Ông Nguyễn Hữu Liệp chăm sóc vườn bưởi chuẩn bị cho ra quả năm đầu.

Ông Nguyễn Hữu Liệp chăm sóc vườn bưởi chuẩn bị cho ra quả năm đầu.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Liệp ở xóm Vành, xã Mông Hoá. Năm nay 72 tuổi, nhưng ông Liệp vẫn hăng say làm kinh tế, trở thành một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của huyện.

 

Con đường làng quanh co đưa chúng tôi đến ngôi nhà mái bằng nhỏ nằm dưới chân đồi ẩn mình giữa màu xanh tươi mát của vườn cây trái. Rót chén nước mời khách, ông Liệp vui vẻ kể về quãng thời gian bắt đầu làm kinh tế. Ở cương vị Phó hiệu trưởng trường liên cấp 1-2 của xã, năm 1991, ông về nghỉ hưu, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn đã khiến ông trăn trở phải làm sao để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Với lợi thế vườn rộng, ông nhận thấy đầu tư trồng cây ăn quả là phù hợp nhất, tập trung phát triển kinh tế theo mô hình vườn, ao, chuồng, rừng (VACR). Từ đó, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thăm quan các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong và ngoài địa phương do Trạm KN -KN huyện tổ chức. Qua nghe đài, tivi hay từ những người thân quen giới thiệu các loại cây trồng mới cho giá trị kinh tế ông tìm đến tận nơi học hỏi, lấy giống về trồng. Ông tâm sự: Thời kỳ bắt đầu làm, tôi mất 2 lần thất bại. Lần đầu theo phong trào, lúc đó tôi trồng vải, nhãn nhưng bị rớt giá không bán được. Lần thứ hai tôi trồng cà phê theo dự án nhưng do không phù hợp thổ nhưỡng nên cây không cho hạt. Thất bại đã giúp tôi tính toán, cân nhắc hơn khi lựa chọn cây trồng, đầu tư kỹ thuật chăm sóc.

 

Cùng với tiếp tục duy trì vườn mía, qua nghe giới thiệu và đến thăm mô hình trồng ổi ở xã Hoà Sơn (Lương Sơn) ông thấy đây là loại cây phù hợp nên lấy giống về trồng. Đi hội chợ Kỳ Sơn có giống ổi không hạt ở miền Nam đưa ra thấy hay hay ông mua về trồng chiết nhân giống. Một lần gặp bạn ở xã Dân Hạ nghe kể nhà trồng giống bưởi tốt, ông mê quá liền đến nhà bạn chiết mấy cành về sau nhân ra trồng khắp vườn. Rồi gặp ông Khích ở xã Hợp Thành trồng thanh long ruột đỏ, ông cũng học làm theo. Cứ thế khu vườn của ông dần được lấp đầy bởi các loại cây ăn quả, không còn chỗ trống cho cây rừng, cỏ dại mọc. Dành hết thời gian, tâm sức với nghề vườn, đến nay, hơn 3 ha đất quanh nhà đã được phủ kín bởi bưởi, thanh long, mía, ổi đã, đang vào kỳ cho thu hoạch. Cùng ông ra vườn, chúng tôi ngỡ ngàng bởi trước tầm mắt thoai thoải dưới chân đồi là những vườn bưởi, thanh long, mía, ổi được bố trí trồng theo từng khoảnh đẹp mắt, gọn gàng. Gần 300 gốc bưởi Diễn, trong đó có 100 gốc đã cho thu hoạch gối vụ. Hơn 200 gốc thanh long được đổ cột bê tông cho cây bám chắc chắn. Gần 100 gốc ổi không hạt ông trồng xen với bưởi đang kỳ phát triển tốt. Quanh vườn ông trồng mây làm hàng rào vừa đẹp, vừa có thể bán thêm phần thu nhập. Phía xa xa lưng chừng đồi là diện tích đất ông trồng rừng, ngay cạnh nhà ông đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi lợn nái, nuôi gà. Từ mô hình đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình ông 70 - 80 triệu đồng /năm.

 

Tuổi già nhưng chí không già, ông Liệp đã xây dựng được mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho thu nhập ổn định. Gương ông Nguyễn Hữu Liệp, NCT làm kinh tế giỏi ở xóm Vành, xã Mông Hoá xứng đáng để mọi người học tập, làm theo.

 

 

 

 

                                                                                      Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục