Hội CTĐ tỉnh thăm hỏi, tặng quà em Bùi Thị Xuân Diện, xóm Đồi Bún, xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn)

(HBĐT) - Từ nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh là địa chỉ tin cậy của nhiều tấm lòng nhân ái, là cầu nối trái tim đến với trái tim, điểm tựa cho những số phận bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2010), phóng viên HBĐT đã trao đổi với bà Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác nhân đạo của Hội.

Các bộ trưởng đã thực hiện lời hứa như thế nào?

Trước thềm phiên chất vấn và trả lời chất vấn ĐBQH, Văn phòng Quốc hội đã có báo cáo tổng hợp việc thực hiện lời hứa qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ bảy của 4 vị bộ trưởng: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Việt Nam đổi mới, phát triển, xứng đáng truyền thống vẻ vang

Cách đây 65 năm, vào ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 64-SL thành lập ra Ban Thanh tra đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành thanh tra Việt Nam. Ngày 23-11-1945 đã đánh dấu sự ra đời và từ đó trở thành ngày truyền thống của ngành thanh tra Việt Nam.

Tự hào đất thiêng

Phát huy truyền thống anh hùng, với bản chất cần cù, thông minh, nông dân huyện Hóc Môn - TPHCM đang dần chuyển dịch nông nghiệp sang hướng nông nghiệp - đô thị hiện đại...

Cao Phong Hướng hoạt động Đoàn về cơ sở

(HBĐT) - Hiện nay, huyện Cao Phong có 31 cơ sở đoàn với 2.878 đoàn viên và 1.145 thanh niên. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2010, các cơ sở đoàn đã mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Phẩm cách người thầy theo đạo đức Bác Hồ

(HBĐT) - Ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, nơi nơi có không khí rộn ràng với hoa tươi, những lời chúc mừng với những hoạt động tưng bừng nhằm tôn vinh các nhà giáo - “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, truyền thống đó càng được phát huy. Bác luôn đánh giá rất cao vai trò của các cô giáo, thầy giáo với xã hội. Bác nói: “Những thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là người vẻ vang nhất. Những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. (1)

Ngành Thanh tra kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(HBĐT) - Ngày 19/11, tại hội trường UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2010) và đón nhận Huân chương Lao động (HCLĐ) hạng Nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 19/11, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 389-CTr/TU ngày 25/1/2005 của Tỉnh ủy và kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Thuỷ

Mặt trận tổ quốc huyện Cao Phong hướng mạnh về cơ sở

(HBĐT) - Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” và CVĐ “Vì người nghèo”, huyện Cao Phong đã quán triệt sâu sắc quan điểm lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, lấy tự quản làm hình thức hoạt động với phương châm vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản.

Xây dựng 942 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”

(HBĐT) - Sau 3 năm triển khai thực hiện CVĐ “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, toàn tỉnh đã xây dựng được 942 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”; tổ chức 1.026 hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Có 334 liên đội lập “Sổ vàng làm theo lời Bác” và 100% liên đội tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ tám, QH khóa XII: Thảo luận hai dự án: Luật Tố cáo và Luật Ðo lường

Ngày 18-11, ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ tám, QH khóa XII. Các đại biểu QH làm việc tại Hội trường, thảo luận hai dự án: Luật Tố cáo và Luật Ðo lường.

Báo cáo của Hoa Kỳ đánh giá sai lệch về Việt Nam

Ngày 18/11/2010, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: "Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam.”

Mở lãnh sự quán Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Nagoya, thuộc tỉnh Aichi vừa chính thức đi vào hoạt động.

Khảo sát mô hình cộng đồng quản lý tại xã Phúc Tiến

(HBĐT)- Ngày 18/11, Đoàn Đại sứ 4 nước: Thụy Sỹ, NiuDilân, Na uy và đại diện Đại sứ Canada đã đến thăm vùng dự án “Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý ở Việt Nam” tại xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn). Tham gia buổi khảo sát còn có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Kỳ Sơn và đại diện Trung tâm sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC).

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở KH-ĐT

(HBĐT) - Ngày 18/11, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về KT-XH tại Sở KH-ĐT. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Huyện Lương Sơn: Thăm, tặng quà ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)

(HBĐT) - Vừa qua, đoàn công tác huyện Lương Sơn do đồng chí Bùi Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã vào thăm, động viên và tặng quà cho nhân dân huyện Hương Khê – Hà Tĩnh. Đoàn đã ủng hộ 200 triệu đồng cùng 1.000 bộ quần áo, 500 bộ SGK và nhiều tập vở, bút viết.

Lạc Thủy chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính

(HBĐT) - Bám sát chương trình, kế hoạch thực hiện tổng thể cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, huyện Lạc Thủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả CCHC trên các lĩnh vực như thực hiện Đề án 30; cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông; sắp xếp, bố trí, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CC.

Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Sáng 17-11, tại Hà Nội, BCH T.Ư Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2010). Tới dự, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước: Lê Ðức Anh, Trần Ðức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch QH, nguyên Phó Chủ tịch QH, các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, đại biểu các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, Ðại sứ quán và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam...

Điều tra hộ nghèo giai đoạn 2010 – 2015: Phấn đấu đúng tiến độ, chính xác và khách quan

(HBĐT) - Điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2010 – 2015 có ý nghĩa quan trọng nhằm thu thập thông tin về thực trạng, điều kiện sống cũng như mức thu nhập bình quân đầu người để từ đó làm cơ sở, căn cứ cho thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với hộ nghèo. Vì vậy, cuộc điều tra lần này không chỉ đòi hỏi đúng về tiến độ, thời gian mà cần đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

Ủng hộ 140 triệu đồng cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho đồng bào miền Trung, thực hiện Công văn số 31-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy, ngày 12/11, Ban Cứu trợ tỉnh đã quyết định trích 140 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh để ủng hộ 7 tỉnh miền Trung, mỗi tỉnh 20 triệu đồng gồm: Phú Yên, Dăk Lăk , Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Ngãi.

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010 cho 7 cá nhân

( HBĐT) - Sáng 17/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010 cho 7 nhà giáo và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân. Tới dự có Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số đơn vị trường học, phòng GD&ĐT.

Hỗ trợ 55 triệu đồng cho xây nhà đại đoàn kết

(HBĐT) - Ngày 17/11, Hội CTĐ tỉnh đã trao 55 triệu đồng cho hộ gia đình ông Cao Xuân Mịch, Tiểu khu 10, xã Thái Thịnh (TP Hoà Bình).

Nối những nhịp cầu đối ngoại

( HBĐT) - Nhằm tăng cường tình đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm năng, nguồn lực của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển chung của tỉnh, những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực để nối những nhịp cầu đối ngoại.

Lạc Sơn khen thưởng 90 tập, cá nhân điển hình “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh”

(HBĐT) - Ngày 16/11 , Ban chỉ đạo CVĐ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Lạc Sơn đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ ( 2007 – 2010).

Tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh

(HBDDT) - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (15/11/1930 - 15/11/2010), phóng viên HBĐT đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đinh Quang Phòng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh về những thành tựu nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh những năm qua