Toàn cảnh phiên khai mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đúng 9 giờ ngày 21/5, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến, ngày 20/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Huyện Lạc Thuỷ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11 về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(HBĐT) - Ngay sau khi có Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; xác định đây là những ấn phẩm quan trọng, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên được đọc, nghiên cứu, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

55 năm Bác Bác Hồ về thăm quê

(HBĐT) - Từ thành phố Vinh rẽ theo con đường 49 đi 13 km là đến quê Bác - làng Sen. Con đường vào làng Sen, hai bên đường, những chân ruộng lạc, khoai lang sau những cơn mưa rào lên xanh một màu xanh hứa hẹn. Làng Sen trải ra như một lá sen. Đúng như tên gọi, có rất nhiều sen. Sen mọc đầy cánh đầm lớn. Mùa này sen đội bùn, đội nước đứng lên trải những tán lá rộng, xòe những cánh hoa trắng có, hồng có làm cho cánh đồng làng bát ngát phảng phất mùi hương sen.

Cố Nghĩa - ngày ấy Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Những ngày tháng 5, dù đường 21 huyết mạch chính nối liền huyện Lạc Thủy với đường Hồ Chí Minh còn mấp mô, gập ghềnh, nhưng từ Thanh Nông, Thanh Hà, Phú Lão, Cố Nghĩa đến thị trấn trung tâm huyện và các xã giáp ranh với tỉnh bạn Ninh Bình đều tưng bừng rực rỡ cờ hoa, tất cả cùng hồ hởi hướng về ngày sinh của Bác.

Tập trung công tác truyền truyền về cuộc Tổng điều tra năm 2012

(HBĐT) - Sáng ngày 18/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị về Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Tham dự có các đồng chí Trưởng, Phó Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 thuộc huyện Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc và thành phố Hoà Bình; lãnh đạo Báo Hoà Bình và Đài PT-TH tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra chủ trì hội nghị.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 18/5, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữ 2 đơn vị. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII chủ trì hội nghị.

Sở GD&ĐT:
Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2011- 2012.

(HBĐT) - Sáng 18/5, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2011- 2012. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và các thầy cô, giáo, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012 đã về dự.

15 tác phẩm đạt giải về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

(HBĐT) - Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và các tác giả đoạt giải.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890- 19/5/2012), sáng 18/5, đoàn đại biểu lãnh đạo chủ chốt tỉnh do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ dẫn đầu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. Dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Hòa Bình và Đảng ủy, Ban Giám đốc, công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình.

 Hội thảo lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình 1947-2010

(HBĐT) - Ngày 17/5, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1947-2010, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là cán bộ quân đội hoạt động qua các thời kỳ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh …

Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV

(HBĐT) - Sáng 17/5, tại phòng họp 303, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch bàn và thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh và TPHB.

Đổi thay ở vùng hồ sông Đà

HBĐT) - Hơn 20 năm trước, do yêu cầu xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, vì mục tiêu CNH-HĐH đất nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hy sinh quyền lợi riêng, di chuyển một phần, thậm chí toàn bộ nhà cửa, ruộng nương, tài sản, từ bỏ điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán sản xuất di chuyển đến những nơi ở mới. Sau khi hoàn thành công tác di chuyển dân, toàn tỉnh hình thành vùng chuyển dân sông Đà gồm 23 xã và một số điểm dân cư tập trung với hơn 9.200 hộ, gần 53.000 nhân khẩu, trong đó có 18 xã, gần 4.800 hộ, 29.382 nhân khẩu vùng ven hồ, 5 xã và 20 điểm dân cư tập trung với 4.433 hộ, 26.600 nhân khẩu vùng nội địa.

Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo nội dung Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

(HBĐT) - Sáng 17/5, UBND tỉnh đã nghe họp nghe báo cáo nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Dũng; lãnh đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố.

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 16/5, UBND tỉnh đã họp nghe báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu ngân sách 8 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành, tổ chức liên quan.

Lạc Thủy nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường học

(HBĐT) - “Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó công tác Đội trường học luôn chiếm vai trò quan trọng. Xác định được điều đó, những năm qua, Hội đồng Đội huyện Lạc Thuỷ luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường học, hướng đến mục tiêu cùng các nhà trường xây dựng nên thế hệ trẻ giàu bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội” - chị Hoàng Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lạc Thuỷ cho biết.

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, quy định chính sách chung trên phạm vi toàn quốc về chế độ đối với cán bộ cấp xã nhằm đảm bảo tính thống nhất, trong đó quan tâm đến các chức danh Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn?.

Kiểm tra công tác thực hiện QCDC tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 16/5, Ban chỉ đạo QCDC tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Lạc Thủy.

Thông báo Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá XI

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, chiều 15/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại UBMTTQ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 15/5, BCĐ thực hiện QCDC tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai và thực hiện QCDC tại UBMTTQ tỉnh.

Bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

 Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, ngày 15/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn:
Giao lưu, tọa đàm kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật Bác

(HBĐT) - Sáng 15/5, Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2012). Dự buổi giao lưu có đại diện Hội LHPN tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn, Hội LHPN 9 xã, các cơ quan, trường học, khu dân cư và trên 100 hội viên phụ nữ của thị trấn Kỳ Sơn.

Thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở Đà Bắc:
Tiền đề để nâng cao chất lượng, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở

(HBĐT) - Bí thư Huyện ủy Đà Bắc Đinh Công Báo cho biết: Một trong những khó khăn lớn nhất của Đà Bắc trong những năm qua và cả trong thời gian tới là công tác cán bộ. Do vậy, Đà Bắc sẽ tập trung triển khai thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách quyết liệt, coi đây là tiền đề để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư kiên cố hóa khắc phục tình trạng sạt lở QL 6

(HBĐT) - Liên quan đến việc xử lý sạt lở mái ta luy từ Km78+300 đến Km153, quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình, ngày 26/3/2012, UBND tỉnh đã có Công văn số 248/UBND-XDCB trình xin ý kiến chỉ đạo, ngày 7/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 593/TTg-KTN về việc đồng ý đầu tư công trình kiên cố hóa để khắc phục tình trạng sạt lở đoạn Km78+300 đến Km153, quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh trong năm 2012 và thực hiện việc đầu tư theo lệnh khẩn cấp quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng bởi hạn hán trên diện rộng

(HBĐT) - Sản xuất vụ chiêm – xuân 2012 tỉnh ta đang đối mặt với một thực tế khó khăn, đó là thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài trên diện rộng vào thời kỳ cuối vụ. Hàng nghìn ha lúa, ngô và cây màu đang trong giai đoạn ôm đòng – trỗ bông, trỗ cờ - phun râu bị khô hạn cháy lá, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng của vụ. Theo Sở NN&PTNT, các huyện thiệt hại nặng bởi nắng nóng thiên tai là Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn. Các địa phương khác như Tân Lạc, Lương Sơn, Kim Bôi… cũng ít, nhiều chịu ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này.