Máy tính bảng iPad đang “làm mưa làm gió” trên khắp thế giới của Apple đã chạm mốc 2 triệu máy bán ra chỉ trong vòng chưa đầy 60 ngày ra mắt. Thành tích đáng nể của iPad phần nhiều là nhờ vào nhu cầu đối với thiết bị này vẫn còn rất mạnh mẽ.

Asus trình diễn máy tính bảng thách thức iPad

Asus, hãng tiên phong trong lĩnh vực netbook đã chính thức nhảy vào cuộc chiến đối đầu với iPad của Apple bằng việc cho ra mắt một chiếc máy tính bảng chạy trên hệ điều hành của Microsoft.

Mua sim số đẹp: Coi chừng mất oan

Bỏ ra 100 triệu đồng để mua số điện thoại đẹp nhưng chỉ gọi được vài cuộc điện thoại và chưa đầy 24 giờ sau đã trở thành sim trắng. Ký hợp đồng buổi trưa, đến rạng sáng hôm sau đã thấy có người khác sử dụng số điện thoại mình vừa đăng ký.

Tạo thành công tế bào gốc trong gan từ tế bào da

Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia Nhật Bản cho biết, các nhà khoa học của cơ quan này lần đầu tiên trên thế giới đã lợi dụng tế bào da và dạ dày của người để chế tạo thành công tế bào gốc trong gan.

Thanh toán bằng thẻ tại VN: ngổn ngang như nhà mới xây

Triển khai các dịch vụ thanh toán bằng thẻ đã không còn là chuyện "buôn bán, chờ thời cơ" nữa, mà "các Ngân hàng cần phải làm thật, đầu tư thật, làm quyết liệt," nếu không muốn thị trường VN trở nên lạc hậu và cũ kỹ.

Viettel sản xuất điện thoại cố định không dây

Sau hơn một năm nghiên cứu, Công ty Cổ phần Công nghệ Viettel (Viettel Technologies), thuộc (Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chế tạo thành công máy điện thoại cố định không dây homephone với tên gọi HP 6800.

Thị trường truyền hình trả tiền: Được khuyến mãi, vẫn không vui!

Trước thềm sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2010 tại Nam Phi, nhiều mạng truyền hình trả tiền (THTT) đang ra sức khuyến mãi giành thị phần. Tuy nhiên, bên cạnh của "cho" thông qua khuyến mãi, khách hàng vẫn bị "rút ruột" chương trình.

Đầu tư 500 triệu xây dựng công trình nước sinh hoạt, người dân vẫn phải dùng hệ thống dẫn nước tự tạo

(HBĐT) - Cách đây hơn 20 năm, vào những năm 1989-1990, trên 80 hộ dân ở xóm 5 xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình đã tự góp công sức, tiền của xây dựng những bai ngăn nước và lắp đặt đường ống ở hai nguồn suối Trên và suối Dưới để có nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Người gắn bó với enzim học

GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu là nhà khoa học nữ uy tín, từng là đại biểu Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá X. Đam mê nghiên cứu khoa học, yêu thích Enzim học nên ngay từ khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp (1959), người con gái đất Quảng Nam ấy đã “kết duyên” nghiên cứu Enzim học, đặc biệt là Proteinaz và gắn bó đến tận bây giờ.

Ghép tạng từ người chết não: Hy vọng sống cho 10.000 bệnh nhân

Chỉ trong tháng 5, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ghép gan, thận cho 7 bệnh nhân từ nguồn tạng người cho chết não. Thế nào là chết não? Trong trường hợp nào được phép lấy tạng từ người chết não? Khung pháp luật đối với việc lấy tạng từ người chết não cũng như việc thực hiện pháp lý khi tiến hành ghép tạng từ người chết não ra sao? Kỹ thuật ghép tạng của y học nước ta đang ở mức nào?

Nhức nhối môi trường...mong chờ hương ước

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về môi trường cho từng người dân, biến bảo vệ môi trường thành một việc làm rộng rãi, thiết thực và có hiệu quả, một số địa phương đã làm thí điểm, đưa quản lý môi trường thành một thành phần của hương ước của làng xã.

Chuẩn bị có máy tính bảng 100 USD

Tổ chức phi chính phủ với dự án Mỗi trẻ em mỗi laptop (One Laptop Per Child-OLPC) cũng bắt đầu nhảy vào phân khúc thị trường máy tính bảng với “bom tấn” tiên phong là iPad của Apple.

Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng tỉnh: Tập huấn CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh uỷ

(HBĐT) - Trong 5 ngày (26 - 30/5), Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng tỉnh đã mở lớp tập huấn CNTT cho 100% cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh uỷ gồm 19 đồng chí.

Tìm ra loài vi tảo mới gây nhiễm trùng chết người

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một loài vi tảo mới có nguy cơ gây nhiễm trùng và đe dọa đến sinh mạng của con người.

Sinh mổ - nên hay không?

Hiện nay, nhiều sản phụ chọn cách sinh mổ vì sợ đau đẻ, đồng thời chủ động được thời gian, tránh cho người nhà và sản phụ những căng thẳng, mệt mỏi của quá trình chờ sinh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, sinh thường mới là “giải pháp tối ưu” cho cả mẹ và bé.

Ðào tạo nguồn nhân lực y dược theo nhu cầu xã hội

Ngày 29-5, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội thảo quốc gia "Ðào tạo nguồn nhân lực y dược theo nhu cầu xã hội", lần thứ hai. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội thảo.

Download bộ lịch thi đấu World Cup 2010 điện tử

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, World Cup 2010, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được khởi tranh tại Nam Phi. Hãy sử dụng bộ lịch thi đấu điện tử độc đáo dưới đây để không phải bỏ qua trận đấu nào của giải đấu hấp dẫn này.

Nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong y học

Sau hơn mười năm, các nhà khoa học nước ta đã từng bước nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc (TBG) trong điều trị các bệnh về máu, tim mạch, nhãn khoa, da liễu, bỏng, xương...

Trái đất tăng 12°C trong 300 năm tới

Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc hai trường Đại học New South Wales (Australia) và Purdue (Mỹ) cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu có thể khiến cho Trái đất trở nên quá nóng trong vòng 300 năm tới.

Mỹ chế tạo công nghệ đo thân nhiệt khủng long

Các nhà khoa học Mỹ hôm 24/5 cho biết, công nghệ đo thân nhiệt mới do họ chế tạo có thể giúp vén bức màn bí mật khủng long rốt cuộc là động vật máu lạnh hay động vật máu nóng.

BV Việt - Đức vận động nhiều gia đình người chết não hiến tạng

Kể từ 2 ca ghép thận đầu tiên từ người cho chết não, trong vòng chỉ hơn một tuần qua, Bệnh viện Việt - Đức đã liên tục có thêm 4 bệnh nhân may mắn được ghép thận và 1 bệnh nhân được ghép gan thành công từ nguồn cho tạng này.

“Cỗ máy giải trí” Acer Stream bất ngờ lộ diện tại VN

Việt Nam hiện nay được chú ý như là điểm đến của các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới. Sau sự kiện iPhone 4G, giờ đây smartphone mạnh nhất của Acer - Stream - cũng bất ngờ lộ diện tại TPHCM.

Sẵn sàng cho công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010

(HBĐT) - Đó là khẳng định của ông Văn Hồng Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó thường trực Ban Chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh Hoà Bình khi trao đổi với Phóng viên HBĐT về công tác tổ chức thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh.

Siết khuyến mãi: Người dùng có bị thiệt?

Với quy định siết chặt khuyến mãi từ 1/7, đa số người sử dụng đều cho rằng họ không còn được lợi như trước đây, bởi sẽ không còn được hưởng các chương trình khuyến mãi lên tới 100% giá trị thẻ nạp hoặc hòa mạng trả sau được miễn phí cước gọi nội mạng tới hàng năm…Sự thật có đúng như vậy?

Nhân giống vô tính, trồng thành công sâm Ngọc Linh

Ông Đoàn Trọng Đức, Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh Kon Tum cho biết việc nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh đã thành công;.