Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Chiều 27/10, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng - chống vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng Trung Hải. Dự hội nghị điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành chức năng.

Hội Cựu chiến binh huyện Mai Châu: Gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Tính đến tháng 10/2015, toàn huyện Mai Châu có 4.019 hội viên CCB. Để giúp các hội viên tận dụng ưu thế, phát huy thế mạnh để trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển sản xuất... Hội CCB huyện luôn phối hợp với các tổ chức của Hội cơ sở tuyên truyền cho các hội viên nắm bắt được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần XĐ-GN cho các hội viên.

Làng Thanh niên lập nghiệp Tu Lý được bổ sung vào quy hoạch

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.

BHXH tỉnh kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(HBĐT) - Ngày 27/10, BHXH tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1995 – 2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Dự án Giảm nghèo cải thiện hạ tầng thôn, bản vùng khó khăn

(HBĐT) - Hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 (2010 - 2015), hàng nghìn hộ dân tại 42 xã trên địa bàn 5 huyện: Lạc Sơn, Đà Bắc, Yên Thủy, Mai Châu, Tân Lạc đã có cuộc sống cải thiện đáng kể thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng thôn, bản. Đường vào khu sản xuất xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò (Mai Châu), mương thủy lợi xóm Ưng, xã Phú Vinh (Tân Lạc) hay đường giao thông nông thôn xóm Sỹ, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) là một vài trong số hàng trăm công trình do dự án đầu tư hỗ trợ để lại dấu ấn, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân tại các xã, xóm vùng đặc biệt khó khăn.

Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ ở Yên Thủy

(HBĐT) - Hầu hết cán bộ luân chuyển về cơ sở được rèn luyện và trưởng thành, thực sự là nhân tố tạo nên sức lan tỏa đưa nhanh các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống là hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ của huyện Yên Thủy trong những năm vừa qua - Đồng chí Bùi Văn Khâm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định.

Lạc Sơn:
Chuyển biến tích cực trong việc xóa thôn, bản trắng đảng viên; giảm chi bộ sinh hoạt ghép

(HBĐT) - Trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2015, huyện Lạc Sơn đã giảm được 62 xóm, phố có đảng viên nhưng chưa có chi bộ; giảm 48 chi bộ sinh hoạt ghép; xóa thôn bản trắng đảng viên. Kết quả này là dấu ấn đáng ghi nhận của công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng, tạo sự chuyển biến lớn trong công tác xây dựng Đảng nói chung.

Đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Ngày 16/2/1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH thuộc hệ thống LĐ-TB&XH và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo đó, hệ thống BHXH các tỉnh, thành phố được thành lập, trong đó có BHXH tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 15/ 6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình 20 năm một chặng đường

(HBĐT) - Với chức năng và nhiệm vụ được giao, qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Hòa Bình đã góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự ủng hộ của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố. Bên cạnh đó là sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII
Quốc hội thảo luận về Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII, Quốc hội dự kiến xem xét và thảo luận về hai dự thảo luật quan trọng là Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2015)

(HBĐT) - Ngày 26/10, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2015). Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính uỷ Bộ tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng các đồng chí phó chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh...

LLVT Quân khu 3 phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

(HBĐT) - Cách đây 70 năm, ngày 31/10/1945, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký quyết định thành lập Chiến khu 2, Chiến khu 3 (tiền thân của Quân khu 3). Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của LLVT Quân khu, mở ra bước phát triển mới của Quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam. Từ đó, ngày 31/10 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 3.

Đảng bộ huyện Kỳ Sơn bắt tay ngay vào thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020

(HBĐT) - Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 5 - 6/8 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ, 11 đồng chí vào BTV Huyện ủy. Trước đó, Đại hội Đảng bộ cơ sở cũng đã diễn ra theo đúng dự kiến. Cấp ủy các cấp khóa mới đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII: Tiến hành thảo luận tại tổ đại biểu

(HBĐT) - Ngày 22/10/2015, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ đại biểu về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước (bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế) và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. ĐBQH Bùi Văn Tỉnh – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình chủ trì phiên thảo luận.

UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn: Tiếp nhận, giải quyết 11 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

((HBĐT) - 10 tháng năm 2015, Cấp ủy và UBKT các cấp huyện Kỳ Sơn đã tiến hành kiểm tra 48 tổ chức Đảng, trong đó, UBKT huyện ủy kiểm tra 4 tổ chức, cấp ủy cơ sở kiểm tra 42 tổ chức. Qua kiểm tra chưa phát hiện tổ chức Đảng nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy cơ sở tổ chức giám sát thường xuyên 32 tổ chức Đảng, 148 dảng viên, trong đó có 16 cấp ủy viên các cấp.

Huyện Kỳ Sơn : Xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi

(HBĐT) - Hội NCT huyện Kỳ Sơn hiện có 4.128 hội viên, trong đó hơn 3.000 hội viên trên 60 tuổi. Trong những năm qua, phát huy truyền thống “kính già, trọng thọ”, Hội NCT trong huyện Kỳ Sơn đã tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn, CSSK hội viên góp phần lần tốt công tác chăm sóc NCT và các chính sách bảo trợ xã hội cho NCT.

Huyện Yên Thủy: Tặng 70 suất quà cho hội viên NCT khó khăn

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch Tháng hành động Người cao tuổi năm 2015, UBND huyện Yên Thủy đã tổ chức tặng quà cho hội viên NCT khó khăn trên địa bàn. Toàn huyện đã trao 70 suất quà cho hội viên nghèo, neo đơn, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí 21 triệu đồng. Hội NCT huyện cũng đã trích quỹ hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát cho 3 hộ hội viên NCT đang sống trong nhà tạm. Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ, tổng mức hỗ trợ 15 triệu đồng.

Huyện Cao Phong: 120 triệu đồng ủng hộ quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”

(HBĐT) - Theo Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong, tính đến nay, toàn huyện đã quyên góp, vận động được 120 triệu ủng hộ quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” huyện. Đây là nguồn quỹ do các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Cao Phong đóng góp ủng hộ. Nguồn quỹ này được dùng để thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ hội viên NCT khó khăn; hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Tiếp tục chương trình làm việc thứ 10, Quốc hội (QH) Khóa XIII, ngày 22-10, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2016.

THÔNG CÁO SỐ 2 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ngày 21-10-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe:

Khai giảng lớp trung cấp ngành Công tác xã hội cho cán bộ phụ nữ cơ sở

(HBĐT) - Ngày 22/10, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp ngành Công tác xã hội hệ vừa làm vừa học, khóa 2015 – 2017. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, trường Chính trị tỉnh.

Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội chuyển dịch tích cực trong 5 năm qua

Sáng 20-10, thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, với sự nỗ lực phấn đấu cao nhất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015 đều đạt kết quả khả quan. Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, nền kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, dự trữ ngoại tệ tăng nhanh, đạt mức cao nhất từ trước tới nay; mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Hôm qua, 20-10, tại Hà Nội
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

* Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Nguyễn Thiện Nhân dự

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ

Khai mạc Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII

Ngày 20-10, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII, chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai thi hành và thể chế hóa Hiến pháp 2013; giám sát và quyết định các vấn đế về kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung xem xét, thông qua các dự án luật quan trọng thuộc lĩnh vực tư pháp như điều tra, công tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án…