(HBĐT) - Tháng 5 này, chúng ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đúng thời điểm cả nước tưng bừng bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong ngày hội lớn của non sông hôm nay, chúng ta nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người đã đặt nền móng cho cuộc tổng tuyển cử  đầu tiên của đất nước; nhớ về lời hiệu triệu thiêng liêng,  lời kêu gọi toàn dân lần đầu tiên đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình… Ngày mai dân ta sẽ lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước… Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”. Ngày 6/1/1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, Nhân dân ta từ Bắc chí Nam, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bỏ phiếu, ghi dấu ấn đầu tiên cho cuộc bầu cử của nước nhà.

75 năm đã qua, lời hiệu triệu thiêng liêng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Những ngày tháng 5 này, trên khắp phố phường, từ thành thị đến nông thôn đều vang lên tiếng loa tuyên truyền, cổ vũ tinh thần người dân, hướng dẫn quy trình bầu cử; trên các tuyến phố, đường làng đều trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, tranh cổ động; tại các điểm bỏ phiếu nô nức người dân đến xem danh sách cử tri, tìm hiểu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên... Trong số đó có không ít người lần đầu tiên vinh dự được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền công dân của mình. Tất cả đều đang hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày 23/5/2021. 

Trong đợt bầu cử năm nay, tại tỉnh ta, theo danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử đã được công bố, đối với ĐBQH, tỉnh có 2 đơn vị bầu cử, 10 ứng cử viên để bầu 6 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND tỉnh có 15 đơn vị bầu cử, 95 ứng cử viên để bầu 58 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện có 550 ứng cử viên để bầu 333 đại biểu; HĐND cấp xã có 5.579 ứng cử viên để bầu 3.323 đại biểu. Công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Thông qua đó, đã giúp các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như cuộc bầu cử sẽ là cơ hội để người dân lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân...

Tất cả đã sẵn sàng! Cuộc bầu cử năm nay khác với mọi lần trước, khi cả nước gồng mình chống đại dịch Covid-19. Mỗi ngày trôi qua, diễn biến của dịch bệnh lại thêm phần phức tạp. Trên tuyến đầu, cả hệ thống đang vào cuộc với tinh thần khẩn trương, thần tốc "chống dịch như chống giặc”; các y, bác sỹ cả nước hướng về Bắc Ninh, Bắc Giang... để hỗ trợ, chia sẻ và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ở tuyến sau, các cấp, ngành tích cực chuẩn bị các giải pháp ứng phó với những tình huống có thể xảy ra của đại dịch Covid-19 nhằm phục vụ thành công cuộc bầu cử, để Nhân dân yên tâm đi bỏ phiếu.

Tại tỉnh ta, diễn biến của dịch được xác định ở cấp độ 3 (dưới 20 trường hợp mắc), cùng với các biện pháp chống dịch quyết liệt, khoanh vùng, dập dịch, cách ly..., tỉnh đã gấp rút chuẩn bị phương án cho diễn biến dịch bệnh ở cấp độ cao hơn. Các địa phương đã chuẩn bị đủ cơ số giường thu dung, tiếp nhận các trường hợp thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung theo quy định; ngành Y tế tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch chống dịch theo cấp độ, sẵn sàng kích hoạt Khu điều trị Bệnh viện Y học cổ truyền...

 Để giảm thiểu nguy cơ đại dịch lây lan, cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng vào cuộc, đoàn kết vượt qua khó khăn, khẩn trương xây dựng kịch bản, tình huống có thể xảy ra để có phương án ứng phó chủ động, phù hợp nhất, góp phần đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, trong ngày 23/5, sẽ không tổ chức khai mạc đông người; chia nhỏ cử tri thành nhiều đợt để bỏ phiếu theo giờ, tránh tập trung đông người; tại mỗi điểm bầu cử, khu bỏ phiếu đều phải có đầy đủ điều kiện phòng dịch như dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt cử tri, yêu cầu phải đeo khẩu trang y tế, đặt vị trí thùng phiếu đúng khoảng cách an toàn cho cử tri khi ghi phiếu, bỏ phiếu và trong lúc đứng chờ bỏ phiếu. Với khu vực "cách ly nhà với nhà" sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu. Đối với các bệnh nhân dương tính với Covid-19, các F1 đang cách ly tập trung, tỉnh sẽ điều chỉnh danh sách cử tri về nơi cử tri đang thực hiện cách ly hoặc điều trị Covid-19 để đảm bảo cử tri thực hiện đầy đủ quyền của mình…

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cán bộ, đảng viên, cử tri luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua công tác truyền thông, đại đa số cử tri đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; mọi người đều phấn khởi mong chờ ngày bầu cử. Cử tri tỉnh ta rất tin tưởng, Quốc hội, HĐND các cấp sẽ tiếp tục có những quyết sách, ưu tiên nguồn lực cho các địa phương vùng núi, vùng còn nhiều khó khăn như Hòa Bình.


Đỗ Quyên

Các tin khác


70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nền tảng để dân tộc Việt Nam có được những thành tựu vĩ đại

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), phóng viên TTXVN tại Lào và báo chí địa phương đã phỏng vấn đồng chí Phankham Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về ý nghĩa của sự kiện "chấn động địa cầu” này; những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam giành được sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như những bài học quý giá mà Lào đã rút ra được từ sự kiện lịch sử này.

Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang sôi nổi chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ở một số trang báo, trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá, xuyên tạc, bóp méo Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam.

Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Cán bộ, đảng viên là hạt nhân xây dựng tổ chức cơ sở đảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân; thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sáng ngời tâm thế, bản lĩnh, bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục