(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tân Lạc có 10.644 hội viên, sinh hoạt tại 170 chi hội thuộc 24 xã, thị trấn. Những năm qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT.



Hội viên Hội Người cao tuổi xã Thanh Hối (Tân Lạc) chăm sóc vườn cây có múi, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Nhằm động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, từ nguồn Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT và sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội NCT huyện và Hội NCT cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho 1.064 lượt cán bộ, hội viên với tổng trị giá trên 222 triệu đồng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 894 cụ với kinh phí hơn 241 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2.046 lượt NCT được khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế, 424 NCT có hồ sơ quản lý sức khỏe, 7.420 NCT được cấp thẻ BHYT, 2.685 NCT được tư vấn, truyền thông giáo dục về sức khỏe. Ngoài ra, Ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH rà soát và chi trả đúng, đủ, kịp thời cho 1.008 cụ từ 80 tuổi trở lên, 67 NCT cô đơn thuộc diện hộ nghèo, 97 cụ tàn tật đặc biệt nặng và 224 cụ tàn tật nặng được hưởng trợ cấp theo quy định của Nhà nước.

Cùng với đẩy mạnh việc chăm sóc NCT, Hội NCT các cấp trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động để tạo sự gắn kết, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên. Từ đó, hội viên NCT là những thành viên tích cực với nhiều tiết mục đặc sắc tham gia Lễ hội Khai hạ Mường Bi, Hội thi tiếng hát người cao tuổi và Giải bóng chuyền hơi cấp tỉnh, cấp huyện. Với 73 câu lạc bộ (CLB) văn hóa - văn nghệ, 26 CLB dưỡng sinh, 96 CLB bóng chuyền mềm, 14 CLB giúp nhau phát triển kinh tế với trên 1.200 hội viên tham gia. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong huyện đã tổ chức được 134 buổi biểu diễn văn nghệ, 112 buổi giao lưu bóng chuyền mềm nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam 10/5 và 78 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam(ngày 6/6) với trên 2.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia, được nhân dân các thôn, bản ủng hộ, cổ vũ.

Theo Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Bùi Đình Báu, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng phương pháp, cách làm đa dạng, thiết thực của các cấp Hội và tinh thần nỗ lực của đông đảo cán bộ, hội viên, đa số NCT trên địa bàn đã phát huy vai trò của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Chỉ tính riêng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi vừa qua, NCT tuổi trong huyện đã tham gia cùng con, cháu trồng mới hơn 9.000 cây các loại, tiếp tục chăm sóc hơn 120 ha bưởi do NCT tuổi làm chủ. Hiện, toàn huyện có trên 4.000 NCT trực tiếp tham gia lao động, SX-KD. Trong đó, hơn 700 người làm kinh doanh dịch vụ, trên 3.000 người tham gia sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, 198 doanh nghiệp, vườn trại do NCT làm chủ. Qua đó, toàn huyện có 897 hội viên được Hội NCT bình chọn là chủ hộ gia đình làm kinh tế giỏi, 4.162 NCT có kinh tế khá và giàu.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội còn đi đầu, gương mẫu trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường ở khu dân cư, làm nòng cốt trong hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng và nhà văn hóa ở xóm, bản, khu phố. Hiện, toàn huyện có 114 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, 306 người tham gia tổ hòa giải, 114 NCT tham gia tổ an ninh, tổ tự quản ở cơ sở và 1.850 NCT tham gia phong trào "Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài”.

Với những hoạt động thiết thực, đa dạng, hiệu quả, vai trò của Hội NCT trên địa bàn huyện ngày càng được khẳng định và phát huy. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã kết nạp được 509 hội viên mới. Theo đó, 96% người từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn huyện là thành viên của Hội NCT.

 Bùi Đức


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục