(HBĐT) - Lương Sơn hiện có trên 21.800 thanh niên (độ tuổi từ 16-30), chiếm 23,8% dân số toàn huyện. Những năm qua, huyện dành sự quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia tích cực các phong trào, hoạt động phát triển KT- XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn.


Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và đoàn viên, thanh niên xã Trung Sơn (Lương Sơn) bên công trình thanh niên "Sân chơi cho thiếu nhi". 

Đồng chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn cho biết: Trong những năm qua, huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, bảo vệ thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội. Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp phát động sâu rộng phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ cho các đối tượng thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Theo đó, 100% học sinh khối lớp 9 và học sinh THPT được định hướng nghề nghiệp, việc làm cho tương lai. 

Một hoạt động luôn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ cấp ủy, chính quyền đó là tạo việc làm cho thanh niên; đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng thanh niên. Việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp được triển khai từ nhiều năm nay và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cán bộ trẻ được bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo các phòng, ban, các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Trong danh sách quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý hàng năm, lực lượng thanh niên chiếm tỷ lệ 35%.

Để giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động nói chung, thanh niên nói riêng, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện duy trì phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Khu công nghiệp Lương Sơn tổ chức các phiên giao dịch, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; thu hút khoảng 2.700 lao động/phiên tư vấn, trong đó thanh niên chiếm 90%. Từ năm 2017 đến nay, huyện cụ thể hóa thêm nội dung tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động là thanh niên, con em gia đình chính sách và phụ nữ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác khuyến học, miễn giảm học phí, học nghề, tặng các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chính sách ưu tiên đối với học sinh là người dân tộc thiểu số.

UBND huyện đã giao các đơn vị sự nghiệp giáo dục phối hợp với tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện Đề án trang bị kỹ năng thực hành xã hội dành cho học sinh trên địa bàn huyện; định hướng, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các đối tượng thanh thiếu niên như: tổ chức các lớp nghệ thuật giao tiếp, chương trình kỹ năng và đời sống; tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản; hôn nhân gia đình; áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, phát triển các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên: "Nhà khăn quàng đỏ”, "Sân chơi cho thanh thiếu nhi”, "Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh”, "Tháng thanh niên hành động vì cộng đồng”, "Mùa hè xanh”, "Hiến máu nhân đạo”…

Tăng cường việc tạo nền tảng cho thanh niên phát triển, đến nay, huyện Lương Sơn đã tập hợp được 67,5% thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên. Các phong trào, hoạt động của thanh niên được triển khai rộng khắp từ huyện tới cơ sở. Qua đó đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương.


                                                                                     Lam Nguyệt

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục