Từ ngày đưa vào ứng dụng thành công tại Công an TP Hà Nội, C@FRIS đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ấn tượng nhất là kết quả điện tử hóa thành công tàng thư căn cước can phạm 300.000 chỉ bản vân tay chỉ trong thời gian ngắn. Hằng năm, C@FRIS giúp Công an Hà Nội xác minh nhanh chóng, chính xác, kịp thời hàng chục nghìn yêu cầu trích lục tiền án tiền sự, xác minh lý lịch tư pháp…

 

Đồ nghề của hắn là một túi xách khá đẹp, bên trong đựng đèn khò, dao chuyên dụng. Trước khi "đột vòm" nhà ai, hắn nghiên cứu rất kỹ địa thế, sau đó trèo theo đường ống nước, lỗ thông hơi, cửa sổ để trèo lên tầng. Nếu cửa khóa chắc chắn thì hắn dùng đèn khò cắt khóa, hoặc lấy dao chuyên dụng cậy cửa kính để vào bên trong. Chỉ trong một thời gian ngắn, siêu trộm này đã gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ. Hắn cứ nghĩ với sự khéo léo, tinh vi của mình thì có trời mới tìm ra hắn. Nhưng hắn đã lầm. Chỉ một dấu vân tay nhỏ hắn để lại hiện trường, đã "vạch mặt chỉ tên" hắn là Nguyễn Ngọc Vượng (37 tuổi, trú tại phố Kim Mã, Ba Đình Hà Nội).

Đây là một trong số rất nhiều vụ trộm đã được Công an Hà Nội khám phá chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ngoài sự chỉ đạo kịp thời của các đồng chí chỉ huy, sự phán đoán, nhận định sắc bén chính xác của trinh sát, thì những vụ trộm "bóng chim tăm cá" như trên được tìm ra còn nhờ đến sự hỗ trợ đắc lực của C@FRIS - hệ phần mềm nhận dạng vân tay tự động.

Các cán bộ khoa học của Bộ Nội vụ Cuba đến trao đổi kinh nghiệm triển khai ứng dụng C@FRIS tại PC27 Công an Hà Nội.

Tác giả của công trình này gồm bốn thành viên: Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Kỷ; Thạc sỹ, Đại úy Nguyễn Thị Hương Thủy; Thạc sỹ, Thượng úy Nguyễn Thanh Phương (Cục Tin học nghiệp vụ, Bộ Công an) và kỹ sư Nguyễn Ngọc Minh, công tác ở ngành Điện lực. Ngày 25/4/2009, công trình này đã được nhận giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Một vụ việc khác có sự góp sức của C@FRIS. Bằng thủ đoạn làm giả CMND để qua mắt công chứng khi làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất, đối tượng đã thay ảnh mặt trước và toàn bộ mặt sau CMND của chủ sở hữu bằng ảnh và mặt sau CMND có vân tay hai ngón trỏ của chính đối tượng. Nhờ đó mà đối tượng có một CMND mang tên chủ sở hữu tài sản nhưng ảnh và vân tay lại là của đối tượng. Bằng cách đó, đối tượng đã được công chứng lập giấy ủy quyền bán một căn hộ cho người mua nhà. Nhưng đến khi người mua tìm đến được chủ sở hữu thật của căn hộ thì đối tượng đã cao chạy xa bay.

Vụ việc này chỉ có hai thông tin để lại là ảnh và vân tay hai ngón trỏ, làm thế nào để tìm được đối tượng? Tàng thư căn cước công dân Hà Nội không giải quyết được, vì tàng thư chỉ tra cứu được theo họ tên và theo công thức vân tay 10 ngón. Hệ VAFIS đã tra cứu nhưng không có kết quả, do đối tượng không có trong tàng thư căn cước can phạm. Cuối cùng, C@FRIS đã vào cuộc. Và chỉ sau 5 phút tra cứu theo vân tay 2 ngón trỏ đã có ngay câu trả lời. Thủ phạm đã bị lật tẩy là Nguyễn Toàn, 47 tuổi, ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng đã có 1 tiền sự về tội đánh bạc...

Được biết, từ ngày đưa vào ứng dụng thành công tại Công an TP Hà Nội năm 2004 đến nay, C@FRIS đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ấn tượng nhất là kết quả điện tử hóa thành công tàng thư căn cước can phạm 300.000 chỉ bản vân tay chỉ trong thời gian ngắn. Hằng năm, C@FRIS giúp Công an Hà Nội xác minh nhanh chóng, chính xác, kịp thời hàng chục nghìn yêu cầu trích lục tiền án tiền sự, xác minh lý lịch tư pháp, chấm dứt tình trạng tồn đọng yêu cầu xử lý kéo dài trước đây.

Trong lĩnh vực điều tra phá án, qua tra cứu hàng trăm dấu vết vân tay hiện trường, hệ thống đã tra cứu thành công, xác định chính xác đối tượng của hàng chục vụ trộm cắp tài sản, danh tính của nhiều nạn nhân bị thiệt mạng chưa có người nhận. Có những vụ việc phức tạp, C@FRIS chính thức chuyển từ trạng thái bị động ngồi chờ để tra cứu dấu vết "nguội", sang tham gia sàng lọc dấu vết "nóng", giúp cơ quan điều tra gỡ nút vụ án nhanh nhất...

Hiện nay, nhóm sản phẩm nhận dạng vân tay tự động C@FRIS đã cho ra đời phiên bản mới mang tên phiên bản C@FRIS 2009. Hy vọng thời gian tới, C@FRIS sẽ được triển khai rộng rãi ở nhiều đơn vị trong lực lượng CAND

 

                                                                                  Theo CAND

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục