(HBĐT) - Từng là học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình), em Bùi Phúc Nguyên Anh, sinh năm 2001, đã mang niềm tự hào về cho thầy cô, gia đình và bạn bè, khi được tuyển thẳng vào 3 trường đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương. Nguyên Anh đã chọn trường Đại học Ngoại thương, hiện là sinh viên Khoa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

 
Bùi Phúc Nguyên Anh nhận giải thưởng Hoa Trạng nguyên toàn quốc.

Nguyên Anh sinh trưởng trong gia đình có bố mẹ đều là công chức, nên em được giáo dục rất chu đáo, được hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chuyên tâm vào việc học hành. Khi đi học, Nguyên Anh cũng được thầy, cô, bạn bè yêu mến, bởi tính chăm ngoan, lễ phép, học giỏi. 12 năm liền, Nguyên Anh đều đạt học sinh giỏi, lớp 10 đạt giải nhì Hội thi trình diễn thí nghiệm khoa học kỹ thuật cấp trường; lớp 11 đạt giải nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh, giải khuyến khích môn tiếng Anh khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ; lớp 12 đạt giải ba môn tiếng Anh cấp tỉnh, top 5 học sinh có điểm thi THPT quốc gia cao nhất tỉnh, được giải thưởng Hoa Trạng nguyên toàn quốc, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 7.5.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Bùi Phúc Nguyên Anh là một nữ sinh tự tin trong giao tiếp, cá tính, có ý chí mạnh mẽ. Nguyên Anh cho biết: Bắt đầu những năm THCS, em đã tiếp cận các sách viết về kinh tế, xã hội của bố và rất thích thú. Bố em có hẳn một tủ sách trong nhà để nghiên cứu, em đã đọc được nhiều cuốn sách hay. Ước mơ trở thành nhà quản lý chuỗi cung ứng trong em cũng được nhen nhóm từ đó.

Suốt những năm học ở trường, Nguyên Anh đã kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình. Năm lên lớp 10, Nguyên Anh quyết định thi vào lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Em chia sẻ rất đam mê môn tiếng Anh, bởi theo em, là một nhà quản lý chuỗi cung ứng thì kiến thức tiếng Anh rất quan trọng. Nguyên Anh tâm sự: "Em cũng học rất tốt môn Toán và các môn khác, nhưng có sự đầu tư cho môn tiếng Anh nhiều hơn. Bí quyết học tập của em chỉ là niềm đam mê và sự kiên trì học tập". Những ngày học ở trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Nguyên Anh là học sinh không chỉ học giỏi, mà còn rất năng động. Em chủ động tham gia các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện viên, làm từ thiện. Chia sẻ về dự định sau này, Nguyên Anh cho biết: "Học xong em muốn giành được học bổng, sau đó lấy bằng và muốn trở thành một nhà quản lý chuỗi cung ứng của Việt Nam, hoặc làm giảng viên tại trường Đại học Ngoại thương".

Bước vào cánh cửa Đại học Ngoại thương không chỉ là mục tiêu của riêng em, mà còn là mong muốn của gia đình. "Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hiện đang là "làn gió mới” trong các ngành học được giới trẻ quan tâm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng còn được hiểu là ngành giúp cho người học xây dựng nên bức tranh toàn cảnh của cả một hệ thống. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ đưa ra những chiến lược thích hợp, nhằm phân phối sản phẩm đến tất cả các khách hàng trong nước, quốc tế một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Theo học Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, người học còn được cung cấp hành trang, kỹ năng chuyên môn quan trọng như: kỹ năng tính toán, phân tích thị trường và xây dựng chiến lược, tiếng Anh, công nghệ thông tin..., cùng các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian” - Nguyên Anh chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện, Nguyên Anh dành những lời tri ân khi nói về cha, mẹ, thầy cô của mình: "Bố mẹ rất ủng hộ em theo đuổi ước mơ, tạo điều kiện về mọi mặt để em theo học các thầy cô giỏi khi em ôn thi học sinh giỏi, các thầy cô rất tâm huyết, quan tâm đến em, tìm hiểu các tài liệu hay nhất để bồi dưỡng cho em. Em cảm thấy mình may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ. Em mong muốn học tập thành tài để đáp lại công ơn, kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô".


Lê Huệ 
(Sở TT-TT)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục