(HBĐT) - Xã Vân Sơn (Tân Lạc) có 4.146 ha rừng, trong đó có 2.586 ha rừng đặc dụng, 638 ha rừng phòng hộ, nằm trong khu bảo tồn Ngọc Sơn - Ngổ Luông với thảm động, thực vật phong phú, nhiều nguồn gen quý hiếm, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nguồn nước, không khí, bảo tồn hệ sinh thái. Những năm qua, xã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng (BVR), ngăn chặn các hành vi chặt phá, xâm hại tài nguyên rừng trái phép.
Theo hãng tin Sputniknews, Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga (Rospotrebnadzor) cho biết các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu dịch tễ trung ương trực thuộc đã phát triển công nghệ cho phép phát hiện virus SARS-CoV-2 ở giai đoạn sớm nhất khi nồng độ virus ở mức tối thiểu.
(HBĐT) - Các địa phương trong tỉnh đã và đang trải qua đợt mưa rét kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa rét tiếp tục kéo dài trong thời gian tới nên các địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.
(HBĐT) - Ngày 12/2, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh ban hành Công văn số 16/BCH-VP về việc chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
(HBĐT) - Đinh Thế Ngữ Tôn (xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu bước đầu khởi nghiệp thành công nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào đời sống. Dự án "Du lịch trải nghiệm Happy Farm” do Tôn làm trưởng nhóm đã giành giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II” năm 2019 và đến nay, quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực, các bạn trẻ vẫn bền bỉ hiện thực hóa từng nội dung của dự án.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày đầu tháng 2/2022 (1-10/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao xảy ra hiện tượng băng giá.
(HBĐT) - Giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chúng tôi có dịp về thăm xóm Yên Thời, xã Hữu Lợi (Yên Thủy). Năm 2021, Hữu Lợi là xã đặc biệt khó khăn đầu tiên của huyện Yên Thủy cán đích nông thôn mới (NTM). Bộ mặt xã Hữu Lợi nói chung, xóm Yên Thời nói riêng cũng vì thế mà có rất nhiều đổi thay, khởi sắc.
(HBĐT) - Ngày 10/2, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây”, hưởng ứng chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh và phong trào trồng "Hàng cây nông dân” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Lai (Tân Lạc).
(HBĐT) - Ngày 10/2, tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ có các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
(HBĐT) - Trong những năm qua, toàn tỉnh đã triển khai đầu tư, xây dựng, đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
SEA Games 31 - sự kiện thể thao đa môn lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam, sẽ không chỉ là một kỳ Đại hội thể thao công bằng, fair-play mà còn là một kỳ Đại hội xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.
(HBĐT) - Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 8/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.
(HBĐT) - Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 7/2, huyện Yên Thủy tổ chức lễ phát động và trồng cây tại trường TH&THCS xã Phú Lai.
(HBĐT) - Sáng 7/2 (tức mồng 7 Tết), tại khu vực bờ hồ Huyện uỷ, thị trấn Vụ Bản, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.
(HBĐT) - Ngày 7/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại trường TH&THCS Phú Thành, huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 8/2 đến ngày 9/2 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; trời rét, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 5/2 (mùng 5 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh miền bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Từ ngày 6/2, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 5-6/2. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
(HBĐT) - Mỗi độ xuân sang, trải khắp những con đường, sườn đồi các xã vùng cao huyện Tân Lạc thắm sắc hồng của đào phai. Vẻ đẹp rực rỡ của hoa đào dưới nắng xuân, trong tiết trời se lạnh vùng sơn cước đã làm say đắm biết bao lòng người.
(HBĐT) - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa ban hành Công điện số 14-CĐ/BCH, ngày 27/1/2022 về việc chủ động ứng phó với áp thấp và rét đậm, rét hại.
(HBĐT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/01 (26 - 27 tháng Chạp) đến ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần) và các ngày tiếp theo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời có khả năng chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 140C, vùng núi cao có nơi dưới 50C, có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, băng giá, mưa tuyết và kéo dài liên tục trong những ngày Tết. Nhằm chủ động trong công tác ứng phó với điều kiện bất thuận có thể tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số giải pháp sau:
(HBĐT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28/1 đến ngày 3/2 (đêm 26 tháng Chạp đến mồng 2 Tết), các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung trong đêm 28, ngày 29/1). Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 29/1, trời chuyển rét đậm, rét hại, riêng vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14-18 độ; thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Trên địa bàn tỉnh dự báo cũng chuyển mưa, rét từ đêm 26 tháng Chạp và rét kéo dài liên tục trong những ngày Tết.
(HBĐT) - Ngày 24/1, UBND tỉnh có Công văn số 146/UBND-KTTH về thực hiện Nghị quyết (NQ) số 70/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; để triển khai thực hiện NQ có hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 24/1/2022 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng (BVPTR) năm 2022.