(HBĐT) - Nói đến phong trào cựu thanh niên xung phong (TNXP) làm kinh tế giỏi, không thể không nhắc đến cựu TNXP Bùi Văn Túc ở xã Bình Sơn (Kim Bôi). Năm 1980, ông xuất ngũ trở về quê hương lập nghiệp.


Mô hình trồng nhãn của gia đình cựu thanh niên xung phong Bùi Đăng Thích, xã Sơn Thủy (Kim Bôi) cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với phẩm chất của người TNXP không sợ hy sinh gian khổ, không chịu cảnh đói nghèo, ông Bùi Văn Túc đã không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Năm 1991, ông cùng gia đình nhận trên 30 ha đất đồi để đầu tư phát triển chăn nuôi và trồng rừng. Nhờ cần cù, chịu khó, đến nay, ông đã tạo dựng được trang trại VAC khép kín với 300 con gà, 20 con lợn, 7.000 m2 ao nuôi cá trắm, rô phi và 4 ha cây ăn quả và trên 20 ha keo. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu trên 400 triệu đồng.

Còn cựu TNXP Bùi Đăng Thích - Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Sơn Thủy với tinh thần "Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu” đã trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo của địa phương, thực hiện cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hiện, gia đình ông có trên 2 ha nhãn đã cho thu hoạch, trung bình mỗi năm thu gần 10 tấn nhãn, trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu về trên 150 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Cóng, Phó Chủ tịch Hội TNXP huyện Kim Bôi cho biết: Phong trào phát triển kinh tế của cựu TNXP huyện Kim Bôi với nhiều mô hình đa dạng và có hiệu quả đã đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Các cựu TNXP luôn thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng từ sức lao động, trí tuệ của bản thân. Từ phong trào, các hội viên khá giả đã giúp đỡ thiết thực cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tình đồng chí, đồng đội thương yêu, đùm bọc lẫn nhau thật đẹp và xúc động ngay trong thời bình. Hiện nay, toàn huyện có 295 hội viên cựu TNXP, phần lớn từ 60 tuổi trở lên. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP huyện Kim Bôi đã có nhiều hoạt động giúp đỡ những cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, cô đơn không nơi nương tựa giúp họ vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong đó, phong trào "Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi, thoát nghèo - Vì nghĩa tình đồng đội” đã được phát động và triển khai sâu rộng tới các cấp Hội trong huyện. Toàn huyện có trên 20 mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, mỗi năm, cho thu nhập trên 100 triệu đồng, 45 hội viên được hỗ trợ thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Hải Linh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục