(HBĐT) - Với suy nghĩ rất dung dị, đời thường “khi đường sá nâng cấp, mở rộng phong quang hơn, đẹp đẽ hơn thì cuộc sống các con, các cháu mình sẽ khác”, ông Nguyễn Văn Tình ở xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) đã tự nguyện hiến gần 3.000 m2 đất để làm đường, đoạn từ xóm Phú Châu đi xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì - Hà Nội). Tấm gương hiến đất của ông được UBND tỉnh đưa vào 1/11 mô hình, điển hình tiên tiến xứng đáng biểu dương và triển khai nhân rộng.

 

Ông Nguyễn Văn Tình (trái) hiến đất góp phần làm con đường Phú Châu - Khánh Thượng.

 

Ngay lúc này, cái lợi đối với gia đình ông cùng hơn 30 hộ dân xóm vùng sâu Phú Châu sau khi có đường mới là việc đi lại thuận tiện hơn, việc giao lưu, giao thương cũng khác. Nhớ lại trước kia, ông Tình bồi hồi kể lại cho chúng tôi nghe những tháng ngày khó nhọc: Suốt chiều dài hơn 1 km là đường sống trâu, nhỏ hẹp, lầy lội bùn đất, không năm nào bà con trong xóm không huy động sức lực dưới chục lần gia cố, sửa đường. Để qua lại trên tuyến, bà con trong xóm phải dùng xe thồ với khung lớn cùng “dàn” vành và nan hoa to tướng. Thời gian đó, việc học của các con, các cháu thật sự vất vả, nhiều hôm đến lớp trong bộ dạng áo quần lấm lem bùn đất. Cuộc sống cư dân trong xóm trông chờ vào cây sắn, dong riềng và lâm sản nhưng vì đường khó nên tư thương trả giá rẻ. Có đận mưa nhiều, sản phẩm làm ra ế ẩm không có người vào mua. Để bán giá cao hơn, bà con chỉ còn cách lựa lúc nắng ráo, đường bớt lầy thuê xe công nông “tăng bo” nông, lâm sản ra khỏi đoạn đường qua xóm.

 

Giọng ông Tình hồ hởi khi nói đến chuyện Nhà nước đầu tư mở mới tuyến đường Phú Châu – Khánh Thượng. Đó là hồi đầu năm ngoái, khi nghe tin tỉnh triển khai chủ trương làm đường, bản thân ông và các hộ khấp khởi mừng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trước thời gian thi công là phải giải phóng mặt bằng, lấy đất mở rộng tuyến có liên quan đến diện tích đất thổ cư và đất lâm nghiệp, đất vườn… của các hộ. Cấp ủy, chính quyền xã, xóm tổ chức họp xóm, đến từng hộ tuyên truyền, vận động hiến đất, song tư tưởng của các hộ sinh sống dọc tuyến có phần lưỡng lự, chưa thông. Trong lúc việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường vướng mắc từ phía lòng dân, ông Tình đã tiên phong hiến đất.  Đáng chú ý, diện tích ông hiến nhiều gấp cả chục lần so với diện tích cần hiến của các hộ bên cạnh.

 

Khoảng 140 m2 đất thổ cư, trên 2.500 m2 đất vườn, rừng là diện tích mà ông Tình đã tự nguyện hiến với chiều dài hàng trăm mét chạy dọc. Nếu trước đó, các hộ được tuyên truyền, vận động còn băn khoăn chưa quyết thì sau hành động, việc làm noi gương của ông Tình đã thuyết phục được tất cả các hộ còn lại hiến đất thổ cư, đất vườn phục vụ tuyến đường.

 

Với sự đóng góp sức người, sức của, đồng lòng hiến đất của ông Tình và các hộ dân xóm Phú Châu, đường Phú Châu - Khánh Thượng chính thức khởi công vào năm 2015, đến dịp Tết Dương lịch năm 2016 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đường có chiều dài trên 1,4 km, trải nhựa 3,5 m mặt, rộng 6 m tính cả rãnh. ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng xóm Phú Châu phấn khởi cho biết: Có đường tốt thuận tiện đi lại, con em đạp xe bon bon chỉ ít phút là đến trường. Hàng hóa vận chuyển dễ dàng, KT-XH khởi sắc hơn. Nhờ có tấm lòng của bác Tình cùng các hộ dân đồng lòng hiến đất mà xóm Phú Châu hôm nay đang được đi trên con đường sáng.

 

 

                                                                                   Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục