(HBĐT) - Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Lương Sơn được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.



Nhân dân xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) phát triển nghề gỗ lũa, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.

Trên cơ sở hướng dẫn của BTV Huyện ủy, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên từ huyện xuống cơ sở đều xây dựng kế hoạch hành động, việc làm cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với điều kiện thực tế thực hiện nhiệm vụ của mình. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị tiến bộ rõ rệt. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân được nâng lên. Huyện Lương Sơn đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu, kịp thời ghi nhận, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đã từng bước giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, hạn chế phát sinh khiếu kiện ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thông qua, thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều lĩnh vực then chốt, nhiều nhiệm vụ trọng tâm có chuyển biến mạnh mẽ. Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác có sức lan tỏa sâu rộng. Trong đó phải kể đến cán bộ và nhân nhâ xóm Gò Đẻ, xóm Rậm, xã Cư Yên hiến gần 2 ha đất để xây dựng sân vận động và nhà văn hóa xã. Cán bộ và nhân dân xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh hiến 2.088 m2 đất xây dựng trụ sở UBND và nhà văn hóa trung tâm xã. Chi bộ tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn với việc đảm bảo ANTT cho nhân dân tiểu khu. Các mô hình: "tiếng kẻng vây bắt tội phạm" tại xã Tân Thành, "3 không" về ANTT tại các trường học, đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an huyện. Sản xuất gỗ lũa đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân tại xã Lâm Sơn. Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường và con đường hoa tại các chi hội phụ nữ, tiết kiệm giúp nhau mua thẻ BHYT. HTX Nông nghiệp trồng cây có múi xã Tân Thành, Trường Sơn. HTX Nông nghiệp Hòa Bình Xanh chăn nuôi dê tại xã Long Sơn. HTX Chuối VIBA xã Trung Sơn… Về cá nhân, tiêu biểu có đảng viên Nguyễn Văn Huỳnh, xã Hòa Sơn 16 lần hiến máu cứu người, được vinh dự dự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức. Hộ ông Nguyễn Văn Hải, xã Tân Thành nhặt được 295 triệu đồng trả lại cho gia đình bị mất. Hộ dân tộc Dao Lý Kim Cao, xã Tân Thành hiến 500 m2 đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của xóm. Thượng úy Trần Khánh Toàn, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, trực tiếp chỉ đạo và tham gia phá 2 chuyên án về tội phạm ma túy...

Bên cạnh đó, huyện Lương Sơn đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, huy động tốt các nguồn lực phấn đấu về đích trong chương trình nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2019, có 19/19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/5/2012 của BTV Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV, tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn, triển khai đề án công nhận thị trấn Lương Sơn và các xã phụ cận trở thành đô thị loại 4 trình các cấp bảo đảm thời gian và tiến độ.

L.T

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục