(HBĐT) - Mồ côi cha từ nhỏ, nên sau khi tốt nghiệp THPT năm 2004, anh Bùi Huy Chương, xóm Minh Sơn, xã Yên Trị (Yên Thủy) quyết định ở nhà phụ giúp gia đình và có ý định lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Bùi Huy Chương cải tạo vườn tạp trồng cây, đào ao thả cá. Nhưng vì thiếu vốn và kinh nghiệm, anh phải bỏ dở ước mơ, đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Khi đã tích lũy được ít vốn, từ năm 2006 - 2008, anh theo học Học viện thanh - thiếu niên Việt Nam. Khi tốt nghiệp anh trở về quê hương với ước mơ dang dở. Thế nhưng một lần nữa anh lại thất bại.

Không chịu khuất phục trước khó khăn. Trong các năm 2008 - 2014, anh đi làm thợ xây, rồi lên chủ thầu xây dựng. Đầu năm 2014, anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp với mô hình VAC. Anh đầu tư 5 triệu đồng mua 2 lợn nái giống bản địa và một đàn lợn con. Do thiếu kinh nghiệm chăm sóc anh đã thất bại. Anh Chương nhớ lại: "Ngày đó tuổi trẻ nên thiếu kinh nghiệm, không đủ vốn nên mỗi lần triển khai thực hiện mô hình được một thời gian lại phải bỏ dở và đi kiếm việc làm để tích góp vốn làm tiếp”.

Không nản chí, anh Chương càng quyết tâm hơn. Bên cạnh mở rộng quy mô sản xuất, anh còn được sự hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện của địa phương. Sau hơn 3 năm dầm mưa, dãi nắng, lăn lộn với mô hình, hiện nay, anh Chương đang sở hữu một mô hình VAC với tổng diện tích 2 ha, trong đó, diện tích chuồng trại 80 m², diện tích mặt ao 2.160 m², diện tích đất trồng trọt 17.000 m². Trong đó, có 1 đàn lợn mẹ bản địa 4 con và trên 40 con lợn thịt và lợn con. Cùng với đó là trên 4300 m2 chuối tiêu hồng. Hiện nay chuối tiêu hồng đã cho thu hoạch năm đầu với giá bán 150.000 đồng/buồng và 10.000 đồng/cây giống đã cho anh thu hơn 100 triệu đồng. Đối với đàn lợn bản địa do được nuôi thả rông, tận dụng cây chuối, hoa chuối làm thức ăn nên được thị trường ưa chuộng. Thời gian qua, mặc dù lợn thương phẩm giá xuống thấp, nhưng lợn bản địa của gia đình anh Chương vẫn bán được giá cao và duy trì ở mức 100.000 đồng/kg. Đồng thời năm nay anh Chương còn trồng thí điểm 2 sào khoai lang Nhật đang có những tín hiệu đáng mừng.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân. Năm 2016, trừ các khoản chi phí, anh thu về hàng trăm triệu động và đã được UBND xã Yên Trị khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của xã.

Anh Bùi Mạnh Hùng, cán bộ khuyến nông xã Yên Trị đánh giá về mô hình VAC của anh Chương "Đây là một trong những mô hình tiêu biểu của xã Yên Trị trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao, được các xóm, xã trên địa bàn huyện đến thăm quan, học tập. Trong thời gian tới, chúng tôi lấy đây làm điểm xuất phát để nhân rộng trong xã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân”.

Hiện nay, nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương, anh Chương đã làm dự án phát triển kinh tế của thanh niên để mở rộng quy mô mô hình hiện có.


                          Xuân Thiên (Đài Yên Thủy)


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục