(HBĐT) - Để có được những hạt dổi thơm ngon, người trồng dổi truyền thống ở huyện Lạc Sơn phải dày công chăm sóc từ 7 - 8 năm. Thế nhưng giờ đây, thời gian dổi cho thu hạt rút ngắn còn một nửa với kỹ thuật ghép cành. Trồng dổi ghép đã và đang mang lại cho anh Quách Phiến, xóm Chiềng, xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) hướng đi đầy hứa hẹn.


Cùng đồng chí Bùi Văn Khánh, cán bộ văn hóa xã Phúc Tuy, chúng tôi đến thăm mô hình trồng dổi ghép của gia đình anh Quách Phiến. Vườn dổi nằm trên đồi Rộc Trâu, cách khu dân cư chừng 500 m. Nhìn những cành dổi sai trĩu, chúng tôi không thể ngờ vườn dổi này mới bước sang tuổi thứ 4. "Trước đây chỉ trồng ngô, sắn thôi, trồng keo cũng lâu thời gian mà thu nhập chẳng được là bao nên tôi thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà”, anh Phiến mở đầu câu chuyện với chúng tôi.


Dổi ghép đã mở ra hướng làm giàu cho gia đình anh Quách Phiến (bên trái), xóm Chiềng, xã Phúc Tuy (Lạc Sơn).

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em trai, hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 9, anh Phiến đã phải nghỉ học. Sau này, khi lập gia đình, để có tiền trang trải cuộc sống, anh thường xuyên đi làm ăn xa nhà. "Mình có đất rộng nhưng chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì để có được nguồn thu nhập ổn định nên lúc nào mình cũng nghĩ phải tìm được hướng đi phù hợp chứ không thể cứ đi làm ăn xa nhà mãi được. Có lần tôi hỏi người bạn về hướng phát triển kinh tế, anh ấy gợi mở nếu có đất đồi rộng thì trồng dổi ghép sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Thế nhưng lúc này ở địa phương, dổi ghép còn là thứ rất mới mẻ”, anh Phiến chia sẻ: "Trồng dổi ghép sẽ sớm cho thu hoạch, chỉ từ 3 - 4 năm tuổi là dổi đã ra quả. Trong khi đó, với việc trồng cây con theo truyền thống thì phải mất 7 - 8 năm mới cho thu hoạch. Tôi nghĩ đây là hướng đi tiềm năng nên đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ghép cành dổi. Ban đầu, mọi người hoài nghi lắm, tỷ lệ ghép thành công cũng rất thấp. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tỷ lệ ghép thành công tăng dần. Hiện, tôi tự tin mình ghép thành công đến 80%", anh Phiến phấn khởi.

50 cây dổi ghép anh trồng cách đây 4 năm hiện đang phát triển rất tốt. "Đất ở đây khá màu mỡ, phù hợp nên cây dổi phát triển rất tốt. Chỉ đến năm thứ 3 là cây đã ra hoa, đậu quả. Với giá bán 600.000 đồng/kg hạt tươi, 2 triệu đồng/kg hạt dổi khô, năm ngoái, 50 gốc dổi này đã đem lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Năm nay dổi khá sai, dự tính cũng đem lại nguồn thu tương đương năm vừa rồi”, anh Phiến cho biết thêm.

Bước sang tuổi thứ 4, 50 cây dổi của gia đình anh Phiến đang vươn lên xanh mướt, nổi bật giữa rừng keo. Anh Phiến rất hài lòng khi nói về những chùm dổi sai trĩu, có điều anh còn tiếc nuối vì mật độ trồng hơi dày. "Khoảng cách trồng như thế này hơi dày nên cây không xòe tán được, khoảng cách lý tưởng phải là cây cách cây chừng 7 m. Hiện gia đình đã trồng thêm 300 gốc dổi ghép, mục tiêu năm nay trồng được 500 cây”, anh Phiến cho hay.

Theo anh Phiến chia sẻ, để có được những cây dổi ghép chất lượng, anh phải tìm những cây dổi sai quả, sinh trưởng, phát triển tốt để lấy mắt ghép. Hiện, 50 cây dổi 4 năm tuổi là nguồn cung cấp mắt ghép dồi dào. Sau khi thấy gia đình anh Phiến trồng thành công dổi ghép, nhiều người đã liên hệ mua cây giống. Những vườn dổi ghép lấy cây giống từ gia đình anh Phiến đều phát triển khá tốt. Sắp tới, anh Phiến tiếp tục ghép cây giống để mở rộng diện tích trồng cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngoài nguồn thu từ dổi, gia đình anh Phiến còn phát triển nuôi gà ri thả vườn, nhờ đó, kinh tế từng bước được ổn định. Nói như anh Phiến, dổi ghép đã mở ra hướng đi để anh làm giàu trên chính quê hương mình. "Đây là hướng đi rất tiềm năng ở xã. Từ thành công của anh Quách Phiến, nhiều bà con đã học và từng bước chuyển đổi vườn tạp sang trồng dổi”, đồng chí Quách Công Thái, Chủ tịch UBND xã Phúc Tuy cho biết.


                 Viết Đào

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục