Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm mô hình nuôi ba ba của HTX Phương Liệt
(HBĐT) - Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với HTX TMDV Phương Liệt, thôn Quèn Thị, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn ngày 9/9/2010.
HTX TM-DV Phương Liệt có trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. HTX được thành lập từ năm 1978, chuyển đổi thành HTX cổ phần, năm 1997 chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX, hoạt động trong các lĩnh vực TM-DV-kinh doanh XNK. Từ năm 2001, HTX chấm dứt các hoạt động TM-DV chuyển sang lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và trang trại cho đến nay. Từ năm 1998 bắt đầu đầu tư vào Hoà Bình địa điểm là đầm Quèn Thị, xã Cao Dương với diện tích 43,8 ha. Đây là vùng đầm lầy hoang hoá rậm rạp. 12 năm qua, HTX đã đầu tư trên 60 tỉ đồng cải tạo đầm lầy qui hoạch thành mô hình trang trại VAC khép kín với các loại cây con có giá trị kinh tế cao như nuôi ba ba, cá đặc sản các loại, lợn rừng, nhãn...Bình quân một năm HTX tiêu thụ 450 tấn lợn hơi, 200 tấn cá các loại, 20 tấn nhãn...HTX đã tạo việc làm cho 25 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng trở lên.
Sau khi đi thăm mô hình kinh tế trang trại của HTX, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Tỉnh uỷ rất ủng hộ mô hình này, đây là mô hình HTX kiểu mới – HTX công nghiệp nông nghiệp nông thôn, mô hình tốt nhưng khó nhân ra diện rộng vì mức đầu tư lớn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý HTX cần sử dụng lao động tại địa phương nhằm giảm bớt tình trạng lao động nông nhàn không có việc làm. Muốn như vậy, chính quyền các cấp cần tuyên truyền cho nông dân hiểu và thay đổi nhận thức trong lao động công nghiệp nông nghiệp nông thôn, khuyến khích xây dựng mô hình công nhân nông nghiệp để tạo ra nhiều của cải cho xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới./.
Đinh Thắng