(HBĐT) - Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành nông nghiệp huyện Lạc Thủy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tái cơ cấu ngành tạo vị thế, mở tương lai mới cho nông nghiệp: Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành vùng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Xây dựng được nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản…

Nông dân xã An Bình (Lạc
Thủy) sử dụng máy gặt thu hoạch lúa, giảm sức lao động.
Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Cả hệ thống chính trị của huyện đã tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các chính sách của T.Ư, của tỉnh, huyện tăng cường đào tạo cán bộ chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp để phục vụ sản xuất; thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi. Nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ trong tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp, huyện tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp, khuyến khích thành lập mới HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ nông sản được quan tâm. Đặc biệt, huyện chú trọng xây dựng bảo hộ các sản phẩm chủ lực như: "Cam Lạc Thủy”, "Gà Lạc Thủy”, "Dê Lạc Thủy”…
Để sản xuất phát triển, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích, huyện tổ chức dồn điền, đổi thửa được 459,74 ha. Một số địa phương làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa, tạo tiền đề phát triển sản xuất như: Xã An Bình, thị trấn Chi Nê, xã Phú Nghĩa… Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 9,05%/năm (vượt kế hoạch đề án). Vùng sản xuất rau an toàn tập trung được hình thành, với tổng diện tích sản xuất155 ha, giá trị sản xuất đạt 351 triệu đồng/ha/năm. Cùng với phát triển sản xuất rau an toàn, huyệntập trung phát triển cây ăn quả có múi, giá trị kinh tế cao. Diện tích cây ăn quả có múi của toàn huyện là 1.318,8 ha, sản lượng đạt 30.000 tấn; giá trị sản xuất cây ăn quả có múi đạt 395 triệu đồng/ha/năm. Vùng sản xuất cây ăn quả có múi tập trung ở các xã: Đồng Tâm, Hưng Thi, Thống Nhất… Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Cam Lạc Thủy” đã khẳng định chất lượng, thương hiệu cam Lạc Thủy trên thị trường.
Song song vớiphát triểntrồng trọt, lĩnh vực chăn nuôikhẳng định được vị thế trên thị trường, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Ngành chăn nuôi chuyển dịch theo hướng hình thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn, hình thức trang trại, gia trại tập trung, sử dụng giống năng suất cao, thay đổi phương thức chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành chăn nuôi đạt 8,5%/năm. Theo thời gian, huyệnđã giữ gìn, bảo tồn, phát triển giống gà Lạc Thủy quý hiếm, chất lượng thịt thơm ngon. Tổng đàn gà của huyện 1,197 triệu con, trong đó, giống gà Lạc Thủy chiếm trên 71%. Năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Gà Lạc Thủy”. Toàn huyện có 3 HTX chăn nuôi gà Lạc Thủy tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ sản phẩm; 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống gà Lạc Thủy và 11 trang trại, 230 gia trại chăn nuôi gà.
Nâng tầm giá trị nông sản, huyện tích cực triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xúc tiến thương mại nông sản. Đến nay, Lạc Thủy có 10 sản phẩm OCOP, trong đó,2 sản phẩm được công nhận 4 sao, gồm: Gà tươi nguyên con, chủ thể HTX chăn nuôi gà Lạc Thủy; chè sông Bôi, chủ thể Công ty TNHH hai thành viên sông Bôi - Thăng Long. 8 sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: Na Đồng Bong của HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Tâm; trứng gà Ngọc Hân - HTX Sơn Nam; mật ong Khoan Dụ - HTX nuôi ong Khoan Dụ; thanh long ruột đỏ - HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà; dưa kim hoàng hậu - Công ty CP nông trại hữu cơ Việt Nam; cam Chung Hường - nhà vườn Chung Hường; cam trứng - nhà vườn Vũ Duy Tân; cam Lạc Thủy - nhà vườn Thuland. Huyện đã thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Trong đó, nông sản xuất khẩu gồm 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH ớt Việt Nam, Công ty CP công nghệ và phát triển nông nghiệp Trường Sơn, Công ty Hagimex; liên kết với các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh.
Sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp giúp đời sống nông dân được nâng cao, cảnh quan nông thôn tươi đẹp. Huyện có 8/8 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 4,03%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,17%.
Thu Thủy
(HBĐT) - Ngày 26/5, UBND huyện Lương Sơn ban hành Quyết định số 904 xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công TNHH Legacy Riverside, số nhà 01, ngõ 21, đường Phạm Văn Đồng, tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khởi công xây dựng công trình chưa có mặt bằng được bàn giao, thiếu mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại huyện Lương Sơn.
(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong vừa ban hành Công văn số 1120 gửi các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương, các sở, ngành trong tỉnh thông báo kết thúc niên vụ Cam Cao Phong 2022 – 2023.
Trong tháng 5/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 900 triệu USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2022 và các mặt hàng chủ lực đều giảm sâu từ tháng 4, như cá tra giảm 52%, tôm sụt giảm 35%, cá ngừ giảm 38% và mực bạch tuộc giảm 11%...
(HBĐT) - Ngày 30/5, Bộ GTVT và UBND tỉnh tổ chức bàn giao cơ quan có thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT. Các đồng chí: Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
(HBĐT) - Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và phát triển mô hình vườn ao chuồng, bà Bùi Thị Lý ở xóm Ào U, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã chuyển đổi nhiều giống cây trồng, từ lúa nước đến các loại rau, củ, quả. Nhận thấy tiềm năng của cây nha đam có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao, bà Lý mạnh dạn đầu tư phát triển giống cây này tại địa phương.
(HBĐT) - Xác định nguồn vốn tín dụng có vai trò quan trọng đối với phát triển KT-XH địa phương, thời gian qua, ngành ngân hàng tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng KT-XH ở mức hợp lý.