Phụ nữ xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập cho gia đình

Phụ nữ xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập cho gia đình

(HBĐT) - Đời sống kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, trình độ dân trí của hội viên không đồng đều là những trăn trở của bà Xa Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Chiềng (Đà Bắc). Tập trung giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc nâng cao trình độ, năng lực cho hội viên, Hội PN xã đã động viên chị em trong phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

 

Hội đã duy trì uỷ thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho 71 hội viên nghèo được vay vốn ưu đãi, vốn sản xuất kinh doanh với tổng mức vốn lên đến hàng tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp mở được 2 lớp tập huấn kỹ thuật trồng ngô lai tại xóm Kế và lớp IPM cho 60 học viên. Ngoài ra còn phối hợp mở 2 lớp dệt thổ cẩm cho 60 hội viên góp phần tạo việc làm mới, tăng thu nhập. Hội vận động các chi hội giúp hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ cây, con giống, ngày công... Năm 2009, các chi hội Nà Mặn, Nà Phang, Chum Nưa, Bản Hạ, Chiềng Cang, Nà Mười, Nà Nguồm, U Quan... đã giúp đỡ được gần 20 hội viên nghèo bằng giống, vốn với tổng trị giá 18 triệu 600 nghìn đồng. Nhờ đó, đời sống gia đình hội viên được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 30%.

 

Chị Xa Thị Chiếu, hội viên chi hội Chiềng Cang tâm sự: Được Hội, chi hội tạo điều kiện cho vay vốn hộ nghèo, lại giúp tập huấn mở mang kiến thức, gia đình đã đầu tư vào trồng trọt và chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả. Đến nay, ngoài trả xong vốn vay, chị còn tích luỹ được vốn liếng mở rộng sản xuất, mỗi năm xuất được 3 - 4 lứa lợn. Với chi hội Kế là xóm di dân vùng lòng hồ Sông Đà, Hội đã tuyên truyền, động viên đồng thời tạo điều kiện để gia đình hội viên xoá đói, giảm nghèo, vay vốn trồng rừng kinh tế, thâm canh cây ngô lai và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Chị Đinh Thị Quê là một trong những hội viên tiêu biểu của chi hội Kế trong việc đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực tăng gia, sản xuất. Gia đình chị hiện duy trì đàn dê 40 con, gần 10 con bò sinh sản và trồng được 10 ha rừng đang ở vào thời kỳ sắp cho thu hoạch. Chỉ tính riêng từ chăn nuôi, mỗi năm chị Quê có nguồn thu ổn định hơn 20 triệu đồng.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, công tác và hoạt động của Hội phụ nữ xã đạt hiệu quả cao. Trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo của xã, chị em hội viên phụ nữ có vai trò quan trọng. Nhiều mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng rừng được khối dân vận Đảng uỷ xây dựng tại chi hội Nà Mười, Chiềng Cang, Nà Nguồm, Bản Hạ, U Quan đều có sự chung tay của chị em phụ nữ. Đặc biệt trong những năm gần đây, loại hình kinh tế trang trại được các gia đình hội viên quan tâm, phát triển. Toàn xã có khoảng 30 trang trại, chủ yếu là chăn nuôi, trồng rừng. Có thể kể đến mô hình chăn nuôi lợn của chị Vì Thị Niệm ở xóm Nà Nguồm, chị Xa Thị Chiếu ở xóm Chiềng Cang, chị Xa Thị Thư ở xóm Nà Mười, mô hình V.A.C.R của chị Xa Thị Ngướng, xóm Nà Mười...

 

Toàn Hội hiện có 428 hội viên tham gia sinh hoạt tại 9 chi hội, 36 tổ hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 85% phụ nữ độ tuổi (18 - 55) toàn xã. Không chỉ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, phụ nữ xã Mường Chiềng còn tích cực, chủ động xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no.

 

                                                                                 Bùi Minh  

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục