(HBĐT) - 6 năm - quãng thời gian chưa phải quá dài nhưng bằng nhiệt huyết, trách nhiệm cao, ông Quách Thế Tản (ảnh), người dân tộc Mường, Bí thư chi bộ 7B, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) đã có được những kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Lời dạy của Bác Hồ được ông khắc sâu và cố gắng thực hiện, đó là “Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố gắng làm. Việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng hết sức tránh”.

 

 

Như nhiều cán bộ khác sau khi về nghỉ hưu vào năm 2009 (ông nguyên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh), ông sẵn sàng tâm thế hoà nhập với bà con ở tổ dân phố. Thời gian nghỉ hưu chưa bao lâu, chi bộ 7B đặt vấn đề ông làm Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, ông vui vẻ nhận lời. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy và UB MTTQ phường cùng nỗ lực bản thân, ông đã triển khai thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

 

Tại kỳ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012, ông được đảng viên trong chi bộ bầu vào Ban chi ủy và đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ từ đó đến nay. Quá trình được tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng kết hợp với việc tự học, tự nghiên cứu, ông đã chủ động bàn bạc và phát huy trí tuệ, sức mạnh đảng viên trong hoạt động lãnh đạo chi bộ. Để cải tiến, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ sao cho đảm bảo tính giáo dục, lãnh đạo và tính chiến đấu, bên cạnh việc phổ biến chủ trương, chính sách mới, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, ông đã chủ động sưu tầm bài viết, bài nói chuyện trên Báo Nhân Dân hoặc Thông tin sinh hoạt chi bộ để đảng viên cùng nghiên cứu, học tập. Đặc biệt, khi triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông sưu tầm bài nói chuyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo để đảng viên trong chi bộ cùng nghe, liên hệ bản thân và cảm nhận được các nội dung tư tưởng của các bài nói đó. Đồng thời, chi bộ xây dựng các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi đảng viên đăng ký  thực hiện.

 

Công tác mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội luôn được chi bộ coi trọng. Đối với công tác xây dựng chính quyền, chi bộ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để tổ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND phường, tạo điều kiện để tổ dân phố chủ động thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ cũng chọn cử đảng viên và cán bộ, giới thiệu để nhân dân bầu làm tổ trưởng, tổ phó dân phố. Trong các cuộc họp tổ dân phố, Ban Chi ủy luôn dự đầy đủ để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân.

 

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, động viên tinh thần nhân dân, hàng năm, tổ dân phố 7B luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kinh tế có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 43 triệu đồng, dự kiến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2017 đạt 47 triệu đồng /người. Trung bình hàng năm có 92% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt tổ tiên tiến, tổ văn hóa.

 

Chi bộ hiện có 39 đảng viên, trong đó 19 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Kể từ năm 2010 đến nay, chi bộ có 5 năm đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu. Bản thân ông được Đảng ủy phường, Thành ủy tặng giấy khen, BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đảng viên tiêu biểu 5 năm liền. ông chia sẻ: Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước hết phải có sự say mê, ham học hỏi, cầu tiến bộ. Nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sâu sát công việc, cập nhật thông tin thôi chưa đủ mà còn phải gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, tôn trọng, học hỏi nhân dân. Mặt khác nêu cao tính gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm mới có sức thuyết phục. Có phương pháp dân vận tốt thì việc mới thành công.

 

 

                                                                 Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục