Sáng 7/5/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đang thăm chính thức Việt Nam.

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Sáng 7/5, tại hội trường Bộ CHQS, Hội CCB tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019). Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; trên 90 CCB, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đóng góp của tỉnh Hòa Bình trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hăng hái đi dân công, xây dựng kho tàng, lán trại, ủng hộ lương thực, thực phẩm để phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 516 đảng viên

(HBĐT) - Ngày 26/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 cho 520 đảng viên. Trong đó, tặng Huy hiệu Đảng cho 516 đảng viên, gồm: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: 3 đảng viên; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: 2 đảng viên; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: 11 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: 60 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: 91 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng: 86 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 120 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 143 đảng viên.

Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Trong cuộc giao lưu - tọa đàm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ do Hội CCB thành phố phối hợp với Thành Đoàn và Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mới đây, có một điều đặc biệt là cả 3 vị khách mời đều là anh hùng.

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)
Mường Thanh - điểm hẹn chiến thắng

(HBĐT) - 65 năm trước, cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về Điện Biên Phủ. 65 năm sau, vẫn điểm hẹn ấy - điểm hẹn của cả dân tộc với những con người từng làm nên chiến thắng "chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954.

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)
Chiến dịch Hòa Bình - cuộc tập dượt cho Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Nói về ý nghĩa của chiến dịch giải phóng Hoà Bình (1951 - 1952), Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: "Nếu không có chiến dịch Hòa Bình thì sẽ không có chiến thắng ở Hồng Cúm, Him Lam, Độc Lập...”.

“Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng”

Thủ tướng khẳng định phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta phải có ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng.

Cần một Nghị quyết mới cho Thừa Thiên - Huế phát triển lên tầm cao mới

Chiều 6-5, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Chỉ đạo 182 Trung ương (T.Ư), Ban Kinh tế T.Ư, Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020” (Kết luận 48).

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Tầm vóc thời đại!

Bài 3: Tiềm năng du lịch chưa được đánh thức
 
Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ được xác định là một nguồn lực quan trọng, là tiềm năng lợi thế, sản phẩm chủ lực, nổi bật cho phát triển du lịch của cả khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Vốn dĩ không có thế mạnh về công nghiệp, thương mại, nông nghiệp lại khó khăn, thế nên với Điện Biên, khai thác tốt di tích Điện Biên Phủ kết hợp với khai phá vẻ đẹp tiềm ẩn của mảnh đất miền Tây Bắc là con đường sớm nhất để giảm đói, nghèo. Thế nhưng, thực tế lại không như mong muốn.

Huyện lạc sơn: Sức trẻ từ Tháng Thanh niên

(HBĐT) - Tháng 3 được Ban Bí thư T.Ư Đảng chọn làm Tháng Thanh niên từ năm 2004. Trải qua 16 năm thực hiện, Tháng Thanh niên đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Lạc Sơn. Triển khai Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn huyện Lạc Sơn đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn huyện.

Đảng bộ xã Nhuận Trạch lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Nhuận Trạch và Hòa Sơn là 2 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Lương Sơn. Đảng bộ xã Nhuận Trạch đang khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng xã NTM .

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Tầm vóc thời đại!

Bài 2: Điện Biên Phủ qua những hồi ức 


Sau 65 năm, chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa nay đã trở thành một thành phố trẻ nhộn nhịp sức sống. Con đường Võ Nguyên Giáp chạy dài suốt trung tâm thành phố như gợi nhắc muôn đời về người Đại tướng kính yêu cùng trận chiến "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Những người lính góp phần làm nên chiến thắng đó nay không còn nhiều và đều đã trên dưới 90 tuổi. Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi vẫn được nghe chính nhân chứng lịch sử kể chuyện đánh trận năm xưa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thị sát các công trình thủy điện tại huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 4/5, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã thị sát tình hình đầu tư, vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Tầm vóc thời đại!

Bài 1: Mốc son chói lọi của lịch sử 


Vào những ngày cuối tháng 4, nhóm phóng viên Báo SGGP trở lại Điện Biên Phủ khi thành phố này bắt đầu vào cao điểm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng. Không chỉ những người cựu chiến binh năm xưa, người dân nơi đây, mà cả những du khách, trong đó có chúng tôi, đều đang muốn lắng mình lại trong một cuộc trở về của hồi ức.

Các nước, các tổ chức quốc tế gửi Điện và Thư chia buồn; cử đoàn đến viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Lời điếu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tại lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Thưa các vị khách quốc tế, 

Thưa gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, 

Thưa đồng bào, đồng chí,

Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) giám sát tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu

(HBĐT) - Chiều 3/5, đoàn công tác của Ban VH-XH (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các trạm y tế thuộc xã đặc biệt khó khăn tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu. Cùng tham gia có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, huyện Mai Châu.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

(HBĐT) - Chiều 3/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; các vị ĐBQH tỉnh khóa XIV, lãnh đạo một số sở, ngành. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019):
Điện Biên Phủ - chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

(HBĐT) - Thật may mắn khi tôi đã được đi, đến hầu khắp các địa danh lịch sử mang đậm dấu ấn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại thung lũng Mường Thanh; từng được gặp và được nghe nhiều câu chuyện về chiến thắng Điện Biên phủ của những chiến sỹ Điện Biên năm xưa... Đến đâu, dù nghe lại không biết bao lần những câu chuyện cũ. Nhưng vẫn vẹn nguyên một cảm xúc tự hào trước chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam "chấn động địa cầu” cách đây vừa tròn 65 năm (7/5/1954 - 7/5/2019).

Tâm nguyện suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 được Bộ Chính trị chọn đặt là Chiến dịch Hồ Chí Minh và sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thành phố Sài Gòn được mang tên vị Cha già vĩ đại của dân tộc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 6 xã huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 3/5, tại xã Phong Phú (Tân Lạc), Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy Ban Pháp luật của Quốc hội; Quách Thế Tản, Phó chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Uỷ viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với 80 cử tri 6 xã Trung Hòa, Mỹ Hòa, Phong Phú, Địch Giáo, Quy Mỹ, Tuân Lộ trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Tân Lạc.

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 3-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

(HBĐT) - Sáng 3/5, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã vào kính viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh!”.