Lãnh đạo Sở Xây dựng tặng thưởng cho cán bộ Trung tâm có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. ảnh: P.V

(HBĐT) - Từ lâu nay, tổ công đoàn Trung tâm Thiết kế quy hoạch Hòa Bình đã phát huy vai trò là người đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, toàn diện, góp phần đắc lực cùng chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SX-KD.

Phụ nữ xã Quyết Chiến thi đua xóa đói - giảm nghèo

(HBĐT) - 5 năm qua (2006 - 2010), Hội PN xã Quyết Chiến (Tân Lạc) đã triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua yêu nước phát động được các cấp Hội cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Chiều 8/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Mời chuyên gia luật, kinh tế tham gia sửa đổi Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc biên soạn dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phải đáp ứng yêu cầu về khoa học pháp lý, bám sát cương lĩnh của Đảng và tình hình thực tiễn, xu thế thời đại.

50 năm thảm họa da cam (10/8/1961 - 10/8/2011): Day dứt hàng triệu nỗi đau

Ngày 10-8-1961, quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch rải chất dioxin hay còn gọi là chất độc da cam (CĐDC) xuống Việt Nam. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hậu quả của CĐDC còn rất nặng nề.

Báo Hòa Bình triển khai học tập NQ Đại hội XI của Đảng và NQ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 8/8, Chi ủy, BBT Báo Hòa Bình đã tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan.

UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập ứng cứu sự cố vỡ đập và bảo đảm KVPT gắn với PCLB&TKCN, bảo vệ rừng năm 2011

(HBĐT) - Sáng 8/8, UBND tỉnh đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổng diễn tập “Bảo đảm KVPT gắn với PCLB&TKCN và BVR năm 2011” và “ Ứng cứu sự cố vỡ đập và sơ tán dân hạ du” năm 2011. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phiên họp chuyển giao nhiệm kỳ của Chính phủ

Phiên họp chuyển giao công việc giữa Chính phủ nhiệm kỳ XII và Chính phủ nhiệm kỳ XIII đã diễn ra chiều 7/8, tại Trụ sở Chính phủ.

Xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết, vững mạnh *

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967-8/8/2011), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu nêu bật quá trình hình thành và lớn mạnh của ASEAN hơn 4 thập kỷ qua và những định hướng ưu tiên chính của ASEAN trong thời gian tới. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10/8/2011.

Thượng Bì: Khi nghị quyết hợp với lòng dân

(HBĐT) - Chỉ sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, xã Thượng Bì đã có những chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Thành tích này đang tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích cán bộ, nhân dân trong xã lao động sản xuất phấn đấu về trước mục tiêu “đến năm 2015 thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn” của huyện Kim Bôi.

Không còn xóm, bản trắng đảng viên

(HBĐT) - Thực hiện NQ số 22-NQ/T.ư ngày 2/2/2008 của BCH T.ư Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên”; những năm qua, tỉnh ta đã chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Từ tháng 5/2008-6/2011, toàn tỉnh đã kết nạp được 7.087 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 2.362 đảng viên.

Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII
Thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội năm 2011 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

Hôm qua 5-8, ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XIII. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011; thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch này trong sáu tháng cuối năm 2011.

Sẽ nghiên cứu sửa nghị định về bộ máy nhà nước

Đi sâu đánh giá những mặt được, chưa được về tổ chức bộ máy nhà nước để sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế; cải cách đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội: Âu lo về chất lượng cuộc sống

Chiều 5.8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Hội phụ nữ Tân Lạc tiến hành đại hội điểm

(HBĐT) - Trong 2 ngày 4-5/8, Hội PN huyện Tân Lạc tổ chức Đại lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các huyện, thành phố trong thời gian tới.

Kiểm tra thực hiện pháp luật chính sách đối với thanh niên tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 4/8, đoàn công tác Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ủy viên UB Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Chuyện về những tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt khó

(HBĐT) - Trong những ngày cả nước đang hướng tới các hoạt động sẻ chia cùng các nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), chúng tôi có dịp đến thăm những nạn nhân mang trong mình di chứng chất độc da cam ở TP Hòa Bình. Vượt lên nỗi đau của “vết thương chiến tranh”, những người CCB đã tiếp tục khẳng định được phẩm chất của người lính trong thời bình là vươn lên làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều người có cùng hoàn cảnh.

Tân Lạc phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa

(HBĐT) - Năm 2006, Huyện ủy Tân Lạc đã ra Nghị quyết số 04/NQ-HU về phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa giai đoạn 2006-2010 với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, phấn đấu đến năm 2010, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt trên 40% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp toàn huyện, tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 8-10%, đối với đàn trâu, đàn bò từ 14-16%.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(HBĐT) - Trong 2 ngày 4 – 5/8, tại thành phố Hòa Bình, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) và Sở Công thương tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị công tác khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ VI. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đại diện các Cục, Vụ, Viện và cơ quan của Bộ Công Thương; phía tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3 thanh niên tỉnh ta được nhận giải thưởng Lương Định Của

(HBĐT) - Ngày 6/8, 100 nhà nông trẻ tiêu biểu, điển hình về phát triển kinh tế khu vực phía Bắc được T.Ư Đoàn vinh danh, trao giải thưởng Lương Định Của tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình.

Quốc hội thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, sáng 4/8, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

Không ngừng đẩy mạnh phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam – Lào

Ít có quốc gia, dân tộc nào có quan hệ truyền thống đặc biệt, đồng chí, anh em, thuỷ chung, trong sáng như Việt Nam và Lào. Mối quan hệ hữu nghị đó được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Thông cáo số 11, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII

Ngày 4/8/2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Kim Bôi bùng phát dịch sâu cuốn lá nhỏ

(HBĐT) - Trong khoảng 1 tuần qua, nhiều diện tích đồng ruộng huyện Kim Bôi bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, thêm vào đó là tập đoàn rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hoành hành. Với hiện tượng nhiễm tương đối toàn diện, ruộng nhiễm nặng ở các xã: Vĩnh Đồng, Hợp Đồng, Hạ Bì, Kim Bình, Nam Thượng, Kim Bôi, Kim Tiến, Kim Sơn và Nông Dăm…, sâu cuốn lá nhỏ đã bùng phát thành dịch. Nguyên nhân do vụ xuân thu hoạch muộn nên vụ mùa có tính chất gối vụ, rầy, sâu cuốn lá nhỏ chuyển nguồn từ vụ xuân sang đẻ trứng và gây hại ngay trên mạ và lúa mới cấy.