(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Cường (Tân Lạc) được người dân tin yêu, quý mến không chỉ là lãnh đạo của xã, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn bởi sự nhiệt tình, gương mẫu trong công việc, đời sống. Trong những năm qua, đồng chí Khải luôn khắc sâu lời dạy của Bác “Lấy dân làm gốc”, vì thế các chương trình, hành động đề ra luôn sát dân, gần dân trên tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, từ đó kết quả thực hiện các chương trình góp phần xây dựng vùng quê Phú Cường ngày càng khởi sắc.

 

Trước khi được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đồng chí Bùi Văn Khải đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác, do đó đồng chí đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và làm tốt công tác dân vận khéo ở cơ sở. Trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững”; “Tuổi trẻ Phú Cường học tập và   làm theo lời Bác”... cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn, với vai trò là Chủ tịch UBND xã, đồng chí luôn xác định được  tầm quan trọng của công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, các phong trào và CVĐ, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Trong phát triển sản xuất, đồng chí đã tuyên truyền cho các hộ cùng tham gia các lớp chuyển giao KH-KT và áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí đã đầu tư thời gian, tìm tòi xây dựng trang trại theo mô hình VAC để làm điểm nhân rộng cho người dân trong xã học hỏi kinh nghiệm, hàng năm trừ chi phí tổng thu nhập của gia đình đạt từ 150 - 200 triệu đồng. Trong thời gian qua, đồng chí đã vận động các hộ trong xã đóng góp nhiều ngày công lao động, thuyết phục người dân hiến 750 m2 đất để xây dựng trường học, vận động quyên góp trên 300 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng của các trường học như tường bao, nhà vệ sinh, sửa chữa các phòng học bị hư hỏng, xuống cấp... Vận động nhân dân góp tiền, công sức xây dựng nhà ở kiên cố cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 70 triệu đồng...

 

Phú Cường hôm nay đã đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. 100% hộ có điện, phương tiện nghe nhìn và nước sạch sử dụng. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Những tuyến đường nhựa, đường bê tông hóa phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương buôn bán của bà con trong xã. Với đặc thù là vùng đất chuyên canh nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, thu nhập bình quân đạt 13,5 triệu đồng/người/năm, toàn xã hiện còn 25% hộ nghèo.

 

Từ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân cùng tập thể Đảng ủy, UBND xã, đồng chí Bùi Văn Khải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Phú Cường được đánh giá là TCCS Đảng TS-VM. Riêng đồng chí Bùi Văn Khải được Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy xã tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt năm 2014, đồng chí được Huyện ủy tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2010-2014) và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Bên cạnh đó, nhiều năm liền gia đình đồng chí được công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu”; “Gia đình làm kinh tế giỏi”... UBND xã Phú Cường nhiều năm liền được UBND huyện tặng giấy khen công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của khối vùng thượng, vùng cao, vùng sâu...

 

Nhiệt tình trong công tác, cần cù trong lao động, là người đảng viên mẫu mực, đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng chí Bùi Văn Khải xứng đáng là tấm gương điển hình dân vận khéo.

 

 

 

                                                                     Thu Hường

                                                            (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

 

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục