Cán bộ Chi cục BVTV hướng dẫn kỹ thuật phụ thuốc phòng bêẹh hại lúa cho ĐVTN huyện Kim Bôi.
(HBĐT) - Vụ mùa năm nay, toàn huyện Kim Bôi cấy được 3.496,2 ha, đạt 97,1% kế hoạch. Đến nay cây lúa đang sinh trưởng khá tốt, trà sớm đang trỗ, trà chính vụ đang làm đòng, trà cuối đang bắt đầu làm đòng. Đây là thời điểm rất nhạy cảm với nhiều loại sâu bệnh cây hại.
Hiện lúa mùa của huyện có 2.854 ha bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, 1.200 ha bị nhiễm rầy và lùn sen. Ngoài ra còn nhiễm bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh vàng sinh lý và chuột gây hại.
Ông Nguyễn Văn Hiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Trước tình trạng dịch bệnh có nguy cơ lây lan rộng làm giảm năng xuất và có khả năng mất mùa, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng dịch đi kiểm tra tình hình sản xuất trên toàn huyện. Đồng thời, trích 540 triệu đồng từ nguồn ngân sách dự phòng để mua thuốc hỗ trợ bà con. Các xã thành lập Ban chỉ đạo để các cấp ngành cùng tham gia. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm, Trạm Bảo vệ thực vật huyện phân công cán bộ phối hợp với UBND các xã chỉ đạo, hướng dẫn thôn, xóm, hộ dân phun thuốc. Đoàn TNCSHCM huyện đã thành lập 216 đội thanh niên xung kích, mỗi đội 8-15 người tham gia phòng trừ dịch. Từ ngày 3/9 đến 10/9, đội thanh niên xung kích sẽ phụ trách việc phun thuốc trên toàn bộ huyện.
Ông Nguyễn Hồng Yến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Trong vụ mủa năm nay, Kim Bôi là huyện đầu tiên trong tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thuốc cứu lúa kịp thời cho bà con. Đồng thời, vận động các cấp, ngành cùng tham gia đặc biệt là đoàn thanh niên đồng loạt phun thuốc trên toàn huyện. Việc phun thuốc đồng loạt đúng cách, đúng thời điểm, đúng thuôc sẽ phòng trừ được dịch bệnh hiệu quả nhất.
Việt Lâm