Cán bộ quản lý các trường tiểu học thực hành phần mềm Smas2.0 trên máy tính có tài liệu hỗ trợ và giảng viên CNTT hướng dẫn.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 15 – 16/3, Sở GD & ĐT đã tổ chức khóa tập huấn phần mềm quản lý nhà trường Smas2.0 cho đội ngũ cán bộ quản lý và trường khối tiểu học toàn tỉnh.

Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/3, phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh biến tính đang trong quá trình suy yếu với đới gió đông ẩm, nên trời có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21-22 độ C.

Phát hiện 7 hang mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Các nhà khoa học vừa tìm thấy 7 hang động mới trong rừng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Đẩy mạnh công tác trồng cây gây rừng

(HBĐT) - Theo đánh giá của Chi cục Lâm nghiệp, những năm gần đây, lợi ích kinh tế lâm nghiệp ngày càng được khẳng định đã làm chuyển biến nhận thức của người dân, là động lực khích lệ các hộ đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, các công ty lâm nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình và cơ chế hoạt động đều phát huy tính chủ động cao trong triển khai trồng rừng bằng nguồn vốn tự có, vốn vay.

Báo giới nước ngoài “rúng động” vì iPad mới tại VN

Việc chiếc iPad thế hệ mới bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam trước giờ lên kệ không chỉ khiến giới công nghệ trong nước cảm thấy bất ngờ mà thậm chí các trang công nghệ nổi tiếng và uy tín thế giới cũng phải “rúng động” trước thông tin này.

Papua New Guinea: Động đất mạnh 6,4 độ Richter

Theo AFP và THX, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết lúc 7 giờ 13 giờ địa phương (21 giờ 13 giờ GMT) sáng 15/3 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter tại khu vực New Britain, Papua New Guinea.

Lương Sơn: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân

(HBĐT) - Sau những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân các xã, thị trấn huyện Lương Sơn đang tập trung ra đồng làm cỏ sục bùn, bón phân và chăm sóc cho diện tích lúa chiêm-xuân đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Theo kế hoạch, vụ chiêm-xuân 2012, huyện Lương Sơn cấy 2.000 ha lúa, do đặc thù của huyện nên thường bắt đầu cấy vào trà chính vụ nên hầu hết diện tích lúa chiêm-xuân trong kế hoạch của huyện kết thúc cấy trước 28/2 đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Mặc dù giai đoạn cấy, thời tiết rét đậm kéo dài, song, các địa bàn trong huyện đã cấy vượt kế hoạch 40 ha và kết thúc cấy trong khung thời vụ. Hiện tại, bà con đang tập trung chăm sóc lúa chiêm - xuân và khẩn trương trồng các loại cây màu theo đúng kế hoạch.

Cao Phong: 84% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

(HBĐT) - Từ năm 2006 đến nay, lĩnh vực nước sạch & vệ sinh môi trường được huyện Cao Phong quan tâm triển khai bằng nhiều nguồn vốn các dự án đầu tư hệ thống nước sạch và các hình thức truyền thông: như phát tổ mối, tổ chức mít tinh phát động, hội thi giúp nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng tỷ lệ hộ dân toàn huyện sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 84%.

Lượng phóng xạ ở Thái Bình Dương cao gấp 6 lần

Theo kết quả từ cuộc khảo sát của Cơ quan khảo sát biển Nhật Bản công bố ngày 12/3, sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 hồi tháng 3/2011 đã khiến hàm lượng chất phóng xạ cesium trong nước biển Thái Bình Dương cao gấp 6 lần so với những thử nghiệm trước đây.

Tặng sách 'Sự kỳ diệu của các nguyên tố hóa học'

"Sự kỳ diệu của các nguyên tố hóa học" với nội dung hấp dẫn và hình ảnh thu hút sẽ khơi dậy niềm đam mê tìm tòi và phát huy khả năng tư duy khoa học của các em nhỏ Việt Nam.

Đánh giá chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tại tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 13/3, UBND tỉnh đã tổ chức đánh giá tiến độ chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tại tỉnh Hòa Bình (PSARD HB). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình đã đến dự.

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tương Thủy văn Trung ương, hôm nay (13/3) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Mạng 4G bất ngờ xuất hiện trên iPhone 4S

Sau khi cài đặt hệ điều hành iOS 5.1, nhiều người dùng đã bối rối khi nhìn thấy iPhone hiển thị mạng 4G trong khi nó chỉ hỗ trợ tối đa HSDPA.

Khu tái định cư Phiêng Sa- Nỗi lo sạt lở

(HBĐT) - Khu tái định cư xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu được xây dựng từ năm 2009 do hậu quả cơn bão lịch sử số 5 năm 2007. Năm 2010, khu tái định cư Phiêng Sa hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương, hiện có 35 hộ dân sinh sống. Niềm vui đến nơi mới vừa mới được nhen lên thì người dân đã lại lo sợ sạt lở. Gần hết phía bên phải tính từ đường vào khu tái định cư này đã xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét ảnh hưởng đến gần 50% số hộ khiến người dân nơp nớp lo âu.

Phạm Tuân ''còn muốn bay''

Cựu phi công ba lần được phong tặng anh hùng đang ngày ngày trồng lan và chơi bóng bàn, thư thả đời hưu trí. Nhưng nói đến chuyện vũ trụ, mắt ông ánh lên, nói: "Nếu giờ cho bay, tôi vẫn bay".

Nhật Bản vẫn đối diện với nguy cơ siêu động đất

Một năm sau thảm họa động đất sóng thần, người dân ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản vẫn phải sống trong cảm giác lo âu khi các nhà khoa học nước này mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một trận động đất có cường độ mạnh trong thời gian tới.

Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động không chỉ là một tuần, một tháng an toàn

(HBĐT)- Trên địa bàn tỉnh, trong những năm gần đây, công tác ATVSLĐ - PCCN đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan QLNN chuyên ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp, người lao động quan tâm nên số vụ tai nạn lao động đã giảm dần.

Máy phát điện chạy bằng nước: Chưa thuyết phục hội đồng khoa học

Ngày 9-3, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (KCNC) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu triển khai (R&D) thuộc KCNC TPHCM tổ chức Hội đồng khoa học do GS-VS Nguyễn Văn Hiệu, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ chủ trì, với mục đích thẩm định giá trị công trình nghiên cứu máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển khai KCNC TPHCM. Sau gần 3 giờ trao đổi thẳng thắn với tác giả, các nhà khoa học vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Trung Quốc đột phá chữa bệnh tổn thương tủy sống

Một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về tổn thương tủy sống cho biết Trung Quốc có thể nắm giữ chiếc chìa khóa mà ông tìm kiếm để chữa tổn thương tủy sống.

Đưa nhanh tiến bộ khoa học vào thực tiễn

(HBĐT) - Sáng 9/3, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trái Đất có thể đối mặt với bão Mặt Trời lớn nhất

Hai vụ nổ lớn liên tiếp trên bề mặt Mặt Trời đã khiến các chuyên gia tại Trung tâm dự báo thời tiết vũ trụ Mỹ ngày 7/3 đưa ra lời cảnh báo Trái Đất trong những ngày tới có thể phải hứng chịu một cơn bão địa từ và bức xạ lớn nhất trong vòng 5 năm qua.

Triển khai kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 7-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố "Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu" và "Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam". Trước đó, ngày 5-12-2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Xung quanh việc xây dựng kè bờ làm thu hẹp lòng suối ở tổ 24, phường Đồng Tiến

(HBĐT) - Ông Nguyễn Khắc Quyết, trú tại tổ 24, phường Đồng Tiến (TPHB) có đơn gửi đến Báo Hòa Bình phản ánh việc gia đình ông tự bỏ tiền đầu tư xây dựng kè suối ở con suối trước nhà, khi đang thi công, gia đình nhận được thông báo về việc ngừng thi công công trình, sau đó, UBND phường Đồng Tiến tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình của gia đình ông.

Khôi phục, phát triển cây sâm Ngọc Linh

Ðược phát hiện từ năm 1973, sâm Ngọc Linh được xác định là cây dược liệu quý hiếm, sánh ngang với các loại sâm có giá trị trên thế giới. Tuy nhiên chỉ sau hơn 20 năm phát hiện, loại sâm này đã rơi vào cạn kiệt và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bị săn lùng ráo riết. Rất may, chính quyền địa phương cũng như những đơn vị chức năng đang có những giải pháp khôi phục và bảo tồn cây dược liệu quý này.

Công ty Hòa Bình THT cần thực hiện nghiêm kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường

Cho rằng Nhà máy chế biến quặng của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Hòa Bình THT xả chất độc hại ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, nên người dân ở xóm Rụt, xã Tân Vinh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã dựng barie chặn cổng, không cho nhà máy hoạt động sản xuất...