Hội viên phụ nữ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) chăm chỉ, cần mẫn với công việc đồng áng; thực hiện hiệu quả tiêu chí “ không đói nghèo” trong CVĐ “5 không, 3 sạch”.

Hội viên phụ nữ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) chăm chỉ, cần mẫn với công việc đồng áng; thực hiện hiệu quả tiêu chí “ không đói nghèo” trong CVĐ “5 không, 3 sạch”.

(HBĐT) - Chị Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội PN huyện Kim Bôi cho biết: Thực hiện xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2009, đến tháng 10/2010, Hội PN huyện thực hiện theo hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền triển khai sâu rộng các nội dung, tiêu chí mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ.

 

Đến nay, sau 2 năm triển khai, mô hình đã phát triển với 100% xã, thị trấn trong huyện đăng ký thực hiện từng tiêu chí, mô hình cụ thể. Trong đó có 28/203 chi hội đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình. Các hình thức thực hiện mô hình phong phú, đa dạng, có chi hội nhiều gia đình bếp ăn chưa gọn gàng, sạch sẽ, đường làng, ngõ phố còn nhiều rác thải bừa bãi thì chọn tiêu chí “3 sạch” làm mũi nhọn. Đối với chi hội có nguy cơ bạo lực gia đình, trẻ em suy dinh dưỡng thì lựa chọn tiêu chí “5 không”, trong đó, nhấn mạnh tiêu chí không sinh con thứ 3 và không có bạo lực gia đình làm mũi nhọn để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện.      

Để mô hình triển khai có hiệu quả, Hội PN huyện chọn xóm Rường, xã Trung Bì làm điểm. Bước đầu triển khai, Hội PN đã tổ chức khảo sát thực trạng 65/92 gia đình hội viên, đồng thời cho hội viên đăng ký thực hiện (có 50 hộ đăng ký khảo sát). Đến nay, tình trạng bạo lực gia đình còn 5 hộ (khảo sát đầu năm 2012 là 12 hộ); không có hộ sinh con thứ 3; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 6 hộ (khảo sát đầu kỳ là 10 hộ); không có tình trạng trẻ bỏ học; TNXH trên địa bàn: 2 hộ (khảo sát đầu kỳ: 7); thực hiện VSATTP, thực hiện “3 sạch”: giảm 80%, tổng số nhà tiêu hợp vệ sinh: 50/50 hộ (khảo sát đầu kỳ: 40/50)…

Bên cạnh đó, Hội PN huyện còn chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện mô hình; phối hợp với Phòng Tư pháp, Trạm KN-KL, Phòng TN-MT mở các lớp tập huấn tại xã Kim Bình, Kim Truy, Trung Bì, Vĩnh Tiến cho hội viên phụ nữ; hướng dẫn các kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng - chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng nuôi dạy con em, góp phần hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng, tạo điều kiện để trẻ em phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Ngoài ra, Hội phụ nữ còn phối hợp với Trạm Y tế xã, TT học tập cộng đồng mở được 30 lớp bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy con tốt cho 2.650 lượt bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ. Từ đó giúp chị em phụ nữ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội. Phụ nữ tham gia thảo luận về kinh nghiệm nuôi dạy con cái, gìn giữ hạnh phúc gia đình, đồng thời giúp chị em nhận thức rõ ý nghĩa của công tác VSMT, ATLĐ, ATTP để nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.

Từ các mô hình, Hội PN các xã, thị trấn còn thành lập được nhiều nhóm phụ nữ bảo vệ môi trường. Hàng tuần, các nhóm phân công tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm như các chi hội: xóm Rường (Trung Bì), xóm Lập (Lập Chiệng); giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn mua xoong nồi, chạn bát như: chi hội 168 (xã Vĩnh Tiến) giúp 6 chị với tổng số tiền là 8,2 triệu đồng… Đồng thời xây dựng nhiều mô hình CLB phụ nữ như:  CLB phụ nữ với pháp luật, chi hội phụ nữ  “Không có con em vi phạm pháp luật và mắc TNXH, CLB “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, không sinh con thứ 3,  phòng - chống bạo lực gia đình… Bên cạnh thực hiện CVĐ, Hội PN các cấp đã vận động chị em thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “xây dựng NTM”…Từ đó, chị em đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động cụ thể như: mô hình xây dựng hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm của các xã: Kim Tiến, Kim Bôi, Vĩnh Đồng, Thượng Bì, Hạ Bì, Nật Sơn….

 

                                                                              Hồng Duyên

 

Các tin khác

Nhiều đơn vị tại xã Đồng Bảng (Mai Châu) tăng cường bảo vệ môi trường xung quanh KDC khi nổ mìn và khai thác đá.
Nông dân xã Tú Sơn (Kim Bôi) kiểm tra, xác định mật độ rầy trên lúa để kịp thời áp dụng các biện pháp diệt trừ.
Nông dân xã Thống Nhất phun thuốc trừ sâu cuốn lá kịp thời khi tới ngưỡng.
Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993 – 2012.

Lạc Thủy: Kiểm tra hoạt động kinh doanh của cơ sở TACN trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 27/8, Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm thủy sản phối hợp với các đơn vị chức năng huyện Lạc Thủy gồm Phòng NN&PTNT, đội QLTT số 9, Công an huyện tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở TACN trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sửa chữa hồ Vưng

(HBĐT) - Hồ Vưng ở xóm Đồi Bưng, xã Đông Lai (Tân Lạc) được xây dựng từ hàng chục năm nay. Đến khoảng năm 1997, thân đập đã được xử lý bằng các giải pháp kỹ thuật. Với dung tích thiết kế trên 2 triệu m3, đỉnh cao mặt thân đập hồ là cos 22 m, hồ Vưng là một trong những hồ chứa nước trọng điểm ở huyện Tân Lạc, cung cấp nguồn nước tưới cho gần 500 ha đất canh tác của các xã Đông Lai, Thanh Hối, Ngọc Mỹ, trong đó có hơn 100 ha 2 vụ lúa ở xã Đông Lai.

Lương Sơn: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 8 dự án.

(HBĐT) - UBND huyện Lương Sơn đang tiến hành thẩm tra hồ sơ các doanh nghiệp có dự án thu hồi đất trên địa bàn, đến hết tháng 8, đã thẩm định và trình phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 8 dự án.

Hợp Thành: Ngăn chặn kịp thời dịch sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

(HBĐT) - Vụ mùa năm nay, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) gieo cấy lúa đạt 100% kế hoạch với khoảng 180 ha. Đến thời điểm này, diễn biến sâu bệnh trên lúa mùa tương đối ổn định, diện tích trà sớm bắt đầu trỗ bông – phơi màu, trà chính vụ phân hóa đòng – ôm đòng, cây lúa đang phát triển tốt. Có được kết quả này là do các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa đã phát huy tác dụng. Đặc biệt vừa qua, xã đã ngăn chặn kịp thời dịch sâu cuốn lá nhỏ hại lúa.

Các lò gạch ở phố Ốc, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) ảnh hưởng đến KDC, trường THPT Quyết Thắng

(HBĐT) - Vào những ngày đầu tháng 8 năm nay, thời tiết mưa nhiều, có những đợt kéo dài vài ba ngày, trường THPT Quyến Thắng đặt tại xóm ốc, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) dường như đã vắng vẻ bởi học sinh nghỉ hè chưa đến ngày tựu trường nhằm tránh bầu không khí ngột thở vì khói than từ các lò gạch.

Hội nghị sơ kết dự án phát triển lâm nghiệp

(HBĐT) - Ngày 24/8/2012, Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp (KfW7) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 7 tháng và lập kế hoạch năm 2013. Dự hội nghị có đại diện BQL dự án TƯ, Lãnh đạo Sở NN&PTNT và BQL các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn, TP Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục