Chất lượng đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức ngày càng được nâng cao

Chất lượng đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức ngày càng được nâng cao

(HBĐT) - Năm 2010 chưa kết thúc, nhưng đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Mai Châu có thể hài lòng về những phần công việc đã hoàn thành vừa qua.

 

Là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thể hiện sự cố gắng rất nhiều trong công tác. Công việc bề bộn, với nhiều đầu mối cơ quan khác nhau, nhưng Ban Tổ chức đã lên được kế hoạch công tác hết sức khoa học và bài bản; chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin các chương trình công tác có tính thời sự; phối hợp tốt với ban, ngành hữu quan các cấp; phát huy được sức mạnh, cố gắng của đội ngũ cán bộ, chuyên viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  

Nhiều năm qua, Ban đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đổi mới nội dung, phương pháp quy trình thực hiện công tác cán bộ, coi trọng công tác đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và trong khâu điều động cán bộ. Trong 2 năm (2008-2009) đã tiến hành quy trình bổ nhiệm được 34 đồng chí cấp lãnh đạo phòng; làm quy trình giới thiệu nhân sự bầu cấp ủy huyện; làm quy trình giới thiệu nhân sự để đại hội đoàn thể bầu vào các chức danh chủ chốt (14 đồng chí), cùng các phần công việc khác như điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ… Việc thực hiện chính sách cán bộ cũng đạt được kết quả tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được tăng cường. Cùng với việc cử, nắm bắt tình hình việc học tập của số cán bộ huyện theo học tại các trường ở Trung ương, ở tỉnh (7 đồng chí), Ban Tổ chức Huyện ủy còn phối hợp với TT bồi dưỡng chính trị huyện mở được 51 lớp với 2.845 học viên. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã được Ban thực hiện đạt kết quả tốt. Đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy xã tích cực chủ động công tác phát triển đảng viên, xóa được 3 chi bộ ghép, trong 2 năm 2008-2009 và 6 tháng của năm 2010 đã kết nạp được 410 đảng viên mới; chỉ định bổ sung 29 cấp ủy viên cơ sở; thực hiện tốt công tác xét tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 113 đồng chí.

    

Một trong những phần công tác chuyên môn mà Ban tổ chức huyện ủy Mai Châu dày công thực hiện và đã được cấp trên đánh giá cao chính là công tác nhập, cập nhật, chỉnh lý đồng bộ, khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên và nhập phiếu 4 trang. Đến nay, tỷ lệ đảng viên đã cập nhật (trên 3.500 đảng viên), trong đó phiếu 4 trang và quét ảnh vào phiếu đảng viên đều đạt 100%. Chế độ cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên mới kết nạp 410 đảng viên/410 phiếu, công nhận đảng viên chính thức 348 đồng chí, đạt 100%; số lượng chỉnh lý đạt 100%.

   

Trong nhiều năm qua, tập thể Ban Tổ chức Huyện ủy luôn được UBND huyện luôn tặng giấy khen “đơn vị đạt giải nhất” khối cơ quan trong phong trào thi đua yêu nước, được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 2 năm (2008 - 2009), Ban Tổ chức Huyện ủy Mai Châu được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen./.    

                                                                              

 

                                                                                            Bùi Huy

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục