Trưởng thôn Vũ Quỳnh Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng người dân thôn Ninh Hòa dọn dẹp đường GTNT.

Trưởng thôn Vũ Quỳnh Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng người dân thôn Ninh Hòa dọn dẹp đường GTNT.

(HBĐT) - Vận động người dân cùng đồng lòng mở rộng, kiên cố đường giao thông; trồng những cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế; cùng góp công, góp sức mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng của KDC, góp phần giúp KDC trở thành đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng NTM được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc... Đó là những việc làm không nhỏ, không dễ của bà Vũ Quỳnh Thanh - trưởng thôn uy tín, gương mẫu, “dân vận khéo”.

 

Bà Vũ Quỳnh Thanh, trước khi được bầu làm trưởng thôn Ninh Hòa, xã Yên Trị (Yên Thủy), là chi hội trưởng chi hội PN xóm và ủy viên BTV Hội PN xã. Vốn là người cần mẫn, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, từ khi tham gia công tác Hội phụ nữ bà Thanh luôn được hội viên trong chi hội tín nhiệm, ủng hộ. Các CVĐ, phong trào thi đua của Hội được bà cập nhật, triển khai kịp thời cùng chị em hội viên tích cực thực hiện.

 

Bà Thanh chia sẻ: Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, việc khó khăn nhất chính là nhận thức của người dân về chương trình chưa rõ ràng. Một số hộ dân cho rằng, xây dựng NTM là việc làm của Nhà nước nên trông chờ, ỷ lại, chưa tích cực tham gia đóng góp. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động tại các buổi họp thôn, xóm, người dân trong thôn đã hiểu và thông suốt việc xây dựng NTM là trách nhiệm của người dân và có sự hỗ trợ của Nhà nước được bắt nguồn từ những công việc đơn giản từ mỗi cá nhân, mỗi nếp nhà chung tay, đoàn kết thực hiện... Từ nhận thức đó, bà con trong thôn đã nhiệt tình tham gia bằng những công việc cụ thể như: dọn dẹp đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, trồng cây xanh, thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường; thực hiện sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ...

 

Đặc biệt, với ý thức đường giao thông thuận tiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế, tháng 8/2014, bà Thanh đã vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường GTNT. Từ đường cũ chỉ rộng 3-3,5 m, nay các tuyến đường trong thôn đều được mở rộng từ 7-8 m. Riêng các ngã ba đường rộng từ 10-12m. Để làm được công việc này, bà đã vận động bà con hiến khoảng 28.000 m2  đất trị giá khoảng gần 2 tỷ đồng; nhiều hộ chặt bỏ cây ăn quả, cây lấy gỗ... ước tính trị giá hàng tỷ đồng để làm đường rộng, thuận tiện cho đi lại và xe tải trọng lớn có thể chuyên chở nông sản của bà con.

 

Ngoài ra, bà Thanh vận động nhân dân ủng hộ công sức xây dựng khuôn viên, bếp, tường bao, sân khấu ngoài trời, mua sắm trang thiết bị trong nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng (trị giá trên 300 triệu đồng); vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp trồng bưởi Diễn và bưởi da xanh. Đến nay, cả thôn có gần chục ha bưởi Diễn và bưởi da xanh phát triển tốt. Bà cũng đã vận động nhân dân trồng cây dược liệu trên khu đất cao không đủ nước để cấy lúa...

 

Những hoạt động tích cực của bà Vũ Quỳnh Thanh đã góp phần ổn định cuộc sống của người dân trong thôn; đưa các hoạt động đoàn thể của thôn đứng tốp đầu của xã; thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa; các hoạt động VH-TT luôn duy trì và phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18% (năm 2013) đến nay còn 6%.

 

 

                                                                            

                                                                           Hồng Duyên

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục