(HBĐT) - Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến có tổng diện tích 6.304,7 ha rừng nằm trên địa bàn 3 xã: Thượng Tiến, Kim Tiến (Kim Bôi) và Quý Hòa (Lạc Sơn). Trong đó, riêng xã Thượng Tiến có hơn 5.000 ha rừng. Toàn xã có 5 xóm, 312 hộ và trên 1.400 nhân khẩu. 100% xóm đều có diện tích rừng đặc dụng bao quanh, nhiều nhất ở xóm Khú. Thời gian qua, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân làm tốt công tác bảo vệ rừng.


Tổ tuần tra rừng xã Thượng Tiến (Kim Bôi) thường xuyên kiểm tra tuyến rừng trọng điểm tại xóm Khú với sự tham gia tích cực của người dân.

Để công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả, xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đồng chí Bùi Xuân Đăng, Phó trưởng Công an xã Thượng Tiến cho biết: "Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân được đẩy mạnh. 8 tháng năm 2017, xã tuyên truyền cho 4 xóm với trên 300 lượt người tham gia. Công tác phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự cùng sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi là việc xã chủ động gắn trách nhiệm của người dân trong bảo vệ rừng”.

Nhờ làm tốt khâu tuyên truyền, vận động nên ý thức và trách nhiệm của người dân được nâng lên. Nhiều năm nay, trong xã không còn tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Để người dân được trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, 100% xóm thành lập tổ bảo vệ rừng với số lượng từ 5-15 người/tổ do trưởng xóm làm tổ trưởng. Các tổ có trách nhiệm tuần tra, phát hiện và ngăn chặn các trường hợp khai thác tài nguyên rừng trái phép trên địa phận xóm. Đồng thời, phối hợp với tổ tuần tra rừng của xã mở các các đợt tuần tra định kỳ 2-3 lần/tháng và liên tục mở các đợt tuần tra đột xuất những tuyến rừng trọng điểm.

8 tháng năm nay, với sự tham gia tích cực của người dân, xã mở được 15 đợt tuần tra với số lượng từ 12-20 người/đợt. Qua kiểm tra, không có vụ việc phức tạp xảy ra, chỉ có 2 vụ việc nhỏ người dân khai thác lâm sản phụ đã được chính quyền xã nhắc nhở. Còn lại, đa số lực lượng tuần tra phát hiện nhiều điểm khai thác gỗ trái phép do người ở địa phương khác đến thực hiện hành vi, tuy nhiên phát hiện được tang vật bị lâm tặc đốn hạ, chưa kịp tẩu tán. Với những trường hợp đó, tổ tuần tra của xã khoanh vùng trọng điểm và tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất không để tái diễn. Ngoài ra, mỗi tổ tuần tra của các xóm đều xây dựng lịch tuần tra riêng trên địa bàn phụ trách. Nhằm động viên, giúp người dân tăng thêm thu nhập khi tham gia bảo vệ rừng, xã trực tiếp chấm công để BQL Khu BTTN Thượng Tiến trả công theo mức 200.000 - 300.000 đồng/người/ ngày công.

Để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xã tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng dân cư phối hợp phổ biến, giáo dục, nâng cao trách nhiệm, hiểu biết cho người dân và cảnh giác trước những đối tượng bên ngoài đi vào địa bàn rừng đặc dụng để khai thác trái phép.

Đồng chí Bùi Thanh Thụ, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến cho biết: "Khó khăn lớn nhất của xã là việc phối hợp quản lý và ngăn chặn khai thác trái phép tài nguyên rừng ở địa bàn giáp ranh. Vì vậy, thời gian tới, xã đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền các xã giáp ranh thường xuyên phối hợp với BQL Khu BTTN Thượng Tiến và UBND xã Thượng Tiến trong việc thông tin, trao đổi, mở hội nghị giữa các vùng giáp ranh để báo cáo tình hình, tìm hướng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lấy nhân dân làm nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng”.


                                                                         Thanh Sơn


Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục