(HBĐT) - Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng, đất đá sạt lở gây ách tắc trên diện rộng và khiến nhiều hộ dân phải di dời. Những ngày qua, chính quyền và người dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) đã và đang tập trung khắc phục hậu quả, bà con nơi đây cần lắm sự quan tâm kịp thời của cơ quan hữu quan cũng như các tấm lòng thiện nguyện để sớm ổn định cuộc sống.

Quản lý chất lượng giống - “mắt xích” quan trọng đảm bảo chất lượng cam Lạc Thủy

(HBĐT) - Sau khi được chứng nhận nhãn hiệu tập thể (NHTT), việc duy trì chất lượng đặc thù của sản phẩm cam Lạc Thủy được xác định là giải pháp trọng tâm để tiếp tục khai thác tốt thế mạnh này của địa phương. Trong đó, "mắt xích” quan trọng hàng đầu chính là quản lý chất lượng giống.

Nhãn hiệu tập thể mở ra cơ hội cho cam Lạc Thủy

(HBĐT) - Phát triển sản xuất cam hàng hóa có chất lượng cao là chiến lược của huyện Lạc Thủy nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung trong xây dựng NTM, tái cơ cấu nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân. Do đó, tỉnh và huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật cho các hộ trồng cam mở rộng diện tích, đang dần hình thành vùng sản xuất tập trung, sản phẩm được thị trường ưa chuộng, nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, bình quân thu nhập trên 400 triệu đồng/ha.

Bão Haikui giật cấp 10 tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (10-11) bão Haikui đã vượt qua khu vực phía nam đảo Lu-dông của Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 ở Việt Nam.

76.485 triệu đồng thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” năm 2018

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới” năm 2018 được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sẽ là 76.485 triệu đồng, bao gồm 68.836 triệu đồng vốn Ngân hàng Thế giới và 7.648 triệu đồng vốn đối ứng của tỉnh.

Thuyền chống lũ - sản phẩm sáng tạo của giáo viên trường mầm non thị trấn Chi Nê

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy chia sẻ: Được chính thức phát động từ cuối tháng 6/2017, Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017 do T.ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng và gửi sản phẩm, ý tưởng dự thi của nhiều tập thể, cá nhân trên toàn quốc. Sản phẩm thuyền chống lũ, lĩnh vực GD&ĐT của nhóm tác giả trường mầm non thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) là 1 trong 24 tác phẩm sáng tạo được lựa chọn khen thưởng, tôn vinh trong Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/10 vừa qua.

Phổ biến kiến thức Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản

(HBĐT) - Từ ngày 6 - 8/11, Sở Công Thương phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng, NN & PTNT, Hội Nông dân huyện Tân Lạc tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức thuộc Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp. Tham dự lớp học có 100 nông dân, thành viên Hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ Bưởi đỏ Tân Lạc.

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Tăng cường công tác quản lý nhà nước để đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 7/11, tại sở Thông tin & Truyền thông, Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) đã giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc giám sát có đại diện Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì, điều hành cuộc giám sát.

Duy trì, củng cố gần 94 km đường bằng cản lửa

(HBĐT) - Đến nay, lực lương chức năng và các địa phương đã xây dựng, củng cố và tiếp tục duy trì 93,9 km đường băng cản lửa tại những khu vực trọng yếu nhằm PCCCR, trong đó có 75,9 km đường băng trắng, 18 km đường băng xanh, tập trung ở các huyện Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Cao Phong, TP Hòa Bình…

Gần 150.000 người được tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tổ chức truyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác QL&BVR, PCCCR cho gần 150.000 lượt người, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc chấp hành các định về BVR, PCCCR.

Cấp thiết phòng – chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

(HBĐT) - Bà con nông dân trong tỉnh vừa kết thúc vụ thu hoạch lúa mùa. Năng suất vụ này bị ảnh hưởng đáng kể ngoài nguyên nhân ngập úng, thiệt hại do mưa bão còn do hàng nghìn ha lúa cuối vụ bị nhiễm lùn sọc đen.

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” và phát động cuộc thi “Sứ giả môi trường” năm 2017

(HBĐT) - Sáng 5/11, tại đê Đà Giang, khu vực phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty TNHH xử lý môi trường Hòa Bình và tổ chức KICBV tại Hòa Bình tổ chức lễ hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh” và phát động cuộc thi "Sứ giả môi trường” năm 2017. Tham dự có trên 400 ĐVTN Khối các cơ quan tỉnh; Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và TP Hòa Bình.

Hiệu quả mô hình dạy học trải nghiệm sáng tạo

(HBĐT) - Năm học 2016 - 2017, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều thành tích cao trong nhiều cuộc thi, dự án khoa học cấp quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Dự án khoa học "Bảo quản cam Cao Phong (Hòa Bình) bằng hợp chất tự nhiên (Clay)” - giải ba, "Xe lăn cho người khuyết tật chân” - giải khuyến khích, "Thiết bị tái tạo năng lượng từ đường nước chảy cho người dân vùng cao” - giải khuyến khích… Để có được kết quả trên, thầy và trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã áp dụng nhiều phương pháp học tập, trong đó phải kể đến mô hình dạy học trải nghiệm sáng tạo (TNST) của nhà trường.

Tan áp thấp, Cà Mau lại ứng phó bão số 12

Đến cuối giờ chiều ngày 2-11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) không còn gây ảnh hưởng đến Cà Mau, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục công tác ứng phó cơn bão số 12 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh
Giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 2/11, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Viễn thông Hòa Bình (VNPT Hòa Bình) với nội dung giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc giám sát có đại diện Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh, đại diện Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì, điều hành cuộc giám sát.

Họp khẩn ứng phó bão số 12 mang tên Con voi

Cơn bão số 12 có tên Damrey (Con voi) mạnh cấp 10-11, gió giật cấp 13 đang tiến thẳng vào vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ, dự kiến đêm 3 sáng 4-11, bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Sáng 2-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức cuộc họp khẩn ứng phó với cơn bão này.

Bão số 12 đang hướng vào các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ

Sáng nay, 2-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 12 và có tên quốc tế là Damrey. Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

“Sạch đồng, đẹp làng”ở xã Nhân Nghĩa

(HBĐT) - Đến xóm nào của xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) chúng tôi cũng thấy quang cảnh đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ. ở các cánh đồng đều có bể chứa vỏ thuốc sâu để tiêu hủy. Chị Bùi Thị Thanh Dung, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nhân Nghĩa dẫn tôi đi các xóm, các cánh đồng của xã, chị cho biết: Khi chưa thành lập mô hình "Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”, chi hội phụ nữ tập trung chủ yếu vệ sinh đoạn đường phụ nữ tự quản nên ở một số con đường liên xóm cây cối um tùm. Từ khi thành lập tổ tự quản có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, bây giờ các đoạn đường liên xóm đã phong quang, sạch sẽ. Các hộ gia đình tự giác tham gia vệ sinh chung nên đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hơn. Điều đó chứng tỏ nhận thức của bà con đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây chính là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả mô hình "Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Cấp thiết ổn định cuộc sống người dân sau mưa lũ

(HBĐT) - Đợt mưa lũ lịch sử đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. UBND tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp ổn định cuộc sống người dân sau mưa lũ.

Xã Tân Pheo dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Sau đợt mưa lũ lịch sử, mặc dù chính quyền cùng nhân dân xã Tân Pheo (Đà Bắc) đang tích cực khắc phục hậu quả nhưng sự mất mát, đau thương vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của người dân. Những căn nhà trơ nền móng khi mọi thứ đều bị lũ cuốn trôi. Những khối đất vàng quạch cùng sức mạnh của dòng nước từ trên cao dội xuống đã tàn phá, chia cắt nhiều đoạn đường vào xã, làm hư hại nhiều công trình phúc lợi.

Áp thấp lại hướng vào miền Nam đúng 20 năm bão Linda

Trong hai áp thấp nhiệt đới trên biển, một áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 được dự báo đi vào vùng biển phía nam Cà Mau.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (ATNĐ) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão, khoảng chiều mai (1-11) bão sẽ đi vào Biển Đông.

Xã Tiền Phong (Đà Bắc):
Khẩn trương ổn định cuộc sống cho người dân chịu ảnh hưởng thiên tai

(HBĐT) - Những ngày sau trận mưa lũ lịch sử, xã Tiền Phong (Đà Bắc) chịu ảnh hưởng không nhỏ do ngập lụt và sạt lở đất. Nhiều hộ dân phải bỏ nhà chuyển đến ở tạm tại trạm y tế cũ và trường mầm non cũ của xã. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống cho người dân đang được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của xã khẩn trương triển khai thực hiện.

Yên Thủy:
Nông dân xót xa đào hố chôn bưởi rụng

(HBĐT) - "Tiếc quá! Vụ này mà không thiệt hại thì xóm Đại Đồng chúng tôi được mùa bưởi, cầm chắc trong tay 8 – 9 tỷ đồng...” – ông Khuất Đình Vọng, Trưởng xóm Đại Đồng (xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy) xót xa nói, tay run run nhặt một quả bưởi vàng ươm, nặng trịch vừa rụng bịch xuống gốc, cùng với nhiều quả khác đang lăn lóc trong vườn chưa kịp gom vào một đống để trút xuống hố tiêu hủy.

Xã Thượng Bì ngổn ngang sau trận lũ lịch sử

(HBĐT) - Về thăm xã Thượng Bì (Kim Bôi) trong những ngày "hậu” mưa bão, cảnh tượng ruộng đồng trống trơn, nhiều diện tích lúa bỏ hoang vì ngập úng; các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, đường hư hỏng nặng nề. Chính quyền và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và dần ổn định cuộc sống.