văn hóa và đúng pháp luật, các dịch vụ kinh doanh phải niêm yết giá, tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các địa phương kết hợp với các ban ngành chức năng bảo đảm lễ hội diễn ra tốt đẹp, không ùn tắc giao thông, giữ sạch vệ sinh môi trường…

Về vấn đề tiền lẻ, Thứ trưởng khẳng định, đã có những văn bản như Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính… quy định rõ, và các cấp quản lý địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, lực lượng chức năng các cấp tỉnh, huyện, xã rất quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát… Ông cũng nêu rõ, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng mà chủ yếu là thanh tra ngân hàng và công an để quản lý tốt việc sử dụng tiền lẻ tại các lễ hội.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ đã ban hành tiêu chí để giám sát, đánh giá tổng kết công tác tổ chức lễ hội vào dịp cuối năm và thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí…

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, công tác kiểm tra việc tổ chức các lễ hội đã được Bộ tiến hành từ trước khi các lễ hội diễn ra, và đều đột xuất. Ông Vũ Xuân Thành cho biết, trước Tết có hai đoàn đi kiểm tra và sau Tết có bốn đoàn. Điểm mới trong việc kiểm tra năm nay là các đoàn đi đột xuất, không có lịch cụ thể, khi đến địa phương thì xuống cơ sở trước, quay phim, chụp hình rồi mới vào làm việc với cấp quản lý…Với cách làm quyết liệt như năm nay, hy vọng, nhưng hình ảnh phản cảm thường thấy tại các lễ hội, các điểm văn hóa sẽ dần loại bớt, trả lại môi trường văn hóa đúng nghĩa tại những nơi tôn nghiêm, các điểm văn hóa.

 

 

                                                                           Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục