(HBĐT) - Sở VH-TT&DL vừa tổ chức tổng duyệt chương trình của đoàn Hoà Bình chuẩn bị tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại tỉnh Phú Thọ, năm 2022.

Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 8

Tối 26/11, tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 8. Đây là hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và các sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Hà Giang.

Sẽ có màn đồng diễn quy mô lớn tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lễ hội Áo dài Du lịch năm 2022 sẽ diễn ra từ mùng 2-4/12 nhằm kích cầu du lịch của Thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch - hướng đi mới của huyện Cao Phong

(HBĐT) - Phát huy lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp chất lượng cao và các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn đang là hướng đi mới mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển du lịch của huyện Cao Phong, đưa huyện trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Khai trương tuyến đường mang tên nhà khảo cổ học người Pháp - bà Madeleine Colani tại thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều 22/11, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức cắt băng khai trương tuyến đường mang tên nhà khảo cổ học người Pháp - bà Madeleine Colani. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tiến sĩ Philippe LE FAILLER, Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Việt Nam…

Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 21/11, Sở VH-TT&DL tổ chức khảo sát, đánh giá tài nguyên một số khu, điểm và địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đà Bắc. Cùng tham gia khảo sát có đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp du lịch.

Lào: Nước ASEAN duy nhất vào danh sách địa điểm và trải nghiệm tuyệt vời của National Geographic

Báo chí Lào số ra ngày 15/11 đưa tin "đất nước Triệu Voi" đã được National Geographic, một trong những tạp chí về khoa học, lịch sử, tự nhiên, địa lý nổi tiếng của Mỹ được đọc nhiều nhất trên thế giới, đưa vào danh sách 25 điểm đến du lịch hàng đầu trong năm 2023. Lào là quốc gia duy nhất ở Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có tên trong danh sách những địa điểm và trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách.

Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội

(HBĐT) - Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội năm 2022 nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, kích thích nhu cầu du lịch của du khách hai bên sau đại dịch, và thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác du lịch giữa hai bên.

Khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp hơn 5 lần năm ngoái

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 11 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 17 triệu lượt, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt- linh thiêng trên bán đảo Sơn Trà

(HBĐT) - Trong nhiều điểm đến nổi tiếng ở Đà Nẵng, chùa Linh Ứng là cái tên rất quen thuộc đối với du khách. Trong số 3 ngôi chùa cùng tên, tạo nên "tam giác” linh thiêng cho vùng đất này, chùa Linh Ứng Bãi Bụt nằm trên đỉnh Sơn Trà là điểm thu hút khách du lịch hơn cả.

Đón đoàn famtrip quốc tế đầu tiên đến Hà Nội sau dịch COVID-19

Kể từ thời điểm phục hồi hoạt động du lịch sau dịch COVID-19, lần đầu tiên Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn famtrip quốc tế (du lịch tìm hiểu dành cho các hãng lữ hành để khảo sát thị trường du lịch) đến khảo sát, kết nối thị trường du lịch Hà Nội.

Du lịch Việt Nam giành giải thưởng ở 16 hạng mục hàng đầu thế giới

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 12/11 cho biết: Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vừa công bố danh sách giải thưởng cấp thế giới năm 2022. Việt Nam vinh dự được xướng tên ở 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới.

Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm

Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là điểm danh thắng nổi tiếng như Sống lưng khủng long, Thiên đường cỏ lau. Những cánh đồng lúa chín vàng rực mênh mông; những đỉnh núi cao hùng vĩ như Cao Ba Lanh, Cao Ly, Cao Xiêm; vườn hoa Cao Sơn; thác Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác Sông Moóc; những mốc biên giới đẹp và thiêng liêng… đã trở thành những điểm đến hấp dẫn với du khách, nhất là trong mùa Thu-Đông (mùa thấp điểm của du lịch).

Thắng cảnh Hòn Cau của Bình Thuận được xếp hạng Di tích cấp tỉnh

Ngày 8/11, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 7/11 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã ký Quyết định số 2332/QĐ-UBND xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với thắng cảnh Hòn Cau, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.

Tập huấn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp về dịch vụ du lịch nông thôn 

(HBĐT) - Ngày 8/11, tại huyện Lạc Sơn, Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp về dịch vụ du lịch nông thôn OCOP năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện và 25 học viên là hộ làm du lịch cộng đồng xã Tự Do.

Sóc Trăng: Ấn tượng chương trình trình diễn Thả đèn nước và ghe Cà Hâu

Trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, từ ngày 6 – 8/11, trên sông Maspero – đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao) diễn ra Chương trình trình diễn Lôiprotip (Thả đèn nước) và ghe Cà Hâu, thu hút hàng ngàn người đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch các điểm đến trên vùng hồ Hoà Bình

(HBĐT) - Ngày 7/11, đoàn khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, một số doanh nghiệp du lịch và các chuyên gia nước ngoài đã khảo sát các địa điểm có tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch mới thuộc các huyện Tân Lạc, Cao Phong.

Tôn vinh di sản và văn hóa dân tộc tại Tuần Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 sẽ diễn ra ngày 18 đến 23/11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức.

Xã Mai Hịch: Du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa

(HBĐT) - Xã Mai Hịch (Mai Châu) là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua. Đến với mảnh đất tươi đẹp này, du khách không chỉ được hoà mình vào thiên nhiên trong lành, phong cảnh nên thơ, trữ tình mà còn được thưởng thức những nét đặc sắc từ ẩm thực, trang phục, cuộc sống lao động, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Thái.

Du lịch Đồ Sơn - bốn mùa biển gọi!

(HBĐT) - Cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 20 km, có bãi biển đẹp, từ lâu, Đồ Sơn - Hải Phòng đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, lý tưởng của người dân các tỉnh, thành phố vào mỗi dịp hè. Nay được khoác lên mình "tấm áo mới” từ sự đầu tư bài bản, Đồ Sơn đã, đang trở thành điểm du lịch hút khách suốt 4 mùa xuân, hạ, thu đông.

Lễ hội Áo dài thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/12, là một trong những hoạt động góp phần phục hồi, phát triển du lịch Thủ đô sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Giới siêu giàu đi du lịch như thế nào?

Một du khách đặt riêng cung điện ở Venice, Ý cho vợ và mời danh ca opera huyền thoại Andrea Bocelli hát trong nửa giờ với chi phí lên tới 300.000 USD (khoảng 7,5 tỉ đồng). Du lịch của giới siêu giàu luôn gây tò mò và kinh ngạc cho rất nhiều người với thú vui tiền tỉ.

Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên và Lai Châu tăng cường hợp tác phát triển du lịch

Cụ thể hóa các nội dung trong chương trình liên kết phát triển du lịch khu vực Tây Bắc, sáng 27/10, tại thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Hiệp hội du lịch 4 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên và Lai Châu đã tổ chức hội thảo, ký kết biên bản liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Đưa du lịch Cà Mau trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Cà Mau đang tập trung xây dựng Đề án phát triển du lịch đến năm 2025 theo hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh.