(HBĐT) - Đến huyện Yên Thủy, hỏi thăm thầy thuốc đông y Tạ Văn Sình hầu như ai cũng biết. Không chỉ bởi lương y Tạ Văn Sình là người thầy thuốc khá "mát tay” trong khám, điều trị bệnh bằng phương pháp đông y mà còn bởi ông luôn dành nhiều thời gian, tâm sức, kinh tế khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ông cũng là cá nhân tiêu biểu của huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021”.


Lương y Tạ Văn Sình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) kiểm tra dược liệu trước khi bốc thuốc cho bệnh nhân.

Thăm lương y tại phòng khám, cũng là nhà riêng của ông tại khu phố Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm, ông chia sẻ: Hiện tôi vừa là trưởng phòng khám đông y, vừa là Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện, tôi luôn giữ gìn và phát huy đạo đức trong sáng của người thầy thuốc "lương y như từ mẫu”. Hàng năm, tôi khám, điều trị cho khoảng trên 3.000 lượt bệnh nhân, số dược liệu khai thác và chế biến làm thuốc mỗi năm khoảng 30 tấn. Mọi hoạt động của phòng khám đều đúng quy định của pháp luật, được Nhân dân gần xa tin tưởng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân..

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện, những năm qua, lương y Tạ Văn Sình cùng các hội viên tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn, tập huấn, chú trọng công tác kế thừa cây thuốc hay, bài thuốc quý, bảo tồn nguồn giống cây thuốc. Để thiết thực giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, lương y Tạ Văn Sình thường xuyên hỗ trợ giảm hoặc miễn phí khám, điều trị. Giai đoạn 2015 - 2020, lương y đã hỗ trợ khám, điều trị miễn phí cho khoảng 350 lượt bệnh nhân, tổng trị giá khoảng 46 triệu đồng. Hàng năm, gia đình lương y tích cực tham gia ủng hộ các đợt quyên góp, từ thiện của địa phương, công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, với 15 năm liên tục (từ 2005 - 2019) là Bí thư chi bộ khu dân cư, ông đã cùng cấp ủy, chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng chi bộ khu dân cư trong sạch, vững mạnh, khu phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngoài ra, nhiều năm qua, lương y Tạ Văn Sình cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) huyện. Ông cho biết: Hội Doanh nhân CCB huyện hiện có 16 hội viên, đều là các CCB làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho khoảng trên 200 lao động với thu nhập ổn định. Đảm nhận vai trò chủ tịch, tôi luôn quan tâm tuyên truyền, phổ biến hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khuyến khích hội viên hợp tác, nghĩa tình, cùng phát triển. Hội viên tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Anh em cũng rất quan tâm đến công tác từ thiện, nhân đạo, vừa qua, Hội Doanh nhân CCB huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho CCB nghèo làm nhà "Nghĩa tình đồng đội".

Học tập Bác tinh thần "tương thân, tương ái”, lương y Tạ Văn Sình tiếp tục duy trì hoạt động của phòng khám đông y với phương châm "lương y như từ mẫu”, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Đặc biệt chú trọng việc chia sẻ, truyền dạy lại cho hội viên, nhân dân những cây thuốc hay, bài thuốc quý để người dân có kiến thức cơ bản về những bài thuốc đông y đơn giản, nâng cao sức khỏe, thể trạng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.

 Dương Liễu


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục