(HBĐT) - Cuối tháng 7/2018, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ Đại hội tại Đảng bộ huyện Tân Lạc. Qua kiểm tra cho thấy, Đảng bộ huyện đã nghiêm túc kiểm điểm, từ đó góp phần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH, QP-AN nửa cuối nhiệm kỳ đảm bảo sát thực, hiệu quả cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Ethiopia nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ethiopia

Ngày 22-8, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ethiopia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Ethiopia về quan hệ hai nước. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh

(HBĐT)-Sáng ngày 22/8, BTV Tỉnh uỷ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị BTV Tỉnh ủy thường kỳ tháng 8:
Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo đúng Quy định số 04-QĐ/TW, của Ban Bí thư

(HBĐT)-Ngày 22/8, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy thường kỳ tháng 8 cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nhiều đại biểu cấp cao các nước sẽ tới Việt Nam dự Hội nghị WEF ASEAN

Sáng 22-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp về công tác tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN), được xem là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm 2018 của Việt Nam.

Đảng bộ xã Xuân Phong trẻ hóa đảng viên

(HBĐT) -Trẻ hóa, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng bộ xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn quan tâm tạo nguồn đảng viên cả về số lượng và chất lượng, tạo tính kế thừa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang:
Bố trí bổ sung 26 tỷ đồng triển khai tuyến đường Cun Pheo- Hang Kia- Quốc lộ 6

(HBĐT)- Sáng 21/8, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra Dự án đường Cun Pheo- Hang Kia- QL 6, huyện Mai Châu. Cùng đi có các sở: KH& ĐT, GT&VT, TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh.

Phân công ủy viên ban thường vụ huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ ở huyện Lạc Thủy:
Góp phần rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thực tiễn

(HBĐT) - Đã thành nề nếp, cứ vào ngày 3 - 5 hàng tháng (đối với chi bộ nông thôn) và ngày 25 - 30 hàng tháng (đối với chi bộ cơ quan), các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (UVTV) Huyện ủy Lạc Thủy lại về một chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở đơn vị mình phụ trách để dự sinh hoạt theo sự phân công... Từ hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ; hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh:
Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

(HBĐT)-Sáng 20/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tỉnh đã làm việc với BTV Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ tỉnh.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20-8, tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2018). Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và đọc diễn văn kỷ niệm.

Hội thảo khoa học:
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2018), ngày 19-8 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”.

Thăm chiến khu Cao Phong - Thạch Yên

(HBĐT) - Về thăm chiến khu Cao Phong - Thạch Yên những ngày này, được người dân kể về những ngày mùa thu cách mạng năm xưa. Ngày ấy, người dân nơi đây sục sôi khí thế đánh đuổi giặc Pháp. Phong trào cách mạng phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo thành khu căn cứ vững chắc, góp một phần không nhỏ vào thắng lợi chung của phong trào cách mạng trong tỉnh.

Ký ức “Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu”

(HBĐT) - Trường học chỉ có duy nhất 1 lớp. Lớp học có 30 người, kể cả thầy hiệu trưởng. Để bảo vệ an toàn cho lớp học đặc biệt ấy, Ban cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình yêu cầu phải tuyển chọn 36 tự vệ phố Vụ Bản ngày đêm canh gác chia thành nhiều vòng. Lớp học được khai giảng vào đầu tháng 8/1945 và do yêu cầu của tình hình thực tế, sáng ngày 17/8, lớp học đột ngột bế giảng. Thực hiện theo Quân lệnh số 1, học viên của lớp học chính là lãnh đạo quân sự các tỉnh khẩn trương xuyên rừng ngày đêm về địa phương lãnh đạo khởi nghĩa, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.

Lực lượng công an nhân dân - 73 năm chặng đường vẻ vang

(HBĐT) - Công an nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời từ cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, được Đảng và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, tin cậy trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trải qua 73 năm (19/8/1945 – 19/8/2018), lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Những chặng đường vẻ vang của CAND luôn gắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc, khẳng định vai trò của CAND trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tìm về nơi đầu tiên khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng

(HBĐT) - Mang theo niềm hướng khởi, tự hào tìm về nơi "nhóm lên ngọn lửa cách mạng” trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, tháng Tám năm 1945, chúng tôi về thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vào những ngày mùa thu tháng tám lịch sử. Ngôi làng xinh xắn, yên bình nằm nép mình bên dòng sông Cầu thơ mộng đang vươn mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Trong vóc dáng của công cuộc hiện đại hóa nông thôn nhưng đáng trân trọng biết bao khi chúng tôi dễ dàng cảm nhận tinh thần Cách mạng tháng Tám năm nào cùng niềm tự hào về vùng quê giàu truyền thống cách mạng vẫn thấm đượm trong ánh mắt, nụ cười và từng câu chuyện kể của người dân Xuân Biều.

Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam

(HBĐT) - Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.

Nhớ những ngày tháng Tám lịch sử

(HBĐT) - Tiết trời sang thu gợi lên bao cảm xúc trong lòng mỗi người dân đất Việt nói chung và nhân dân các dân tộc Hòa Bình nói riêng về Cách mạng tháng Tám lịch sử. Trời đất xoay vần, 73 mùa cây đã thay lá nhưng ký ức hồi sinh của dân tộc không bao giờ quên lãng. Tự trong đáy lòng, trong miền ký ức, trong các trang hồi ký, cuộc cách mạng vẫn là một sự kiện diệu kỳ, có tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc và dường như xúc động, ý nghĩa hơn vào mỗi dịp tháng Tám.

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Chiều 17-8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đã bế mạc sau năm ngày làm việc chính thức tại Hà Nội.

Ngành GD&ĐT triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

(HBĐT) - Ngày 17/8, Sở GD&ĐT đã tổ chức tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh, Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Huyện Lạc Sơn:
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 60 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng với 7.784 đảng viên, sinh hoạt tại 543 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được cấp ủy huyện quan tâm chỉ đạo và coi đây là chức năng lãnh đạo nhằm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật được quy định như thế nào?

Lãnh đạo Huyện tiếp xúc đối thoại với đoàn viên thanh niên

(HBĐT) - Ngày 16/8, Huyện ủy Kim Bôi tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, ĐVTN năm 2018. Hội nghị thu hút gần 200 ĐVTN trên địa bàn huyện tham gia.

Huyện Kỳ Sơn nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn hiện có 10 đơn vị cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có 213 người, trong đó 100 cán bộ chuyên trách, 113 công chức. Về trình độ chuyên môn, 77 người có trình độ đại học, chiếm 36,1%; cao đẳng 20 người, chiếm 9%; trung cấp 115 người, chiếm 53,9%. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp có 133 người, chiếm 62,4%; sơ cấp 34 người, chiếm 15,9%; chưa qua đào tạo 46 người, chiếm 21,5%. Số cán bộ không chuyên trách cấp xã toàn huyện có 134 người. Những năm qua, huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc bầu cử, bổ nhiệm được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, quy định. Việc quản lý, sử dụng dần đi vào nề nếp, hầu hết cán bộ, công chức phát huy vai trò, trách nhiệm với công việc.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Ðiều phối viên thường trú LHQ và Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Chiều 15-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông C.Man-hô-tra, Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ), Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ của LHQ, Chương trình phát triển LHQ đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ dự phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Ngày 15-8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể với chủ đề "Phương hướng đối ngoại: Ðẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”. Ðây là phiên họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác ngoại giao phục vụ phát triển từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 tới nay và xác định các nhiệm vụ của ngành ngoại giao nhằm hỗ trợ yêu cầu phát triển của đất nước giai đoạn từ nay đến năm 2020.