(HBĐT) - Nhận thấy tiềm năng đồng đất ở xã, ông Quách Mạnh Hoàn, xóm Đông Hoà 1, xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) đã mạnh dạn chuyển đất trồng màu của gia đình sang trồng cỏ voi để nuôi bò nhốt. Với cách làm khoa học, gia đình ông đã gặt hái được những kết quả ban đầu và mở ra hướng phát triển kinh tế mới đầy hứa hẹn.

 

Qua những thông tin khái quát mà đồng chí Quách Công Linh, Chủ tịch Hội nông dân (HND) xã Mỵ Hoà giới thiệu, chúng tôi háo hức khi đến thăm mô hình nuôi bò của gia đình ông Hoàn. Chuồng trại của gia đình nằm lọt thỏm trong con ngõ sâu, ngay dưới chân núi, cách tỉnh lộ 12B hơn 100 m. Vừa mở cánh cổng, chúng tôi đã thấy những chú bê con mập mạp đang chạy nhảy trong sân. Theo ông Hoàn, bò của gia đình được phối giống từ giống bò Zebu của Niu Di -lân nên có thể trạng to lớn và sinh trưởng, phát triển nhanh hơn nhiều so với giống bò nội địa.

 

 

Bà Bùi Thị Viển, xóm Đông Hòa 1, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) phấn khởi vì đã lựa chọn đúng con đường phát triển kinh tế khi chọn mô hình trồng cỏ để nuôi bò.

 

 “Từ khi mở rộng diện tích trồng cỏ voi (1 ha), gia đình không phải mua thêm cỏ nữa. Mùa này, cỏ phát triển tốt, để không lãng phí, gia đình chủ động ủ chua cỏ. Vừa rồi, tôi xây thêm 2 bể ủ nữa nên không lo thiếu thức ăn cho bò vào mùa đông”, ông Hoàn chia sẻ. Chuồng bò được vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi vào thăm chuồng trại này. Hàng ngày, vợ chồng ông đều vệ sinh, khử mùi, khử trùng để tạo môi trường sạch cho bò và tránh gây ô nhiễm cho các hộ dân xung quanh. Những túi nilon to đựng cỏ đã ủ chua chất đầy trong kho thức ăn. Bà Bùi Thị Viển (vợ ông Hoàn) bê từng chậu đổ vào máng với vẻ mặt rạng rỡ, bà Viển chia sẻ: Con trai của ông, bà đi làm bên Nhật Bản tích cóp được số vốn và mong muốn sau khi về nước có thể gây dựng được mô hình kinh tế đem nguồn thu nhập ổn định. ý tưởng nuôi bò xuất phát từ ông Hoàn. Sau nhiều chuyến đi tham quan các mô hình kinh tế, ông nhận thấy, trồng cỏ nuôi bò là hướng đi phù hợp với đồng đất của Mỵ Hòa. Do đó, năm 2014, với số vốn đầu tư gần 900 triệu đồng, gia đình ông đã xây dựng chuồng trại và mua bò giống. Ban đầu, gia đình ông mua 12 con giống, về sau mua thêm 6 con. Sau 16 tháng, đến nay, đàn bò đã sinh sản, nâng số lượng đàn lên 28 con, từ giờ đến cuối năm, số lượng đàn bò sẽ tiếp tục tăng lên.

 

ông Hoàn phấn khởi: “Ban đầu, gia đình cũng gặp không ít khó khăn về thức ăn, kỹ thuật nhưng được tập huấn và tự học hỏi qua sách, báo, đến nay, cơ bản đã nắm vững được kỹ thuật. Hiện, đàn bò đang phát triển tốt, khoẻ mạnh đúng với dự tính. Phương hướng của gia đình là tiếp tục mở rộng chuồng trại và tăng đàn từ chính những con giống hậu bị mà bò mình đẻ ra”. Về bí quyết để có được đàn bò khoẻ mạnh như hiện nay, bà Viển chia sẻ: “Phải luôn vệ sinh chuồng trại thật sạch sẽ, nhiều khi chăm như chăm con mọn. Mà cũng đúng thôi, mình phải yêu, phải hết lòng với nó thì nó mới đền đáp lại”.

 

Nhìn ông, bà chăm chút cho đàn bò, chúng tôi hiểu vì sao khi nhắc đến nuôi bò thì người dân ở Mỵ Hòa đều tấm tắc khen ngợi đàn bò của gia đình ông Hoàn, bà Viển ở xóm Đông Hòa 1. Đồng chí Quách Công Linh, Chủ tịch HND xã Mỵ Hoà cho biết.”Trong những năm qua, HND Mỵ Hoà đẩy mạnh tuyên truyền hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Cùng với phát triển trồng cây có múi, mô hình trồng cỏ, nuôi bò đang được bà con tích cực học hỏi, nhân rộng. Gia đình ông Quách Mạnh Hoàn là một trong những hộ đầu tiên xây chuồng trại để nuôi bò với quy mô lớn, cách làm khoa học. Với hiệu quả kinh tế tích cực đem lại, mô hình này đang được bà con ở nhiều xóm trong xã đến học hỏi kinh nghiệm”.

 

 

                                                                         

                                                                           Viết Đào

 

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục