(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã thăm và làm việc với khu du lịch, sản xuất Đông trùng hạ thảo, thuộc Công ty Herbal King mai Châu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng LB Nga Đ.Mét-vê-đép

Trưa 5-9 (giờ Mát-xcơ-va), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnu-cô-vơ 2, Mát-xcơ-va, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga theo lời mời của Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga

Đúng 12 giờ 30 (giờ địa phương, tức 16 giờ 30 giờ Hà Nội), ngày 5-9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin.

Hôm nay, học sinh cả nước náo nức khai giảng năm học mới 2018-2019

Sáng nay, ngày 5-9, lễ khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước, học sinh, sinh viên náo nức tham dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Nhân Nghĩa: Thu nhập vẫn là chỉ tiêu khó

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đề ra 18 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu hàng năm và 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp với ủy ban Kiểm tra các huyện, thành ủy

(HBĐT) - Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/ QCPH, ngày 29/2/2016 giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Công an các huyện, thành phố, trong tháng 8/2018, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp với UBKT Huyện ủy Lạc Sơn, Tân Lạc tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an 2 huyện này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chiều 4-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019

Hôm nay 5/9, gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 (Năm nay, số lượng học sinh tăng hơn 2 triệu so với năm học trước). Đây là năm học có tính chất bản lề trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Ðoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018

Chiều 3-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc mừng 150 cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VÐV) đại diện cho toàn thể Ðoàn thể thao Việt Nam tham dự Ðại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 2018). Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam.

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng Đại hội đồng AIPA-39

Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 39 (AIPA-39) diễn ra tại Singapore từ ngày 3-7/9. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư chúc mừng Đại hội đồng AIPA-39. TTXVN trân trọng giới thiệu Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nơi ngục tù gian khổ đã mài sáng ý chí cách mạng

(HBĐT) - Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, biết bao người con ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Rất nhiều chiến sỹ đã bị địch bắt, bị tù đày, giam cầm, tra tấn bằng những thủ đoạn tàn ác nhất. Song, chính nơi ngục tù gian khổ ấy đã "mài sáng” ý chí, tinh thần anh dũng, kiên cường bất khuất, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng...

Chuyện về nữ Bí thư chi bộ đầu tiên của châu Mai Đà

(HBĐT) - Cuối tháng 2/1947, Ban cán sự Đảng tỉnh phân công đồng chí Lê Thị Tâm về Tú Lương (chiến khu Hiền Lương – Tu Lý, Đà Bắc) trực tiếp xây dựng phong trào cách mạng. Tại đây, đồng chí Lê Thị Tâm với phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm” đã ở lán trại trên rừng với đồng bào, bền chí gây dựng niềm tin, củng cố chính quyền cách mạng và từng bước xây dựng phong trào kháng chiến. Đồng chí đã lần lượt kết nạp các quần chúng ưu tú, tiến bộ vào Đảng.

Tết Độc lập nhớ Bác Hồ

(HBĐT) - Tháng 8, khi cả dân tộc hướng về ngày Quốc khánh 2/9, những người dân Hòa Bình lại bồi hồi nhớ Bác Hồ. Mỗi trái tim cùng muôn triệu con tim cả nước chung nhịp đập yêu thương, kính trọng, nhớ ơn Bác - người đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của đất nước ta.

Khí thế Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thôi thúc hành động, thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ

(HBĐT) - Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn ghi dấu mốc son chói lọi về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Đăng Ninh:
Các địa phương cần thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân

(HBĐT) - Ngày 31/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã thị sát các điểm nguy hiểm do mưa lũ gây ra tại các huyện Mai Châu và Tân Lạc. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh ta vững bước trên con đường đổi mới

Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

(HBĐT) - Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nắm bắt thời cơ "ngàn năm có một” cùng đồng lòng tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua gian khổ, hy sinh, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ và nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình (phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình). Tham gia lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), sáng 31/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo bàn tròn về triển vọng quan hệ Việt - Nga

Ngày 30-8, tại trụ sở Viện Viễn đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) ở Moscow đã diễn ra cuộc hội thảo bàn tròn với chủ đề "Quan hệ Việt Nam - LB Nga: Tiềm năng và các vấn đề phát triển”.

Sẵn sàng ứng phó với các hồ chưa khi đã tích đầy nước

(HBĐT) - Các công trình hồ chứa cơ bản ổn định, lượng nước về hồ đạt khoảng 100% dung tích thiết kế, một số vùng có mưa lớn các hồ chứa đã chảy tràn, một số huyện do mưa lớn có nguy cơ gây mất an toàn cho các công trình đã hư hỏng do các đợt thiên tai vừa qua như hồ Nà Rồng, huyện Đà Bắc; hồ 3/2, huyện Mai Châu; hồ Ban, huyện Tân Lạc; hồ Trù Bụa, huyện Tân Lạc. Các chủ hồ đã tiến hành các phương án khắc phục đảm bảo an toàn đập cho các hồ chứa. Đến thời điểm báo cáo, các hồ chứa trên địa bàn khác chưa có thiệt hại gì.

Mưa lớn diện rộng nhiều địa phương thiệt hại nặng nề

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, đã xảy ra mưa, gió lớn trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, sản xuất và đời sống của nhiều địa phương tỉnh. Thống kê thiệt hại đến chiều ngày 30/8/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

Kết luận kỳ họp thứ 13 của UBKT Tỉnh uỷ (khóa XVI)

(HBĐT) - Thực hiện Quy chế phối hợp và Kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của UBKT Tỉnh uỷ năm 2018, UBKT Tỉnh uỷ gửi các cơ quan Kết luận kỳ họp thứ 13 của UBKT Tỉnh uỷ (khóa XVI). Nội dung thông tin như sau:

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 30/8, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công tại huyện Kim Bôi. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh).

Chủ tịch nước dự Lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2018

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ.

Huyện Đà Bắc: Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở

(HBĐT) - Hơn 70 năm đã đi qua, di tích lịch sử cách mạng chiến khu Giằng Sèo (xã Cao Sơn - Đà Bắc) không chỉ là địa chỉ đỏ minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần giác ngộ cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn là niềm tự hào của người dân tổng Mai Đà trước đây và nhân dân huyện Đà Bắc ngày nay về tình đoàn kết quân dân, sự đùm bọc, bảo vệ của người dân đối với cách mạng từ những ngày đầu gây dựng phong trào. Phát huy truyền thống đó, nhiều năm nay, nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc luôn xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương.