(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình hoạt động "tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, hạn chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 51/CT-TU ngày 4/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, hiệu quả một số nhiệm  vụ trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động tính dụng đen; không tiếp tay, bao che và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, nhất là cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, trường học… trong quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên có liên quan đến tín dụng đen… kịp thời, báo cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra các các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân hoặc có cán bộ, đảng viên bảo kê, tiếp tay, bao che cho hoạt động tín dụng đen,... người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tăng cường kinh phí, phương tiện; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đặc biệt là phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp; rà soát, cung cấp danh sách, thông tin các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

Đảng ủy Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen; thành lập các tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ... Tổ chức tổng rà soát các tiệm cầm đồ, công ty cho vay tài chính (có phép và không phép). Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia "hụi, họ, phường”, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử các vụ phạm tội; lựa chọn một số án điểm để đưa ra xét xử công khai. Thông qua công tác truy tố, xét xử chú trọng nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và nhận định, dự báo về loại tội phạm này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, răn đe phạm tội và tuyên truyền, giáo dục chung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể CT-XH của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và nhân dân không vay tín dụng đen, tham gia đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tăng cường giám sát xã hội đối với cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen.




Các tin khác


Không “chính trị hóa” các vụ án kinh tế

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh thông tin khách quan, phản ánh trung thực diễn biến phiên tòa và bản chất vụ án, không gian mạng cũng liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng "chính trị hóa” các quan hệ kinh tế, nhằm phá hoại môi trường đầu tư, gây rối an ninh chính trị, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Không lạc lối trong không gian mạng

Giờ đây, trên tay ai hầu như cũng đều có điện thoại thông minh (smartphone). Cũng chỉ cần có vậy là bất cứ ai, khi nào, ở đâu đều có thể truy cập internet, "sống” trong không gian mạng. Thời đại công nghệ phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. 

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục