(HBĐT) - Chiều 29/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên, nay là xã Yên Thượng, Yên Lập, Tân Phong. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Cao Phong.

UBND tỉnh họp báo về tình hình KT-XH 9 tháng năm 2018

(HBĐT) - Chiều 29/8, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp báo của UBND tỉnh về tình hình KT-XH 9 tháng năm 2018. Tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang:
Nỗ lực cao nhất thực hiện các nhiệm vụ KT-XH năm 2018

(HBĐT) - Sáng 29/8, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thảo luận một số nội dụng quan trọng. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Thăm và tặng quà chiến khu cách mạng Mường Diềm và chiến khu cách mạng Giằng - Xèo

(HBĐT) - Nhân dịp cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐ, TB&XH, Hội Cựu chiến binh tỉnh và lãnh đạo HĐND huyện Đà Bắc đã thăm và tặng quà Chiến khu cách mạng Mường Diềm và Chiến khu cách mạng Giằng - Xèo.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và tặng quà cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2018), chiều 29/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và UBND thành phố Hoà Bình.

Tổ công tác số 4 Ban Kinh tế Trung ương:
Tổ công tác số 4 Ban Kinh tế Trung ương: Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 29/8, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên BCĐ, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương tiến hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Swaraj

Chiều 28-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Swaraj, nhân dịp Bộ trưởng sang Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập

Chiều 28-8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Cai-rô lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập từ ngày 25 đến 28-8.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà các xã vùng Chiến khu cách mạng Mường Khói

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2018), sáng 28/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Chiến khu cách mạng Mường Khói huyện Lạc Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn Thanh niên và huyện Lạc Sơn.

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 28/8, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,  Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công tại huyện Lương Sơn.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Cảnh sát biển

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, phẩm chất

(HBĐT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tháng 7, kết nạp 154 đảng viên mới

(HBĐT) -Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong tháng 7 vừa qua, các chi, đảng bộ cơ sở trên toàn tỉnh đã kết nạp được 154 đảng viên mới. Trong đó có 91 đảng viên nữ, 105 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 95 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Trong 154 đảng viên mới kết nạp có 4 học sinh, sinh viên.

Khai giảng lớp thứ hai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII

Sáng 27-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, khóa XII (lớp thứ hai, năm 2018). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất CH Đô-mi-ni-ca-na

Chiều 27-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật tiếp đồng chí Mi-ghen Mê-hi-a, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực cộng hòa (CH) Đô-mi-ni-ca-na đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng trở lên-nguồn động viên thiết thực, ý nghĩa !

(HBĐT) - Ngày 02/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 711-QĐ/TU quy định một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy, theo đó đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động được cấp bảo hiểm y tế hàng năm và trợ cấp hằng tháng như sau: 50 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,5 lần mức lương cơ sở; 55 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,6 lần mức lương cơ sở; 60 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,7 lần mức lương cơ sở; 65 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,8 lần mức lương cơ sở; 70 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,9 lần mức lương cơ sở; 75 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở.

Thủ tướng: Mỗi cam kết đầu tư vào Quảng Bình phải đi liền hành động

Tiếp nối thành công từ năm 2014, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 đã diễn ra sáng 27/8 tại Khu du lịch Sun Spa Resort, thành phố Đồng Hới với sự góp mặt của trên 700 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hoàn thành thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở đợt 1, năm 2018

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch só 118-KH/TU, ngày 24/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương, sau hơn 7 tháng chuẩn bị, đến trung tuần tháng 8/2018, tỉnh ta đã hoàn thành thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở đợt 1, năm 2018.

Giảm 15 phòng chuyên môn trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Kết luận thông qua Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về ban hành các văn bản của BTV Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Theo đó, tổ chức bên trong các phòng chuyên môn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy từ 30 phòng, giảm xuống còn 15 phòng.

Hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Ai Cập

Chiều 26-8 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Cai-rô, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa A-rập Ai Cập theo lời mời của Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi. Theo TTXVN, ra sân bay quốc tế ở thủ đô Cai-rô đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Ai Cập có: Bộ trưởng Công thương Ai Cập A.Na-sa, Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam H.Nay-en, cùng các quan chức Chính phủ Ai Cập. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Sôi nổi hội thi “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng NTM”

(HBDT) - Ngày 24/8, tại huyện Kim Bôi, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi "Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng NTM” năm 2018. Hơn 200 tuyên truyền viên, diễn viên đến từ 11 đội đại diện cho các huyện, thành phố trong tỉnh đã về dự hội thi.

Giao lưu điển hình tiêu biểu học và làm theo lời Bác

Tối 24-8, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

(HBĐT)-Sáng 24/8, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang hội đàm với Tổng thống Ê-ti-ô-pi-a M.Tê-sô-mê

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Liên bang (CHDCLB) Ê-ti-ô-pi-a M.Tê-sô-mê, ngày 23-8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Ðại Quang cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô A-đi A-bê-ba, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ê-ti-ô-pi-a.

Thủ tướng chủ trì họp hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị lũ quét, sạt lở

Sáng 23-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với một số bộ, ngành, địa phương về công tác hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất.